Clip nổ kho thuốc pháo hoa, nhiều người thương vong

Clip nổ kho thuốc pháo hoa, nhiều người thương vong

Thứ 7, 12/10/2013 | 11:13
0
Người dân trong bán kính 5 km đang khẩn trương sơ tán, mùi thuốc nổ lan rộng, 8 km đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Một người dân cho biết, nhiều cửa kính của nhà dân từ cách đó hàng km đã bị vỡ.

Theo tin từ TTXVN, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h ngày 12/10, tại Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Nhiều người dân chứng kiến vụ nổ khẳng định, con số thương vong trong vụ nổ này chắc chắn không nhỏ. 

>>'Vụ nổ kho thuốc pháo xảy ra cách khu dân cư khoảng 300m'

Clip: Nổ kho thuốc pháo hoa, dân bán kính 5km sơ tán khẩn

Xã hội - Clip nổ kho thuốc pháo hoa, nhiều người thương vong

Người dân đứng từ xa chụp ảnh khói bốc lên từ vụ nổ

Được biết, người dân trong bán kính 5 km đang khẩn trương sơ tán, mùi thuốc nổ lan rộng, 8 km đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Một người dân cho biết, nhiều cửa kính của nhà dân từ cách đó hàng km đã bị vỡ. 

Theo một số nhân chứng cho biết, vụ nổ kho thuốc pháo hoa sáng nay đã làm rung chuyển nhiều nhà dân ở trong bán kính 5km. Được biết, hiện tại người dân ở cách đó 5km đang rất hoảng hốt và tìm cách đi sơ tán...

Hiên tại, UBND tỉnh Phú Thọ đã điều động các phương tiện cấp cứu, lực lượng cứu hoả của tỉnh đang lao tới hiện trường vụ việc. Tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được báo và sẵn sàng ứng cứu những người bị thương....

Chính quyền đã phong tỏa trong bán kính 3 km quanh khu vực nổ, hàng ngàn người dân đang náo loạn sơ tán, các bác sỹ, y tá bệnh viện đang nghỉ ở nhà bị triệu tập trực khẩn cấp.

Hiện chưa có thống kê về thương vong cũng như thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Nhà máy Z121 nơi duy nhất trong nước sản xuất và cung cấp pháo hoa để phục vụ những ngày đại lễ của dân tộc.

Phong Nhĩ (Tổng hợp)

Nga tin Việt Nam sẽ mua ‘Xe tăng bay’ Su-34 thay Su-22

Thứ 2, 26/08/2013 | 13:33
Sau nhiều năm phát triển và hoàn thiện, từ 2013 này, Nga bắt đầu đưa vào trang bị máy bay ném bom và tấn công tiền tuyến có biệt danh ‘Xe tăng bay’ hay ‘Thú mỏ vịt’ - Su-34 – máy bay tấn công đa năng hiện đại nhất thế giới hiện nay. Quốc gia này tin rằng, Việt Nam sẽ sớm mua Su-34 để thay thế đội ngũ máy bay tấn công cánh cụp cánh xòe Su-22 già nua.

‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân Việt Nam

Thứ 2, 08/07/2013 | 19:40
Cùng với súng trường tấn công Tar-21 đến từ Israel, Hải quân đánh bộ Việt Nam còn một vũ khí khác của Israel không kém phần uy lực, đó chính là tên lửa vác vai hạng nhẹ MATADOR với mục đích tiêu diệt tấn công các xe tăng, xe bọc thép, xe lội nước và các loại xe chở quân đổ bộ tấn công.

Chiến hạm nã pháo khởi đầu Cách mạng tháng Mười từng đến Việt Nam

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:19
Ở Việt Nam nhiều người biết về chiến hạm “Rạng Đông”: Chiến hạm đã bắn báo hiệu để khởi đầu cuộc cách mạng XHCN ở nước Nga; khẩu đại bác trên tàu “Rạng Đông” đã từng nã đạn vào quân Hitler khi chúng phong tỏa thành Leningrad trong Thế chiến II. Nhưng ít người biết rằng, tuần dương hạm hạng nặng này của đế chế Nga đã từng neo đậu cả tháng trời trên bờ biển Việt nam trước đó hơn một thập kỷ.

Tàu chiến Việt Nam và thế giới đặt tên theo quy tắc nào?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:26
Đến nay, cả sáu tàu ngầm Kilo Việt Nam đang đặt Nga đóng đều đã được đặt tên theo 6 địa danh: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, hai soái hạm Gerpard 3.9 được đặt tên theo hai vị hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Vậy việc đặt tên tàu chiến trên thế giới được đặt theo quy tắc nào?

Răn đe trên Biển Đông, Trung Quốc lập căn cứ tàu chiến Hongkong

Thứ 3, 02/07/2013 | 07:28
Không phải ngẫu nhiên, ngày 1/7, kỷ niệm 16 năm ngày Anh quốc trao trả Hongkong, Trung Quốc lại tổ chức màn diễn tập quân sự khoe cơ bắp hoành tráng; và chính thức lập căn cứ tàu khu trục tên lửa mới tại đặc khu này.

Việt Nam cho tàu chiến Nga hưởng ưu tiên đơn giản hóa thủ tục vào cảng

Thứ 3, 14/05/2013 | 06:58
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố, Việt Nam sẵn sàng dành cho các tàu chiến của Nga được hưởng ưu tiên đơn giản hóa thủ tục khi ghé vào hải cảng Việt Nam.

Nga tin Việt Nam sẽ mua ‘Xe tăng bay’ Su-34 thay Su-22

Thứ 2, 26/08/2013 | 13:33
Sau nhiều năm phát triển và hoàn thiện, từ 2013 này, Nga bắt đầu đưa vào trang bị máy bay ném bom và tấn công tiền tuyến có biệt danh ‘Xe tăng bay’ hay ‘Thú mỏ vịt’ - Su-34 – máy bay tấn công đa năng hiện đại nhất thế giới hiện nay. Quốc gia này tin rằng, Việt Nam sẽ sớm mua Su-34 để thay thế đội ngũ máy bay tấn công cánh cụp cánh xòe Su-22 già nua.

‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân Việt Nam

Thứ 2, 08/07/2013 | 19:40
Cùng với súng trường tấn công Tar-21 đến từ Israel, Hải quân đánh bộ Việt Nam còn một vũ khí khác của Israel không kém phần uy lực, đó chính là tên lửa vác vai hạng nhẹ MATADOR với mục đích tiêu diệt tấn công các xe tăng, xe bọc thép, xe lội nước và các loại xe chở quân đổ bộ tấn công.

Chiến hạm nã pháo khởi đầu Cách mạng tháng Mười từng đến Việt Nam

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:19
Ở Việt Nam nhiều người biết về chiến hạm “Rạng Đông”: Chiến hạm đã bắn báo hiệu để khởi đầu cuộc cách mạng XHCN ở nước Nga; khẩu đại bác trên tàu “Rạng Đông” đã từng nã đạn vào quân Hitler khi chúng phong tỏa thành Leningrad trong Thế chiến II. Nhưng ít người biết rằng, tuần dương hạm hạng nặng này của đế chế Nga đã từng neo đậu cả tháng trời trên bờ biển Việt nam trước đó hơn một thập kỷ.

Tàu chiến Việt Nam và thế giới đặt tên theo quy tắc nào?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:26
Đến nay, cả sáu tàu ngầm Kilo Việt Nam đang đặt Nga đóng đều đã được đặt tên theo 6 địa danh: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong khi đó, hai soái hạm Gerpard 3.9 được đặt tên theo hai vị hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Vậy việc đặt tên tàu chiến trên thế giới được đặt theo quy tắc nào?

Răn đe trên Biển Đông, Trung Quốc lập căn cứ tàu chiến Hongkong

Thứ 3, 02/07/2013 | 07:28
Không phải ngẫu nhiên, ngày 1/7, kỷ niệm 16 năm ngày Anh quốc trao trả Hongkong, Trung Quốc lại tổ chức màn diễn tập quân sự khoe cơ bắp hoành tráng; và chính thức lập căn cứ tàu khu trục tên lửa mới tại đặc khu này.

Việt Nam cho tàu chiến Nga hưởng ưu tiên đơn giản hóa thủ tục vào cảng

Thứ 3, 14/05/2013 | 06:58
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố, Việt Nam sẵn sàng dành cho các tàu chiến của Nga được hưởng ưu tiên đơn giản hóa thủ tục khi ghé vào hải cảng Việt Nam.