Nổ mìn khiến tình cũ trọng thương, người đàn ông đối diện tội danh nào?

Nổ mìn khiến tình cũ trọng thương, người đàn ông đối diện tội danh nào?

Duong Quang Sơn
Thứ 3, 09/01/2018 | 15:03
0
Công an tỉnh Bắc Kạn vẫn đang tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ mìn khiến chị N. bị trọng thương. Hành vi nổ mìn khiến tình cũ trọng thương bị xử lý tội danh nào?

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh về vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai có hành vi nổ mìn tại nhà chị L.T.N. (trú tại khu Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) khiến chị N. bị thương tích nặng ở chân, con gái 7 tuổi của nạn nhân may mắn thoát nạn.

Theo thông tin bước đầu, cách đây một thời gian, N. và đối tượng Cường quen biết rồi yêu nhau. Tuy nhiên sau đó do không hợp nên cả hai chia tay.Thời gian gần đây, Cường thường xuyên nhắn tin gọi điện đòi quay lại với chị N. nhưng bị từ chối.

Góc nhìn luật gia - Nổ mìn khiến tình cũ trọng thương, người đàn ông đối diện tội danh nào?

Hiện trường nơi vụ nổ khiến chị N. trọng thương.

Chiều 6/1, đối tượng chạy xe máy sang nhà riêng của chị N. để thuyết phục người tình cũ nối lại tình cảm nhưng bất thành. Đôi bên xích mích, cãi vã và sau đó thì xảy ra vụ nổ mìn kinh hoàng khiến chị N. bị thương tích nặng ở phần chân trái. Cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt nghi can Cường để làm rõ hành vi của đối tượng.

Nhiều người dân cho rằng, hành vi dùng mìn gây nổ khiến chị N. bị trọng thương có dấu hiệu của tội Giết người, tuy nhiên nhiều người lại cho rằng, hành vi đó chỉ có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật gia Nguyễn Đức Hùng cho rằng, để có thể xác định chính xác hành vi của Cường có dấu hiệu của tội danh nào thì cần phải làm rõ một số câu hỏi.

Thứ nhất, việc Cường mang theo vật liệu nổ đến nhà chị N. với mục đích gì? Để ép, dọa nạn nhân phải quay lại với mình hay mang đến với mục đích nào khác?

Góc nhìn luật gia - Nổ mìn khiến tình cũ trọng thương, người đàn ông đối diện tội danh nào? (Hình 2).

Công an vẫn đang tiến hành truy bắt nghi can Cường

Thứ hai, trong lúc đối tượng và nạn nhân cãi vã, có đề cập đến việc đe dọa giết nếu không quay lại hay không? Có lấy vật liệu nổ ra đe dọa sẽ cho nổ để tước đi mạng sống của nạn nhân hay không?

Thêm nữa, việc cơ chế mìn phát nổ như thế nào? Được châm ngòi rồi ném về phía nạn nhân như thế nào? Đối tượng đứng ở đâu, tư thế như thế nào mà khi mìn nổ đối tượng không hề hấn gì…

Những việc này cơ quan điều tra phải làm rõ để căn cứ xác định tội danh. Nếu việc nổ mìn của đối tượng có ý định giết chết nạn nhân thì có dấu hiệu của tội Giết người. Còn nếu chỉ dùng mìn để dọa, ép nạn nhân quay lại, không có ý định tước đi mạng sống của nạn nhân thì có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích.

Để làm rõ cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào lời khai của đối tượng, của nạn nhân và các tài liệu chứng cứ thu thập được.

Nếu có hành vi giết người, Cường có thể bị xem xét khởi tố ở tội danh Giết người với tình tiết định khung hình phạt ở khoản l (bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người), khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình.

Nếu có hành vi cố ý gây thương tích, Cường có thể bị xem xét khởi tố ở tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134, BLHS 2015.

Tích cực truy bắt nghi phạm

Công an tỉnh Bắc Kạn đã huy động lực lượng truy bắt nghi can Cường. Sau khi gây án, đối tượng Cường đã bỏ trốn vào khu rừng thuộc địa bàn xã Côn Minh, huyện Na Rì, giáp ranh với xã Quang Phong, huyện Na Rì.

Theo nhận định của CQĐT Công an huyện Na Rì, đối tượng sẽ xuất hiện ở các nẻo đường vắng liên thôn để xin ăn hoặc nhờ xe ôm chở đi tẩu thoát khỏi địa bàn.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm và manh động, rất có khả năng đối tượng còn tàng trữ theo người 1 quả mìn nên CQĐT Công an huyện Na Rì đề nghị người nào phát hiện thấy người có đặc điểm như trên thì thông báo nhanh cho đường dây nóng CQĐT Công an huyện Na Rì theo số điện thoại: 02093884106.

 

Hé lộ nghi can vụ ném mìn vào nhà dân ở Bắc Kạn

Thứ 2, 08/01/2018 | 15:19
Nghi can ném mìn gây nổ nhà khiến người phụ nữ bị thương nặng được xác định chính là chồng mới của nạn nhân.

Điều tra nguyên nhân 9X chết trong tư thế treo cổ giữa nghĩa trang

Thứ 2, 08/01/2018 | 09:09
Trên đường về nhà, người dân kinh hoàng phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nghĩa trang.

Điều tra làm rõ vụ một học sinh bị đánh trước cổng trường

Thứ 7, 06/01/2018 | 19:04
Khi B. vừa ra khỏi trường thì bất ngờ bị nhóm của Quân dùng thanh sắt lao đến đánh.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.