Nóng 12H: Cô gái bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng

Nóng 12H: Cô gái bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng

Chủ nhật, 04/02/2018 | 15:59
0
Đấm chết người vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu; cô gái bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng; vung gậy sắt, roi điện trong quán karaoke, 2 người gục tại chỗ... là những tin tức an ninh nóng sáng ngày 4/2.
Đấm chết người vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu: Ngày 3/2, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, vừa chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Vanh (21 tuổi, trú tại làng Hơn, xã Ya Ma) phạm tội Cố ý gây thương tích. Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên sau đó đã đấm người cùng làng chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Đấm chết người vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu: Ngày 3/2, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, vừa chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Vanh (21 tuổi, trú tại làng Hơn, xã Ya Ma) phạm tội Cố ý gây thương tích. Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên sau đó đã đấm người cùng làng chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Cô gái bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng: Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vẫn đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Bầm (18 tuổi, ngụ huyện Kbang) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em. Trước đó, vào chiều 19/1, chị Đinh Y Đăl (trú huyện Kbang) đang chăm con gái là Đ.T.T. (hơn 3 tháng tuổi) đang điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện đa khoa huyện Kbang thì có một người phụ nữ tự xưng là Búp đến làm quen và xin ngủ nhờ cùng giường. Rạng sáng 20/1, chị Đăl thức dậy tá hỏa không thấy con gái mình đâu, người phụ nữ lạ mặt xin ngủ nhờ cũng biến mất. Tại cơ quan điều tra, Bầm khai mục đích bắt cóc bé 3 tháng tuổi là để về nuôi và để nói với gia đình bạn trai là con của 2 người nhằm tạo sức ép, buộc gia đình phải tổ chức đám cưới.

Cô gái bắt cóc bé 3 tháng tuổi ở bệnh viện vì muốn... cưới chồng: Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vẫn đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Bầm (18 tuổi, ngụ huyện Kbang) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em. Trước đó, vào chiều 19/1, chị Đinh Y Đăl (trú huyện Kbang) đang chăm con gái là Đ.T.T. (hơn 3 tháng tuổi) đang điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện đa khoa huyện Kbang thì có một người phụ nữ tự xưng là Búp đến làm quen và xin ngủ nhờ cùng giường. Rạng sáng 20/1, chị Đăl thức dậy tá hỏa không thấy con gái mình đâu, người phụ nữ lạ mặt xin ngủ nhờ cũng biến mất. Tại cơ quan điều tra, Bầm khai mục đích bắt cóc bé 3 tháng tuổi là để về nuôi và để nói với gia đình bạn trai là con của 2 người nhằm tạo sức ép, buộc gia đình phải tổ chức đám cưới.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết nợ: Ngày 3/2, Công an phường 9, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trương Văn Hoàng (23 tuổi, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tổ Cảnh sát PƯN 113 (Phòng Cảnh sát PƯN 113, Công an TP.Hồ Chí Minh) xuống hiện trường và phát hiện khoảng 12 đối tượng đang xông vào đánh nhau, bắt giữ được Hoàng cùng 3 cây giáo tự chế dài 1,5m, 2 xe gắn máy. Tại cơ quan điều tra Hoàng khai do mâu thuẫn chuyện nợ nần tiền bạc nên 2 nhóm hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn. Công an quận Gò Vấp sau khi tiếp nhận thông tin đã tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết nợ: Ngày 3/2, Công an phường 9, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trương Văn Hoàng (23 tuổi, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tổ Cảnh sát PƯN 113 (Phòng Cảnh sát PƯN 113, Công an TP.Hồ Chí Minh) xuống hiện trường và phát hiện khoảng 12 đối tượng đang xông vào đánh nhau, bắt giữ được Hoàng cùng 3 cây giáo tự chế dài 1,5m, 2 xe gắn máy. Tại cơ quan điều tra Hoàng khai do mâu thuẫn chuyện nợ nần tiền bạc nên 2 nhóm hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn. Công an quận Gò Vấp sau khi tiếp nhận thông tin đã tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Chặn giữ gần 9 tạ pháo thẩm lậu vào nội địa: gày 2/2, tại khu vực Trạm dừng nghỉ Quảng Ninh Gate thuộc thôn Tân Thành, xã Bình Dương, tổ công tác Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính phát hiện các đối tượng Lưu Văn Xa (SN 1980) và Nguyễn Thế Đô (SN 1999), cùng trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, đang giấu trong người 48 quả pháo trứng. 2 đối tượng khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Phong (SN 1970, trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều). Lập tức, CQĐT Công an thị xã Đông Triều đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phong, thu được gần 250 kg pháo các loại như pháo trứng, bánh pháo tép, bánh pháo.

Chặn giữ gần 9 tạ pháo thẩm lậu vào nội địa: gày 2/2, tại khu vực Trạm dừng nghỉ Quảng Ninh Gate thuộc thôn Tân Thành, xã Bình Dương, tổ công tác Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính phát hiện các đối tượng Lưu Văn Xa (SN 1980) và Nguyễn Thế Đô (SN 1999), cùng trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, đang giấu trong người 48 quả pháo trứng. 2 đối tượng khai nhận mua số pháo trên của Nguyễn Văn Phong (SN 1970, trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều). Lập tức, CQĐT Công an thị xã Đông Triều đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phong, thu được gần 250 kg pháo các loại như pháo trứng, bánh pháo tép, bánh pháo.

Vung gậy sắt, roi điện trong quán karaoke, 2 người gục tại chỗ: Chiều 1/2, khi hát karaoke ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Nguyễn Như Vũ và Trần Hữu Mỹ (cùng 20 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng một số người bạn xảy ra xích mích với nhóm khách ở phòng bên cạnh. Để trả thù, Vũ gọi điện thoại rủ thêm 6 thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, gậy sắt tới tìm gặp nhóm đối thủ. Cảnh sát cáo buộc, Vũ đã đánh tới tấp khiến hai người bị thương, nhiều tài sản của quán bị phá hỏng. Công an huyện Cẩm Xuyên đã đến giải vây, bắt những người liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản theo Điều 318, 134, 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Vung gậy sắt, roi điện trong quán karaoke, 2 người gục tại chỗ: Chiều 1/2, khi hát karaoke ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Nguyễn Như Vũ và Trần Hữu Mỹ (cùng 20 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng một số người bạn xảy ra xích mích với nhóm khách ở phòng bên cạnh. Để trả thù, Vũ gọi điện thoại rủ thêm 6 thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, gậy sắt tới tìm gặp nhóm đối thủ. Cảnh sát cáo buộc, Vũ đã đánh tới tấp khiến hai người bị thương, nhiều tài sản của quán bị phá hỏng. Công an huyện Cẩm Xuyên đã đến giải vây, bắt những người liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản theo Điều 318, 134, 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Hải Yến (tổng hợp)

Bắt giữ nhóm đòi nợ thuê bằng hung khí tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:10
Công an TP.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong lúc đi đòi nợ thuê.

Lào Cai: Bắt đối tượng bị ngáo đá bắt cóc cô gái nhiều giờ đồng hồ

Thứ 7, 27/01/2018 | 07:40
Sau khi cơ quan công an đến khuyên giải đối tượng Thịnh đã chui vào xe ô tô, tay đang cầm dao đã buông khỏi cổ nạn nhân thì tổ trinh sát ở bên trái xe ô tô đã quật ngã Thịnh, giải cứu an toàn cho nạn nhân.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.