Nóng 12h: Bắt

Nóng 12h: Bắt "kiều nữ" miền Tây trên đường giao thuốc lắc

Thứ 4, 03/01/2018 | 14:46
0
Thanh Vân được công an xác định là một trong chín nghi can chuyên cung cấp ma túy cho một số quán bar, nhà hàng ở Cần Thơ.

"Kiều nữ" miền Tây gặp cảnh sát trên đường giao thuốc lắc: Chiều 2/1, Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Thanh Vân (20 tuổi), Tô Thành Nghiệp và Dương Quách Nguyên (cùng 25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thanh Vân được công an xác định là 1 trong 9 nghi can chuyên cung cấp ma túy cho một số quán bar, nhà hàng ở Cần Thơ. Tổng số ma túy thu giữ của Vân, Nghiệp và Nguyên gồm 70 viên thuốc lắc, 14,245g Ketamin.

Sản xuất ma túy từ thuốc thú y bán cho dân nghiện: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hà Nội ngày 2/1 vừa công bố kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sản xuất ma túy từ thuốc thú y bán cho dân nghiện: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hà Nội ngày 2/1 vừa công bố kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nổ lớn tại nhà thu mua phế liệu, nhiều người chết và bị thương: Sáng 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nổ xảy ra ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Hậu quả đã khiến ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương. Năm ngôi nhà cũng bị sập. Nơi phát nổ là một kho chứa hàng, không có người ở. Chủ hộ là ông Đặng Đình Tiến, xóm Chợ Bóp, làm nghề buôn phế liệu lâu năm.

Nổ lớn tại nhà thu mua phế liệu, nhiều người chết và bị thương: Sáng 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nổ xảy ra ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Hậu quả đã khiến ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương. Năm ngôi nhà cũng bị sập. Nơi phát nổ là một kho chứa hàng, không có người ở. Chủ hộ là ông Đặng Đình Tiến, xóm Chợ Bóp, làm nghề buôn phế liệu lâu năm.

Thanh niên biến người yêu thành đuốc sống lĩnh án: Chiều 2/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Đức Ngọc (SN 1987, ngụ quận Hải Châu) 7 năm tù giam về tội Giết người. Yêu nhau suốt 10 năm nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ, Ngọc dùng xăng tạt rồi châm lửa đốt khiến người yêu suýt chết. Hậu quả, chị H. bị bỏng diện tích 30% cơ thể, với tỉ lệ thương tật 51%.

Thanh niên biến người yêu thành đuốc sống lĩnh án: Chiều 2/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Đức Ngọc (SN 1987, ngụ quận Hải Châu) 7 năm tù giam về tội Giết người. Yêu nhau suốt 10 năm nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ, Ngọc dùng xăng tạt rồi châm lửa đốt khiến người yêu suýt chết. Hậu quả, chị H. bị bỏng diện tích 30% cơ thể, với tỉ lệ thương tật 51%.

Hải Yến (Tổng hợp)

Quảng Nam: Bắt “kiều nữ” buôn thuốc lắc

Thứ 3, 12/12/2017 | 11:05
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, Trinh cùng các đối tượng không nhận số ma túy trong phòng là của mình; cho đến khi công an khám xét nơi ở, Chinh mới cúi đầu thừa nhận.

Hà Nội: Bắt ‘kiều nữ’ cầm đầu đường dây 'gái gọi'

Thứ 3, 15/08/2017 | 13:55
Cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ đó, lộ ra đường dây gái gọi do Nhung cầm đầu.

‘Bà trùm’ ma túy đất Cảng buôn bán 12.000 viên thuốc lắc sa lưới

Thứ 5, 04/05/2017 | 12:03
Đang giao dịch 12.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), Phạm Thị Thu Huyền bị lực lượng Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng bắt giữ tại trận.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.