Nóng 12h: Điều tra vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở Vĩnh Long

Nóng 12h: Điều tra vụ chồng giết vợ rồi tự sát ở Vĩnh Long

Thứ 5, 28/12/2017 | 14:27
0
Con gái bà Tiên nghe tiếng kêu cứu của mẹ đã chạy vào phòng ngủ kiểm tra. Lúc này, người con gái nhìn thấy cha ruột đang cầm dao tự đâm vào người mình.
Chồng giết vợ rồi tự sát ở Vĩnh Long: Rạng sáng 25/12, anh Giàu (42 tuổi) và vợ là Tiên (35 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng tại Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Trước đó, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ, người con gái chạy vào kiểm tra thấy cha cầm dao tự đâm vào người, còn mẹ thì đã tử vong. Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết người chồng có dấu hiệu về bệnh lý. Kết quả điều tra và lời khai của nhân chứng bước đầu cho thấy, người chồng đã sát hại vợ rồi tự sát. (Ảnh hiện trường vụ việc)

Chồng giết vợ rồi tự sát ở Vĩnh Long: Rạng sáng 25/12, anh Giàu (42 tuổi) và vợ là Tiên (35 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà riêng tại Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Trước đó, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ, người con gái chạy vào kiểm tra thấy cha cầm dao tự đâm vào người, còn mẹ thì đã tử vong. Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết người chồng có dấu hiệu về bệnh lý. Kết quả điều tra và lời khai của nhân chứng bước đầu cho thấy, người chồng đã sát hại vợ rồi tự sát. (Ảnh hiện trường vụ việc)

Bắt người đàn ông ôm 2kg ma túy đá trước cổng bệnh viện: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 27/12, trước cổng bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thuộc xã Nghi Phú, TP.Vinh, cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt quả tang Nguyễn Đức Huỳnh (SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm một hộp cát tông hình chữ nhật, bên trong đựng 2kg ma túy đá. Hiện, cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt người đàn ông ôm 2kg ma túy đá trước cổng bệnh viện: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 27/12, trước cổng bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thuộc xã Nghi Phú, TP.Vinh, cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt quả tang Nguyễn Đức Huỳnh (SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm một hộp cát tông hình chữ nhật, bên trong đựng 2kg ma túy đá. Hiện, cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng đánh trọng thương bác sĩ ở Thái Bình: Ngày 28/12, cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Xuân Doanh (SN 1989, trú tại thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, đối tượng Doanh đã sử dụng bia rượu. Do yêu cầu xe của trung tâm Cấp cứu 115 chở ngay Dự đi nhưng không được, Dự đã đánh bác sĩ Nghĩa gẫy xương sống mũi, rách giác mạc mắt trái.

Khởi tố đối tượng đánh trọng thương bác sĩ ở Thái Bình: Ngày 28/12, cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Xuân Doanh (SN 1989, trú tại thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, đối tượng Doanh đã sử dụng bia rượu. Do yêu cầu xe của trung tâm Cấp cứu 115 chở ngay Dự đi nhưng không được, Dự đã đánh bác sĩ Nghĩa gẫy xương sống mũi, rách giác mạc mắt trái.

Lĩnh án tử vì

Lĩnh án tử vì "thủ" súng quân dụng đi buôn ma túy: Ngày 27/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm xét xử Thò Bá Nái (SN 1990, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi xem xét, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nái mức án tử hình.

Hải Yến (Tổng hợp)

Trả hồ sơ vụ chồng giết vợ, dìm vào thùng nước

Thứ 6, 22/12/2017 | 14:30
Cáo trạng xác định Nghĩa giết vợ rồi loan tin nạn nhân tự tử. Sau khi gây án, Nghĩa thuê xe đưa xác vợ về quê để án táng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân nghi ngờ nên trình báo công an. Qua điều tra, công an phát hiện tội ác của Nghĩa.

Hé lộ nguyên nhân vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang

Thứ 3, 19/12/2017 | 12:23
Sau khi bị bắt, đối tượng Diễm đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Bên cạnh đó, đối tượng khai nhận lý do sát hại chồng một cách tàn độc.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.