Nóng 12H: Đột kích quán bar, phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý

Nóng 12H: Đột kích quán bar, phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý

Thứ 7, 30/12/2017 | 19:38
0
Lực lượng chức năng bất ngờ đột kích nhiều quán bar tại TP.HCM phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý đá cùng hàng loạt đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Đột kích quán bar, phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý: Rạng sáng 30/12, Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra các tụ điểm vui chơi nhạy cảm trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm. Gần 1h sáng, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 – Công an TP.HCM) phối hợp với đoàn liên ngành về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra hành chính quán bar S5 tại số 5 Lý Tự Trọng và Bar 212 Nguyễn Trãi, quận 1. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên bàn khách có nhiều viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp. Hàng chục khách có biểu hiện sử dụng ma tuý đã bị đưa về trụ sở để làm việc. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đột kích quán bar, phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý: Rạng sáng 30/12, Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân kiểm tra các tụ điểm vui chơi nhạy cảm trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm. Gần 1h sáng, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 – Công an TP.HCM) phối hợp với đoàn liên ngành về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra hành chính quán bar S5 tại số 5 Lý Tự Trọng và Bar 212 Nguyễn Trãi, quận 1. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên bàn khách có nhiều viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp. Hàng chục khách có biểu hiện sử dụng ma tuý đã bị đưa về trụ sở để làm việc. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh đến chấn thương sọ não: Ngày 30/12, nguồn tin từ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Đ.N.L. (SN 1965, trú thôn 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) bị chấn thương sọ não và đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. ông L. nhập viện vào khuya 28/12, trong tình trạng hôn mê sâu, vết thương 6cm ở vùng chẩm phải và vết thương 4cm ở vùng cằm.Do vết thương quá nặng, mạch, huyết áp giảm, các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc hỗ trợ bệnh nhân, chưa đảm bảo sức khỏe để phẫu thuật cấp cứu. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Điều tra vụ người đàn ông bị nhóm đối tượng đánh đến chấn thương sọ não: Ngày 30/12, nguồn tin từ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Đ.N.L. (SN 1965, trú thôn 6, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) bị chấn thương sọ não và đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. ông L. nhập viện vào khuya 28/12, trong tình trạng hôn mê sâu, vết thương 6cm ở vùng chẩm phải và vết thương 4cm ở vùng cằm.Do vết thương quá nặng, mạch, huyết áp giảm, các bác sĩ đã chỉ định tiêm thuốc hỗ trợ bệnh nhân, chưa đảm bảo sức khỏe để phẫu thuật cấp cứu. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Bênh con gái, cả gia đình vướng vòng lao lý: TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Cao Quốc Việt (SN 1992) và các đồng phạm bị truy tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, 23 giờ ngày 25/6/2017, Cao Thị Diễm Ngọc (SN 1996) cùng một nhóm bạn đến uống bia tại quán nhậu. Trong lúc đó thì nhóm của Trần Thị Hải Dương cùng Mai Quốc Tuấn, Trà Văn Nhớ cũng đến để uống bia. Do Ngọc và Dương có mâu thuẫn với nhau trên mạng facebook từ trước nên lúc gặp nhau cả hai xảy ra xô xát. Gia đình Ngọc đến, thấy mẹ bị đẩy nên Việt (anh trai Ngọc) tấn công 2 nạn nhân khiến gục tại chỗ. HĐXX đã tuyên phạt Cao Quốc Việt tù chung thân về tội Giết người; Dương 12 tháng tù, Ngọc 12 tháng tù, Kiều và Nam 9 tháng tù treo, Trang 6 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bênh con gái, cả gia đình vướng vòng lao lý: TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Cao Quốc Việt (SN 1992) và các đồng phạm bị truy tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, 23 giờ ngày 25/6/2017, Cao Thị Diễm Ngọc (SN 1996) cùng một nhóm bạn đến uống bia tại quán nhậu. Trong lúc đó thì nhóm của Trần Thị Hải Dương cùng Mai Quốc Tuấn, Trà Văn Nhớ cũng đến để uống bia. Do Ngọc và Dương có mâu thuẫn với nhau trên mạng facebook từ trước nên lúc gặp nhau cả hai xảy ra xô xát. Gia đình Ngọc đến, thấy mẹ bị đẩy nên Việt (anh trai Ngọc) tấn công 2 nạn nhân khiến gục tại chỗ. HĐXX đã tuyên phạt Cao Quốc Việt tù chung thân về tội Giết người; Dương 12 tháng tù, Ngọc 12 tháng tù, Kiều và Nam 9 tháng tù treo, Trang 6 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ

Tạm giữ "đại gia" gạ nhiều gái trẻ làm bạn tình rồi nhờ giao ma túy: Ngày 30/12, cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng Lý Thành Nhân (SN 1983, quê tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thu Thảo (SN 1992) và Tăng Bảo Nghi (SN 1994, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Hiện, Công an quận Phú Nhuận đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Hải Yến (Tổng hợp)

Đột kích quán bar, phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý

Thứ 7, 30/12/2017 | 10:10
Lực lượng chức năng bất ngờ đột kích nhiều quán bar tại TP.HCM. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý đá cùng hàng loạt đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma tuý.

Bắt người đàn ông ôm 2kg ma túy đá trước cổng bệnh viện

Thứ 5, 28/12/2017 | 08:50
Ngày 28/12, thông tin từ cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đang trên đường vận chuyển 2kg ma túy đá tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đột kích quán bar Las Vegas tạm giữ hành chục đối tượng

Thứ 3, 05/12/2017 | 14:10
Công an bất ngờ kiểm tra một tụ điểm ăn chơi và phát hiện nhiều viên nén nghi ma tuý. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ hàng chục đối tượng.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.