Nóng 12H: Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết

Nóng 12H: Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết

Uông Hải Yến
Thứ 2, 19/02/2018 | 14:00
0
Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết; lời khai của người chồng đâm chết vợ trong ngày mùng 1 Tết; bắt đối tượng trộm tiền sau 17h chạy trốn... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 19/2.
Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết: Ngày 19/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận cho biết, đang truy xét thủ phạm gây ra vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vào chiều tối 18/2. Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/2, em Huỳnh Đồng Đ.(15 tuổi) học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn tại thị trấn Liên Hương đi chơi Tết bằng xe máy thì bất ngờ có một nhóm thanh niên chặn đường dùng kiếm Nhật, mã tấu truy sát. Nạn nhân đã được mọi người đưa đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Học sinh lớp 9 bị giang hồ truy sát đến chết: Ngày 19/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận cho biết, đang truy xét thủ phạm gây ra vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vào chiều tối 18/2. Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/2, em Huỳnh Đồng Đ.(15 tuổi) học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn tại thị trấn Liên Hương đi chơi Tết bằng xe máy thì bất ngờ có một nhóm thanh niên chặn đường dùng kiếm Nhật, mã tấu truy sát. Nạn nhân đã được mọi người đưa đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Lời khai của người chồng đâm chết vợ trong ngày mùng 1 Tết: Ngày 18/2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ của Cang, chị Nguyễn Thu Th. (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn). Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận hành vi phạm tội. Do phát hiện vợ nhắn tin với trai lạ nên đã gặng hỏi thì xảy ra cự cãi, bực tức Cang dùng dao sát hại vợ tử vong tại nhà ngay ngày mùng 1 Tết.

Lời khai của người chồng đâm chết vợ trong ngày mùng 1 Tết: Ngày 18/2 (mùng 3 Tết), Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ của Cang, chị Nguyễn Thu Th. (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn). Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận hành vi phạm tội. Do phát hiện vợ nhắn tin với trai lạ nên đã gặng hỏi thì xảy ra cự cãi, bực tức Cang dùng dao sát hại vợ tử vong tại nhà ngay ngày mùng 1 Tết.

Bắt đối tượng trộm tiền sau 17h chạy trốn: Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Kỳ (Sinh năm 2001) trú tại thôn Lùng Càng, xã Phong Quang (Vị Xuyên) về tội Trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc trời tối, khi nhà anh Bắc đang đi chơi Tết, Kỳ đã lẻn vào nhà phá két lấy trộm tiền sau đó lẩn trốn. Hành vi này của kì đã bị Công an huyện Vị Xuyên phát giác chỉ sau 17 giờ gây án.

Bắt đối tượng trộm tiền sau 17h chạy trốn: Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Kỳ (Sinh năm 2001) trú tại thôn Lùng Càng, xã Phong Quang (Vị Xuyên) về tội Trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc trời tối, khi nhà anh Bắc đang đi chơi Tết, Kỳ đã lẻn vào nhà phá két lấy trộm tiền sau đó lẩn trốn. Hành vi này của kì đã bị Công an huyện Vị Xuyên phát giác chỉ sau 17 giờ gây án.

Giả danh là cán bộ Công an, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng: TAND tỉnh Hà Nam đã xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Tuấn Anh (SN 1963, trú tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và Trần Đình Đông (SN 1977, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Dương Tuấn Anh cùng với Trần Đình Đông bàn bạc, thống nhất đóng vai tự xưng danh là cán bộ công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có khả năng xin cho những người có nhu cầu vào học tại các trường Công an nhân dân để nhận tiền rồi chiếm đoạt. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Tuấn Anh 13 năm tù; Trần Đình Đông 7 năm 6 tháng tù; phạt bổ sung Dương Tuấn Anh 15 triệu đồng, Trần Đình Đông 10 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Giả danh là cán bộ Công an, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng: TAND tỉnh Hà Nam đã xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Tuấn Anh (SN 1963, trú tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và Trần Đình Đông (SN 1977, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Dương Tuấn Anh cùng với Trần Đình Đông bàn bạc, thống nhất đóng vai tự xưng danh là cán bộ công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có khả năng xin cho những người có nhu cầu vào học tại các trường Công an nhân dân để nhận tiền rồi chiếm đoạt. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Tuấn Anh 13 năm tù; Trần Đình Đông 7 năm 6 tháng tù; phạt bổ sung Dương Tuấn Anh 15 triệu đồng, Trần Đình Đông 10 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Phát hiện nhân tình ngủ tại nhà vợ, chồng dùng dao đâm cả 2 thương vong: Ngày 19/2, Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thiện (35 tuổi; ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Hai vợ chồng sống ly thân, khi Thiện về nhà vợ phát hiện nhân tình ngủ tại đây nên nổi máu ghen, dùng dao đâm cả hai.

Phát hiện nhân tình ngủ tại nhà vợ, chồng dùng dao đâm cả 2 thương vong: Ngày 19/2, Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thiện (35 tuổi; ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Hai vợ chồng sống ly thân, khi Thiện về nhà vợ phát hiện nhân tình ngủ tại đây nên nổi máu ghen, dùng dao đâm cả hai.

H.Y (tổng hợp)

Trộm tiền vào mùng 1 Tết, đối tượng bị bắt sau 17 giờ trốn chạy

Thứ 2, 19/02/2018 | 07:28
Lợi dụng lúc trời tối, khi nhà anh Bắc đang đi chơi Tết, Kỳ đã lẻn vào nhà phá két lấy trộm tiền sau đó lẩn trốn. Hành vi này của kì đã bị Công an huyện Vị Xuyên phát giác chỉ sau 17 giờ gây án.

Đâm vợ suýt chết rồi tự sát, gã chồng côn đồ lĩnh án nặng

Thứ 2, 05/02/2018 | 15:27
Mâu thuẫn vợ chồng, Dũng mang dao, búa đi đến nơi vợ làm việc, rồi dùng 2 hung khí này hành hung vợ suýt chết. Dũng tiếp tục dùng dao tự đâm vào mình nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ

Thứ 6, 16/06/2017 | 13:15
Tưởng rằng mối bất hòa trước đó được giải quyết ổn thỏa nhưng bất ngờ có gần chục đối tượng mang theo dao, kiếm lao vào trong cửa hàng....
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.