Nóng 12H: Tên cướp kề dao uy hiếp lái xe taxi

Nóng 12H: Tên cướp kề dao uy hiếp lái xe taxi

Thứ 6, 29/12/2017 | 14:59
0
Quá trình thực nghiệm vụ án, nhìn lưỡi dao sắc lạnh trong tay tên cướp, những người chứng kiến không khỏi rùng mình.
Tên cướp kề dao uy hiếp lái xe taxi: Ngày 28/12, CQĐT CA TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Khiêm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Đông, Cẩm Phả), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ba ngày trước đó, tên này đã chuẩn bị dao nhọn (loại chọc tiết lợn), thực hiện ý đồ cướp tài sản manh động.

Tên cướp kề dao uy hiếp lái xe taxi: Ngày 28/12, CQĐT CA TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Khiêm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Đông, Cẩm Phả), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ba ngày trước đó, tên này đã chuẩn bị dao nhọn (loại chọc tiết lợn), thực hiện ý đồ cướp tài sản manh động.

Cán bộ ngân hàng lừa vay 8,3 tỷ đồng ra đầu thú: Sáng 29/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại TP.Hạ Long) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.Trước đó, Đoàn Mai Thanh đã ra cơ quan công an đầu thú sau gần 4 năm lẩn trốn, bị Công an Quảng Ninh truy nã về tội trên vào tháng 3/2014.

Cán bộ ngân hàng lừa vay 8,3 tỷ đồng ra đầu thú: Sáng 29/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại TP.Hạ Long) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.Trước đó, Đoàn Mai Thanh đã ra cơ quan công an đầu thú sau gần 4 năm lẩn trốn, bị Công an Quảng Ninh truy nã về tội trên vào tháng 3/2014.

Khởi tố 8 đối tượng chém người tử vong ở quán nhậu vỉa hè: Sáng 29/12, đại diện Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm 23/12 tại quán nhậu vỉa hè (ngã 3 Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kom Tum). Các đối tượng A Ngợt (19 tuổi), A Thin (18 tuổi), Y Tony Niê (20 tuổi), A Vui (17 tuổi), A SRê (19 tuổi), A Tak (22 tuổi) cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum và A Nghiêm (25 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng đối tượng A Tôn (17 tuổi, ngụ xã Vinh Quang) bị khởi tố về hành vi giết người. Các đối tượng khai nhận, trước đó, nhóm có mâu thuẫn với thanh niên tên A Ng. nên đã rủ nhau chuẩn bị hung khí gồm dao quắm, dao tự chế đi trả thù.

Khởi tố 8 đối tượng chém người tử vong ở quán nhậu vỉa hè: Sáng 29/12, đại diện Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào đêm 23/12 tại quán nhậu vỉa hè (ngã 3 Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kom Tum). Các đối tượng A Ngợt (19 tuổi), A Thin (18 tuổi), Y Tony Niê (20 tuổi), A Vui (17 tuổi), A SRê (19 tuổi), A Tak (22 tuổi) cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum và A Nghiêm (25 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng đối tượng A Tôn (17 tuổi, ngụ xã Vinh Quang) bị khởi tố về hành vi giết người. Các đối tượng khai nhận, trước đó, nhóm có mâu thuẫn với thanh niên tên A Ng. nên đã rủ nhau chuẩn bị hung khí gồm dao quắm, dao tự chế đi trả thù.

Nghi án chồng đầu thú sau khi sát hại vợ và 2 con gái: Theo thông tin ban đầu từ ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đêm 28/12, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng. Sáng ngày 29/12, một người tên Hùng đã gọi điện cho bí thư chi bộ xã thông báo về việc dùng dao chém vợ cùng 2 con gái nhỏ tử vong vào đêm 28/12 và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), trú tại địa phương. 3 nạn nhân là chị Phạm Thị Th. và 2 cháu nhỏ (một cháu học lớp 5 và một cháu 5 tuổi), là vợ và con của nghi phạm. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án trên.

Nghi án chồng đầu thú sau khi sát hại vợ và 2 con gái: Theo thông tin ban đầu từ ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đêm 28/12, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng. Sáng ngày 29/12, một người tên Hùng đã gọi điện cho bí thư chi bộ xã thông báo về việc dùng dao chém vợ cùng 2 con gái nhỏ tử vong vào đêm 28/12 và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), trú tại địa phương. 3 nạn nhân là chị Phạm Thị Th. và 2 cháu nhỏ (một cháu học lớp 5 và một cháu 5 tuổi), là vợ và con của nghi phạm. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án trên.

Hải Yến (tổng hợp)

Khởi tố 9x dùng dao bầu cướp tài sản của lái xe taxi Mai Linh

Thứ 5, 28/12/2017 | 14:18
Sau khi dùng dao bầu khống chế, cướp điện thoại và tiền của tài xế hãng taxi Mai Linh, Khiêm đi cầm cố lấy tiền để chơi game.

Chích điện cướp xe của tài xế Grabbike, 2 bị cáo ngoại quốc lĩnh án tù

Thứ 6, 15/12/2017 | 20:39
Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng người nước ngoài cùng nhau vờ đặt xe Grabbike. Khi tài xế đến điểm hẹn đón khách, các đối tượng dùng roi điện chích nam tài xế để cướp xe và nhiều tài sản khác.

Lời khai của tài xế Uber hiếp dâm, cướp tài sản của nữ hành khách

Thứ 5, 14/12/2017 | 14:15
Sau khi mượn điện thoại của cô gái, tài xế Uber chở nạn nhân vào một bãi đất trống. Tại đây, đối tượng khống chế, hiếp dâm rồi cướp tài sản của nạn nhân.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.