Nóng 24H: Bắt các đối tượng nước ngoài giả danh công an đi lừa đảo

Nóng 24H: Bắt các đối tượng nước ngoài giả danh công an đi lừa đảo

Thứ 4, 03/01/2018 | 20:00
0
Chiều 3/1, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt nhiều đối tượng người nước ngoài trong đường dây giả danh Công an lừa đảo: Chiều 3/1, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này có 4 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), gồm: Tu Tsan Chang (20 tuổi), Lin Hung Yu (40 tuổi), Chen Ching Fen (23 tuổi), Ko Chih Chiang (26 tuổi) và 5 đối tượng khác là người Việt Nam gồm: Trần Văn, Phạm Văn Sửu (trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng (cùng trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Trung Thông (trú xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Bắt nhiều đối tượng người nước ngoài trong đường dây giả danh Công an lừa đảo: Chiều 3/1, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 9 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này có 4 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), gồm: Tu Tsan Chang (20 tuổi), Lin Hung Yu (40 tuổi), Chen Ching Fen (23 tuổi), Ko Chih Chiang (26 tuổi) và 5 đối tượng khác là người Việt Nam gồm: Trần Văn, Phạm Văn Sửu (trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng (cùng trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Trung Thông (trú xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Vận chuyển gỗ lậu bị truy chặn, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn: Nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chiều 3/1/2018 cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một phụ nữ tại buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa. Trước đó, 3 người đi trên 2 xe máy ở phía trước và phía sau xe ô tô vận chuyển gỗ lậu để thăm dò, cảnh báo. Khi phát hiện kiểm lâm sẽ giở chiêu cản trở khi bị truy đuổi. Trong lúc xe ô tô chở gỗ lậu đang dừng thì người trong nhóm phát hiện lực lượng kiểm lâm nên hô hoán. Tài xế xe gỗ lậu tăng ga tẩu thoát nhưng do không mở đèn pha mà sử dụng đèn sương mù, hạn chế tầm quan sát nên tông vào một người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Vận chuyển gỗ lậu bị truy chặn, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn: Nguồn tin từ Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chiều 3/1/2018 cho biết, cơ quan này đã điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một phụ nữ tại buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa. Trước đó, 3 người đi trên 2 xe máy ở phía trước và phía sau xe ô tô vận chuyển gỗ lậu để thăm dò, cảnh báo. Khi phát hiện kiểm lâm sẽ giở chiêu cản trở khi bị truy đuổi. Trong lúc xe ô tô chở gỗ lậu đang dừng thì người trong nhóm phát hiện lực lượng kiểm lâm nên hô hoán. Tài xế xe gỗ lậu tăng ga tẩu thoát nhưng do không mở đèn pha mà sử dụng đèn sương mù, hạn chế tầm quan sát nên tông vào một người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 489 bánh heroin: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên lập chiến công đặc biệt xuất sắc, triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng trinh sát đã kiểm tra hành chính, phát hiện hai vợ chồng Vừ Chù Sếnh (44 tuổi) và Mùa Thị Đớ (39 tuổi) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên vận chuyển trái phép hàng cấm trong 6 bao tải đựng chè.

Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 489 bánh heroin: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên lập chiến công đặc biệt xuất sắc, triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng trinh sát đã kiểm tra hành chính, phát hiện hai vợ chồng Vừ Chù Sếnh (44 tuổi) và Mùa Thị Đớ (39 tuổi) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên vận chuyển trái phép hàng cấm trong 6 bao tải đựng chè.

TP.HCM: Phá sòng bài “khủng”, lưu giữ dấu vân tay của

TP.HCM: Phá sòng bài “khủng”, lưu giữ dấu vân tay của "con bạc": Ngày 3/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bài “khủng” ẩn nấp trong căn hộ chung cư cao cấp. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật và bắt giữ hơn 20 đối tượng, trong đó có 3 đại gia Việt kiều. Các đối tượng được xác định gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1989, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (SN 1990, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1985, ngụ quận 9).

Tài xế gây tai nạn giao thông tử vong 5 người tại Hà Giang ra đầu thú: Ngày 3/1, tài xế Lương Công Hiếu (29 tuổi, trú tại thôn Chang, xã Phương Độ, TP Hà Giang) là người điều khiển xe ô tô BKS 23A-046.54 gây tai nạn giao thông làm 5 công nhân tử vong đã ra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Giang đầu thú.

Tài xế gây tai nạn giao thông tử vong 5 người tại Hà Giang ra đầu thú: Ngày 3/1, tài xế Lương Công Hiếu (29 tuổi, trú tại thôn Chang, xã Phương Độ, TP Hà Giang) là người điều khiển xe ô tô BKS 23A-046.54 gây tai nạn giao thông làm 5 công nhân tử vong đã ra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Giang đầu thú.

Hải Yến (tổng hợp)

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân

Chủ nhật, 17/12/2017 | 10:50
Bằng thủ đoạn mạo danh công an, các đối tượng đã đe dọa rồi yêu cầu bà H. chuyển vào tài khoản của chúng một số tiền lớn.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.