Nóng 24h: Điều tra vụ giết người chỉ vì 1 triệu đồng tiền nợ

Nóng 24h: Điều tra vụ giết người chỉ vì 1 triệu đồng tiền nợ

Thứ 6, 12/01/2018 | 20:07
0
Đâm chết người chỉ vì 1 triệu đồng tiền nợ; khởi tố đối tượng từ quản lý quán karaoke đến môi giới mại dâm; bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy... là những tin an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 12/1.
Đâm chết người chỉ vì 1 triệu đồng tiền nợ: Ngày 12/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Trịnh Văn Đua (22 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Khoảng 13h ngày 10/1, Đua đến Nông trường Nghĩa Trung, thuộc thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) gặp anh Đặng Đình Ch.
(33 tuổi, công nhân Nông trường Nghĩa Trung) để đòi nợ 1 triệu đồng. Hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Đua lấy dao cạo mủ cao su tấn công anh Ch. làm nạn nhân đứt động mạch cổ và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh trụ sở nông trường nơi xảy ra vụ án).

Đâm chết người chỉ vì 1 triệu đồng tiền nợ: Ngày 12/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Trịnh Văn Đua (22 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Khoảng 13h ngày 10/1, Đua đến Nông trường Nghĩa Trung, thuộc thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) gặp anh Đặng Đình Ch. (33 tuổi, công nhân Nông trường Nghĩa Trung) để đòi nợ 1 triệu đồng. Hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Đua lấy dao cạo mủ cao su tấn công anh Ch. làm nạn nhân đứt động mạch cổ và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh trụ sở nông trường nơi xảy ra vụ án).

Bắt giữ người đàn ông cùng 1kg ma túy đá: Ngày 12/1, Công an TP.Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán 1kg ma túy. Trước đó, khoảng 15h ngày 11/1, tại khối 13, phường Cửa Nam, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy TP.Vinh phối hợp với Công an phường Bến Thủy đã bắt đối tượng Phan Anh (40 tuổi, trú tại khối Trung Đình, phường Hưng Dũng, TP.Vinh) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy đá, 1 xe máy BKS 37B2-6734, là phương tiện phục vụ mua bán, vận chuyển ma túy, 2 điện thoại di động và 20 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh đối tượng cùng tang vật).

Bắt giữ người đàn ông cùng 1kg ma túy đá: Ngày 12/1, Công an TP.Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán 1kg ma túy. Trước đó, khoảng 15h ngày 11/1, tại khối 13, phường Cửa Nam, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy TP.Vinh phối hợp với Công an phường Bến Thủy đã bắt đối tượng Phan Anh (40 tuổi, trú tại khối Trung Đình, phường Hưng Dũng, TP.Vinh) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy đá, 1 xe máy BKS 37B2-6734, là phương tiện phục vụ mua bán, vận chuyển ma túy, 2 điện thoại di động và 20 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh đối tượng cùng tang vật).

"Siêu trộm" một mình trộm cắp 16 xe máy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy trên địa bàn và vùng phụ cận với 16 phương tiện các loại, trị giá trên 150 triệu đồng, khởi tố bị can Phạm Khánh Duy (25 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn) về tội trộm cắp tài sản. (Ảnh đối tượng cùng tang vật).

Bắt nhóm đối tượng trộm 30 con chó mỗi đêm: Ngày 12/1, Công an TP.Hà Tĩnh đã bắt giữ Võ Tá Quốc (48 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Võ Văn Cường (21 tuổi, cùng trú xã Thạch Trung) và Trần Hậu Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kiểm tra cơ sở, nhà chức trách thu giữ 12 con chó sống nhốt trong lồng sắt, hàng chục con chó đã bị làm thịt, tổng trọng lượng hơn 200kg, cùng nhiều dụng cụ bắt trộm chó như bộ kích điện, nỏ cao su, bình xịt hơi cay... Các nghi can khai từ đầu năm 2017 đến nay đã trộm hàng trăm con chó, mỗi đêm chúng cùng nhau bắt trộm hơn 30 con chó ở TP.Hà Tĩnh và các huyện lân cận.

Bắt nhóm đối tượng trộm 30 con chó mỗi đêm: Ngày 12/1, Công an TP.Hà Tĩnh đã bắt giữ Võ Tá Quốc (48 tuổi), Nguyễn Thị Hà (43 tuổi), Võ Văn Cường (21 tuổi, cùng trú xã Thạch Trung) và Trần Hậu Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kiểm tra cơ sở, nhà chức trách thu giữ 12 con chó sống nhốt trong lồng sắt, hàng chục con chó đã bị làm thịt, tổng trọng lượng hơn 200kg, cùng nhiều dụng cụ bắt trộm chó như bộ kích điện, nỏ cao su, bình xịt hơi cay... Các nghi can khai từ đầu năm 2017 đến nay đã trộm hàng trăm con chó, mỗi đêm chúng cùng nhau bắt trộm hơn 30 con chó ở TP.Hà Tĩnh và các huyện lân cận.

Khởi tố đối tượng từ quản lý quán karaoke đến môi giới mại dâm: Ngày 12/1, CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Toàn (SN 1974) tức “má Vũ”, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan điều tra, đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm. Hiện công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn về hành vi môi giới mại dâm, tiếp tục điều tra để xử lý.

Khởi tố đối tượng từ quản lý quán karaoke đến môi giới mại dâm: Ngày 12/1, CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Toàn (SN 1974) tức “má Vũ”, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan điều tra, đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm. Hiện công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn về hành vi môi giới mại dâm, tiếp tục điều tra để xử lý.

Hải Yến (Tổng hợp)

Bản án đắt giá cho người đàn bà buôn ma túy vì "nể" đối tác

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:35
Tại phiên tòa, bị cáo Kim Anh cho biết, vì "nể" đối tác nên đã tìm nguồn "hàng" với giá 420 triệu đồng/kg ma túy đá. Khi đang thực hiện giao dịch ở khách sạn, Kim Anh và đồng bọn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Người đàn bà này đã khóc nức nở và xin tòa giảm nhẹ án để sớm về đoàn tụ với 3 con nhỏ.

Tạm giữ đối tượng cự cãi với người em, dùng dao đâm chết người anh

Thứ 5, 11/01/2018 | 14:16
Trong lúc đi dự sinh nhật một người bạn, Cường và Út xảy ra mâu thuẫn. Cường đe dọa sẽ giết Út. Sau đó, Q., anh trai Út biết sự việc, đi tìm Cường để nói chuyện thì bị đối tượng rút dao đâm tử vong.

Khởi tố băng nhóm chuyên buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:17
Từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Phương không tu chí làm ăn mà lại lôi kéo thêm Thuận, Thắng, Pha, Phong, Tùng, Hiếu nghiện ma túy. Không có nghề nghiệp, các đối tượng lập thành đường dây buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Đôi “nam thanh nữ tú” cầm đầu đường dây môi giới mại dâm "sa lưới"

Thứ 6, 22/12/2017 | 10:54
Mỗi lần “giao dịch” thành công, Thảo thường trả cho các “nhân viên” từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.