Nóng 24H: Đối tượng đâm chết hàng xóm vì gây ồn ào ra đầu thú

Nóng 24H: Đối tượng đâm chết hàng xóm vì gây ồn ào ra đầu thú

Uông Hải Yến
Thứ 3, 27/02/2018 | 20:25
0
Bắt giữ 2 đối tượng vừa ra tù đã đi cướp tài sản; đối tượng đâm chết hàng xóm vì gây ồn ào ra đầu thú; tóm gọn 4 tên chuyên trộm xe tay ga đắt tiền... là những tin tức an ninh hình sự nóng ngày 27/2.
Đối tượng đâm chết hàng xóm vì gây ồn ào ra đầu thú: Ngày 27/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đối tượng Hồ Thanh Phương (19 tuổi, thường trú TP.HCM) đã ra đầu thú, khai nhận là hung thủ đâm 2 người thương vong tại khu nhà trọ thuộc ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước đó, Phương đi làm về muộn, không ngủ được vì phòng bên ăn nhậu gây ồn ào. Phương qua nhắc nhở thì bị hai nạn nhân đuổi đánh. Phương chạy về phòng của mình dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào đối phương, khiến 2 người gục tại chỗ.

Đối tượng đâm chết hàng xóm vì gây ồn ào ra đầu thú: Ngày 27/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đối tượng Hồ Thanh Phương (19 tuổi, thường trú TP.HCM) đã ra đầu thú, khai nhận là hung thủ đâm 2 người thương vong tại khu nhà trọ thuộc ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trước đó, Phương đi làm về muộn, không ngủ được vì phòng bên ăn nhậu gây ồn ào. Phương qua nhắc nhở thì bị hai nạn nhân đuổi đánh. Phương chạy về phòng của mình dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào đối phương, khiến 2 người gục tại chỗ.

Bắt giữ 2 đối tượng vừa ra tù đã đi cướp tài sản: Ngày 27/2, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định bắt khẩn cấp Phan Văn Phước (25 tuổi) và Nguyễn An Quốc Phước (20 tuổi, cùng trú TP.Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản. Hai kẻ gây án đều có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, Văn Phước áp xe máy sát để đồng bọn ngồi sau giật túi xách của người phụ nữ. Trong túi xách có 28 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Cả 2 dùng tiền cướp được để tiêu xài cá nhân, mua ma túy đá ở Đà Nẵng về sử dụng và bị công an bắt giữ một ngày sau đó.

Bắt giữ 2 đối tượng vừa ra tù đã đi cướp tài sản: Ngày 27/2, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định bắt khẩn cấp Phan Văn Phước (25 tuổi) và Nguyễn An Quốc Phước (20 tuổi, cùng trú TP.Huế) để điều tra hành vi cướp tài sản. Hai kẻ gây án đều có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, Văn Phước áp xe máy sát để đồng bọn ngồi sau giật túi xách của người phụ nữ. Trong túi xách có 28 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Cả 2 dùng tiền cướp được để tiêu xài cá nhân, mua ma túy đá ở Đà Nẵng về sử dụng và bị công an bắt giữ một ngày sau đó.

Bắt giữ đối tượng trộm két sắt chứa gần 200 triệu đồng: Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Nhanh (31 tuổi, cư trú ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị P.T.T.H lấy trộm tiền và vàng trong két sắt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bắt giữ đối tượng trộm két sắt chứa gần 200 triệu đồng: Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Nhanh (31 tuổi, cư trú ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, do không có tiền tiêu xài nên đối tượng đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị P.T.T.H lấy trộm tiền và vàng trong két sắt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bắt giữ cặp đôi tuổi teen gây ra hàng loạt vụ trộm cắp: Chiều 27/2, trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thái Phiên (18 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Hữu Trọng (17 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, 2 đối tượng Phiên và Trọng đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn.

Bắt giữ cặp đôi tuổi teen gây ra hàng loạt vụ trộm cắp: Chiều 27/2, trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thái Phiên (18 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Hữu Trọng (17 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, 2 đối tượng Phiên và Trọng đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn.

Tóm gọn 4 tên chuyên trộm xe tay ga đắt tiền: Chiều 27/2, phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt 4 đối tượng trong băng trộm liên tỉnh là Bùi Văn Ký (28 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi), Lê Thanh Nhằn (24 tuổi; cùng ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Hữu Sang (31 tuổi; ngụ tỉnh Long An). Chỉ trong vòng 2 tháng, 4 tên trộm này đã đột nhập 10 nhà. Hiện Công an đã thu giữ được 3 mô tô, 3 bình xịt hơi cay cùng nhiều tài sản khác.

Tóm gọn 4 tên chuyên trộm xe tay ga đắt tiền: Chiều 27/2, phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt 4 đối tượng trong băng trộm liên tỉnh là Bùi Văn Ký (28 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi), Lê Thanh Nhằn (24 tuổi; cùng ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Hữu Sang (31 tuổi; ngụ tỉnh Long An). Chỉ trong vòng 2 tháng, 4 tên trộm này đã đột nhập 10 nhà. Hiện Công an đã thu giữ được 3 mô tô, 3 bình xịt hơi cay cùng nhiều tài sản khác.

H.Y (tổng hợp)

Khởi tố 2 đối tượng mang dao bầu đi cướp tài sản

Thứ 3, 27/02/2018 | 13:12
Đều là những đối tượng nghiện ma túy, do không có tiền để sử dụng, Công và Trung đã mang dao bầu ngang nhiên đến một khu nhà trọ đe dọa, cướp tài sản.

Truy tố đối tượng đâm chết hàng xóm của người yêu vì bị nhắc nhở

Chủ nhật, 08/10/2017 | 09:45
Thấy đôi nam nữ cãi nhau lớn tiếng trước cửa nhà mình, ông C. ra nhắc nhở và hỏi chuyện thì bị đâm chết.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.