Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân chồng xuống tay sát hại vợ ở Hà Nội

Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân chồng xuống tay sát hại vợ ở Hà Nội

Thứ 2, 18/12/2017 | 19:56
0
Chiều 17/12, Đinh Ngọc Khoa đã tới cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận giết vợ vì nghi chị T. ngoại tình, không cho “quan hệ”.
Gã chồng giết vợ, viết chữ

Gã chồng giết vợ, viết chữ "phản bội" lên bụng nạn nhân: Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, trú tại thôn Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, hiện ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an Khoa khai, do vợ không đồng ý cho quan hệ nên Khoa nghi vợ có mối quan hệ bên ngoài. Bực tức, đối tượng đã bóp cổ vợ đến chết. Khi thấy vợ đã tắt thở, Khoa lấy bút viết 2 chữ “phản bội” lên bụng nạn nhân.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong: Liên quan đến vụ đánh nhau vì giành quyền canh tác mảnh đất giữa 2 nhóm người tại tiểu khu 263 thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 8, xã Ea Bung và thôn 1, xã Ya T'Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến 8 người thương vong, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng. (Trong ảnh là 1 trong 7 đối tượng bị bắt giữ)

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong: Liên quan đến vụ đánh nhau vì giành quyền canh tác mảnh đất giữa 2 nhóm người tại tiểu khu 263 thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn 8, xã Ea Bung và thôn 1, xã Ya T'Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến 8 người thương vong, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng. (Trong ảnh là 1 trong 7 đối tượng bị bắt giữ)

Cặp vợ chồng

Cặp vợ chồng "hờ" chuyên trộm logo xe ô tô: Công an quận 1 (TP.HCM) vừa bắt giữ đối tượng Lưu Văn Minh (30 tuổi) và Phạm Thị Bích Trâm (38 tuổi, cùng ngụ quận 1, vợ "hờ" của Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Minh và Trâm khai nhận, từ đầu tháng 11 đến nay, cả 2 đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp logo xe ô tô.

Kẻ giết người yêu rồi giấu xác trong nghĩa trang lĩnh án: Ngày 18/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Minh Triệu (SN 1990) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Cùng 2 tội danh này, bị cáo Võ Hoàng Mai (SN 1997, cả 2 cùng ngụ tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị tuyên y án chung thân. Đây là 2 bị cáo ra tay sát hại, phi tang xác chị Lý Thị N. (29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, làm phục vụ tại một quán cà phê tại TP.Thủ Dầu Một, là người yêu của Triệu) ở nghĩa trang. Sát hại chị N. xong, các đối tượng lấy tài sản cá nhân của nạn nhân đem đi bán, lấy tiền mua ma túy về sử dụng. (Trong ảnh: Bị cáo Triệu mặc áo hồng).

Kẻ giết người yêu rồi giấu xác trong nghĩa trang lĩnh án: Ngày 18/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Minh Triệu (SN 1990) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Cùng 2 tội danh này, bị cáo Võ Hoàng Mai (SN 1997, cả 2 cùng ngụ tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị tuyên y án chung thân. Đây là 2 bị cáo ra tay sát hại, phi tang xác chị Lý Thị N. (29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, làm phục vụ tại một quán cà phê tại TP.Thủ Dầu Một, là người yêu của Triệu) ở nghĩa trang. Sát hại chị N. xong, các đối tượng lấy tài sản cá nhân của nạn nhân đem đi bán, lấy tiền mua ma túy về sử dụng. (Trong ảnh: Bị cáo Triệu mặc áo hồng).

Dàn cảnh cướp điện thoại vì sợ bị tung ảnh

Dàn cảnh cướp điện thoại vì sợ bị tung ảnh "nóng", người phụ nữ lĩnh án: TAND TP.Cần Thơ mở phiên xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm hình phạt tù cho bị cáo Trần Thị Bích Thùy từ 2 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Theo cáo trạng, Thùy đã cùng 4 bị cáo khác dàn cảnh cướp điện thoại của người yêu cũ là anh L.M.T. (36 tuổi, tài xế taxi) do người này đe dọa tung ảnh "nóng" của Thùy lên mạng xã hội.

Điều tra vụ xô xát sau chầu nhậu khiến một người tử vong: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn xã Ia Tul (huyện Ia Pa). Nạn nhân là em Kpă Q. (SN 1999, trú tại buôn Blanh, xã Ia Tul). Được biết, do mâu thuẫn trong lúc nhậu, giữa Q. và Hiao Nội (SN 1995, trú cùng buôn) xảy ra mâu thuẫn và lao vào xô xát. Lúc này Q. rút trong người ra một con dao bấm đâm trúng cổ tay trái của Nội. Giằng co một hồi, Nội chụp được cổ tay của Q. rồi vòng con dao đâm ngược vào ngực của Q. khiến nạn nhân tử vong. (Trong ảnh: Hiện trường vụ việc).

Điều tra vụ xô xát sau chầu nhậu khiến một người tử vong: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn xã Ia Tul (huyện Ia Pa). Nạn nhân là em Kpă Q. (SN 1999, trú tại buôn Blanh, xã Ia Tul). Được biết, do mâu thuẫn trong lúc nhậu, giữa Q. và Hiao Nội (SN 1995, trú cùng buôn) xảy ra mâu thuẫn và lao vào xô xát. Lúc này Q. rút trong người ra một con dao bấm đâm trúng cổ tay trái của Nội. Giằng co một hồi, Nội chụp được cổ tay của Q. rồi vòng con dao đâm ngược vào ngực của Q. khiến nạn nhân tử vong. (Trong ảnh: Hiện trường vụ việc).

V.Hương (Tổng hợp)

Ngày đền tội của kẻ giết người yêu rồi giấu xác trong nghĩa trang

Thứ 2, 18/12/2017 | 15:45
Cần tiền chơi ma túy, Triệu rủ thêm bạn mình lập mưu giết người yêu để cướp tài sản, rồi phi tang xác trong nghĩa trang để tránh bị phát hiện.

Tuyên y án 3 năm tù cho bị cáo giết người vì mâu thuẫn vụn vặt

Thứ 2, 11/12/2017 | 14:18
Chinh đến thăm bạn gái và bị một người sống cùng khu trọ của bạn gái đánh. Chính chạy về mách chị và cha ruột rồi cùng cha đến xóm trọ, đánh một người từ vong.

Bắt đối tượng dùng lựu đạn giết người, trốn truy nã suốt 5 năm

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:31
Sau khi dùng lựu đạn giết người, Sùng A Páo đã bỏ trốn sang Quốc sinh sống và làm thuê.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.