Nóng 24H: Tuyên án nam thanh niên đoạt mạng thầy giáo vì mối tình đồng tính

Nóng 24H: Tuyên án nam thanh niên đoạt mạng thầy giáo vì mối tình đồng tính

Thứ 5, 25/01/2018 | 19:55
0
Nam thanh niên đoạt mạng thầy giáo vì mối tình đồng tính; 10 năm tù cho gã hàng xóm hiếp dâm bé gái 14 tuổi; tăng 2 năm tù với gã đàn ông hãm hiếp bé gái câm điếc mang thai... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối 25/1.
Nam thanh niên đoạt mạng thầy giáo vì mối tình đồng tính: Ngày 25/1, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bản án 20 năm tù đối với Cao Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội Giết người. Theo cáo trạng, Đạt và thầy giáo tiểu học ở Hậu Giang có quan hệ tình cảm đồng tính. Ngày mới quen nhau, Đạt từng dọa người thầy rằng: “Ngày chia tay sẽ là ngày đám ma chung”. Sau khi bị người tình chia tay, Đạt đã mang theo dao sát hại nạn nhân và tự sát để được cùng chết. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng thầy giáo đã tử vong, còn Đạt được cứu sống. Ngoài mức án đã tuyên, Đạt phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Nam thanh niên đoạt mạng thầy giáo vì mối tình đồng tính: Ngày 25/1, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bản án 20 năm tù đối với Cao Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội Giết người. Theo cáo trạng, Đạt và thầy giáo tiểu học ở Hậu Giang có quan hệ tình cảm đồng tính. Ngày mới quen nhau, Đạt từng dọa người thầy rằng: “Ngày chia tay sẽ là ngày đám ma chung”. Sau khi bị người tình chia tay, Đạt đã mang theo dao sát hại nạn nhân và tự sát để được cùng chết. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng thầy giáo đã tử vong, còn Đạt được cứu sống. Ngoài mức án đã tuyên, Đạt phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Khởi tố lái xe vận chuyển số thuốc lá lậu tiền tỷ: Ngày 25/1, Công an T. Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Nam về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) kiểm tra xe ô tô BKS 15B-01459 di chuyển hướng Móng Cái – Hạ Long phát hiện trên xe có 110 thùng carton chứa 55 nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu (trị giá hơn 1,5 tỷ đồng) BLEND.NO 555 GOLD. Bùi Quang Nam (39 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) là lái xe nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Khởi tố lái xe vận chuyển số thuốc lá lậu tiền tỷ: Ngày 25/1, Công an T. Móng Cái (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Nam về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) kiểm tra xe ô tô BKS 15B-01459 di chuyển hướng Móng Cái – Hạ Long phát hiện trên xe có 110 thùng carton chứa 55 nghìn bao thuốc lá nhãn hiệu (trị giá hơn 1,5 tỷ đồng) BLEND.NO 555 GOLD. Bùi Quang Nam (39 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) là lái xe nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Bé gái 14 tuổi bị gã hàng xóm hiếp dâm nhiều lần dẫn đến sinh con: Ngày 25/1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chia (42 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2016, Chia thấy bé gái 14 tuổi, ngụ cùng huyện đi một mình trên đường vắng nên đòi giao cấu và hứa cho tiền. Lợi dụng lúc cha mẹ bé gái vắng nhà, Chia mò sang dùng vũ lực đe dọa để cưỡng hiếp. Từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2016, Chia đã 4 lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Tháng 11/2016, gia đình phát hiện bé gái có dấu hiệu mang thai và đến tháng 3/2017, nạn nhân hạ sinh em bé. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.Hồ Chí Minh, Chia là cha ruột của đứa bé do nạn nhân sinh ra.

Bé gái 14 tuổi bị gã hàng xóm hiếp dâm nhiều lần dẫn đến sinh con: Ngày 25/1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Võ Văn Chia (42 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2016, Chia thấy bé gái 14 tuổi, ngụ cùng huyện đi một mình trên đường vắng nên đòi giao cấu và hứa cho tiền. Lợi dụng lúc cha mẹ bé gái vắng nhà, Chia mò sang dùng vũ lực đe dọa để cưỡng hiếp. Từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2016, Chia đã 4 lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Tháng 11/2016, gia đình phát hiện bé gái có dấu hiệu mang thai và đến tháng 3/2017, nạn nhân hạ sinh em bé. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.Hồ Chí Minh, Chia là cha ruột của đứa bé do nạn nhân sinh ra.

Công an Hà Giang thu giữ gần 600kg pháo tại bìa rừng: Ngày 25/1, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết mới phát hiện, thu giữ gần 600kg pháo tại bìa rừng. Khi nhận được tin báo của người dân có nhiều thùng bìa carton được cất giấu phía dưới ta luy tại khu vực Km 5, đường tỉnh lộ 177 (đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì, thuộc địa phận thôn Chu Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang) Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Lập tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và lập biên bản thu giữ hàng vô chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 280 hộp pháo (do Trung Quốc sản xuất) có tổng trọng lượng là 570,6kg.

Công an Hà Giang thu giữ gần 600kg pháo tại bìa rừng: Ngày 25/1, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết mới phát hiện, thu giữ gần 600kg pháo tại bìa rừng. Khi nhận được tin báo của người dân có nhiều thùng bìa carton được cất giấu phía dưới ta luy tại khu vực Km 5, đường tỉnh lộ 177 (đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì, thuộc địa phận thôn Chu Hạ, xã Tân Lập, huyện Bắc Quang) Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Lập tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc và lập biên bản thu giữ hàng vô chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 280 hộp pháo (do Trung Quốc sản xuất) có tổng trọng lượng là 570,6kg.

Gã đàn ông hãm hiếp bé gái câm điếc mang thai bị tăng 2 năm tù: Sáng 25/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (51 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm tháng 9/2017 đã tuyên phạt bị cáo Hưng 15 năm tù. Bé gái bị câm điếc bẩm sinh và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi bị ông Hưng xâm hại nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt từ phía gia đình bị hại. Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng 17 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, tăng 2 năm so với bản án sơ thẩm đã tuyên.

Gã đàn ông hãm hiếp bé gái câm điếc mang thai bị tăng 2 năm tù: Sáng 25/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (51 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm tháng 9/2017 đã tuyên phạt bị cáo Hưng 15 năm tù. Bé gái bị câm điếc bẩm sinh và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi bị ông Hưng xâm hại nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt từ phía gia đình bị hại. Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng 17 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, tăng 2 năm so với bản án sơ thẩm đã tuyên.

Hải Yến (Tổng hợp)

Kẻ hiếp dâm trẻ em đến mang thai đền tội bằng án tù

Thứ 3, 12/09/2017 | 20:30
Lợi dụng cháu bé câm điếc, Hưng rủ rê cháu bé đến cầu thang của tòa nhà rồi giao cấu với cháu bé, khiến nạn nhân có thai khi mới hơn 12 tuổi.

Hoãn xử lần 2 vụ nữ nhân viên cắt tóc giết người tình đồng tính

Thứ 3, 18/07/2017 | 17:00
Sau khi bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, Liên cho rằng mình không có tội nên kháng cáo kêu oan.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.