Nóng 24h: Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng

Nóng 24h: Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng

Chủ nhật, 31/12/2017 | 20:25
0
Chiều tối 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy bắt đối tượng truy sát nam thanh niên.
Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng: Chiều tối 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy bắt đối tượng truy sát nam thanh niên. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định, nạn nhân bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người, mất nhiều máu. Tại hiện trường, có một chiếc áo dính máu của nạn nhân để lại. (Ảnh hiện trường vụ việc).

Nghi án nam thanh niên bị truy sát lúc rạng sáng: Chiều tối 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy bắt đối tượng truy sát nam thanh niên. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định, nạn nhân bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người, mất nhiều máu. Tại hiện trường, có một chiếc áo dính máu của nạn nhân để lại. (Ảnh hiện trường vụ việc).

Chủ nhà hợp tác

Chủ nhà hợp tác "kiếm tiền" với gái mại dâm: Theo cáo trạng, đầu năm 2017, ông Lê Xuân Nin (55 tuổi, trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tu sửa 2 phòng nghỉ ở phía sau nhà, thỏa thuận cho một gái bán dâm sử dụng làm nơi "tiếp khách". Tại phiên sơ thẩm mở vào tháng 9, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tuyên phạt ông Nin 30 tháng tù về tội Chứa mại dâm. Cho rằng mức án quá nặng, ông Nin kháng án, song tại phiên phúc thẩm vào chiều ngày 29/12 tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, ông rút đơn, chấp nhận án phạt cũ.

Tạm giữ hình sự tài xế trong clip xe tải xe tải lao thẳng vào CSGT Hà Nội: Tài xế lao thẳng xe vào chiến sĩ CSGT đội số 6 (phòng CSGT đường sắt đường bộ - Công an TP.Hà Nội) vào tối 29/12 đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai nhận tên Nguyễn Quang Huy (31 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh này đang chở đầy cát trên xe để lưu thông nhưng đi vào khung giờ cấm nên bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Lái xe phản ứng với quyết định xử lý của CSGT bằng cách leo lên xe đóng cửa và cố tình không làm việc.

Tạm giữ hình sự tài xế trong clip xe tải xe tải lao thẳng vào CSGT Hà Nội: Tài xế lao thẳng xe vào chiến sĩ CSGT đội số 6 (phòng CSGT đường sắt đường bộ - Công an TP.Hà Nội) vào tối 29/12 đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế khai nhận tên Nguyễn Quang Huy (31 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh này đang chở đầy cát trên xe để lưu thông nhưng đi vào khung giờ cấm nên bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Lái xe phản ứng với quyết định xử lý của CSGT bằng cách leo lên xe đóng cửa và cố tình không làm việc.

Hà Nội: Bắt tú bá điều hành đường dây mại dâm bằng hàng chục điện thoại: Công an quận Nam Từ Liêm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Mai (SN 1983, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi môi giới mại dâm. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt Hoàng Văn Đường (SN 1971, trú tại xã huyện Quốc Oai, Hà Nội) để làm rõ về hành vi trên. Tại thời điểm bắt giữ Hoàng Thị Mai, cơ quan công an đã thu giữ hơn 30 chiếc điện thoại, trong mỗi điện thoại lắp 2 sim để khách hàng liên lạc, cùng sổ sách ghi số lượt bán dâm và số tiền khách trả để tiện thanh toán với các gái mại dâm.

Hà Nội: Bắt tú bá điều hành đường dây mại dâm bằng hàng chục điện thoại: Công an quận Nam Từ Liêm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Mai (SN 1983, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi môi giới mại dâm. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang truy bắt Hoàng Văn Đường (SN 1971, trú tại xã huyện Quốc Oai, Hà Nội) để làm rõ về hành vi trên. Tại thời điểm bắt giữ Hoàng Thị Mai, cơ quan công an đã thu giữ hơn 30 chiếc điện thoại, trong mỗi điện thoại lắp 2 sim để khách hàng liên lạc, cùng sổ sách ghi số lượt bán dâm và số tiền khách trả để tiện thanh toán với các gái mại dâm.

Tạm giữ 200

Tạm giữ 200 "dân chơi" tại Bar H5 nghi sử dụng ma túy: Lúc 1h ngày 31/12, đội Cảnh sát PCTP về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà hàng Bia (hay còn gọi là Bar H5), do công ty TNHH Hoàng Nam quản lý(K30, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều viên nén ma túy tổng hợp với nhiều màu sắc khác nhau, nhiều gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá và bột khay), gói thảo mộc khô (nghi là bồ đà) và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, còn phát hiện, thu giữ 2 dao bấm, một dao Thái Lan và 2 dùi cui. Hiện đã đưa 200 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật. (Ảnh hiện trường).

Hải Yến (Tổng hợp)

Truy tìm tên trộm đâm chủ nhà nhiều nhát rồi bỏ trốn

Thứ 5, 26/10/2017 | 15:09
Đang đột nhập vào nhà dân trộm cắp, đối tượng bị chủ nhà phát hiện và truy bắt. Hoảng hốt, tên trộm liền dùng dao đâm gia chủ nhiều nhát, rồi bỏ trốn.

Hà Nội: Đưa vợ con đi chơi trung thu, bị kẻ thù đâm nhiều nhát

Thứ 4, 04/10/2017 | 23:05
Một nạn nhân bị đâm nhiều nhát khi đưa vợ con đi chơi trung thu.

Điều tra vụ kiếm cớ ghen tuông, chồng rút dao đâm vợ nhiều nhát

Thứ 2, 13/02/2017 | 08:59
Bắt được chồng lén lút quan hệ với một người phụ nữ khác, chị Thùy A. đã viết đơn xin ly hôn. Khi sự việc chưa được giải quyết thì chị Thùy A. đã bị chồng đâm trọng thương...
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.