Nóng 24H: Xác định được danh tính nghi can sát hại nam thanh niên vì 3 trăm nghìn đồng

Nóng 24H: Xác định được danh tính nghi can sát hại nam thanh niên vì 3 trăm nghìn đồng

Uông Hải Yến
Thứ 5, 22/02/2018 | 21:00
0
Xác định được danh tính nghi can sát hại nam thanh niên vì 300 nghìn đồng; phát hiện thi thể phân hủy trong rừng giá tỵ ở Đồng Nai; giải cứu 2 cháu bé bị nhốt trong nhà gần 10 ngày... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 22/2.
Xác định được danh tính nghi can sát hại nam thanh niên vì 300.000 đồng: Liên quan đến vụ đối tượng giết người vì món nợ 300.000 đồng, ngày 22/2, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa khiến anh Nguyễn Văn Q. (SN 1985, quê Bắc Ninh) tử vong. Qua trích xuất camera và các chứng cứ điều tra, Công an xác định nghi can là Lưu Phấn Cương, người cùng quê Bắc Ninh với nạn nhân. Cương đã từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Xác định được danh tính nghi can sát hại nam thanh niên vì 300.000 đồng: Liên quan đến vụ đối tượng giết người vì món nợ 300.000 đồng, ngày 22/2, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa khiến anh Nguyễn Văn Q. (SN 1985, quê Bắc Ninh) tử vong. Qua trích xuất camera và các chứng cứ điều tra, Công an xác định nghi can là Lưu Phấn Cương, người cùng quê Bắc Ninh với nạn nhân. Cương đã từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Bị chém tử vong khi nhận nhầm người nhà: Trước đó, khoảng 8h30 ngày 20/2, ông Nguyễn Văn C. (trú tại thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cùng một người nhà đi dọc tuyến đê sông Kinh Thầy để tìm người em trai vợ bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang. Khi đến khu vực gầm cầu Bình, xã Đồng Lạc thì ông C. phát hiện có người nằm đắp chăn ở bờ đê. Nghĩ rằng em trai vợ (tên H.) nên chạy tới, lật chăn, kiểm tra xem có phải hay không. Sau khi ông C. lật chiếc chăn lên thì bất ngờ bị người này vùng dậy, cầm hung khí chém ông C. trọng thương vì nghĩ mình bị cướp. Được biết, đối tượng chém ông C. tử vong quê ở Hải Phòng, thường đi lang thang và nghi cũng bị thần kinh.

Bị chém tử vong khi nhận nhầm người nhà: Trước đó, khoảng 8h30 ngày 20/2, ông Nguyễn Văn C. (trú tại thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cùng một người nhà đi dọc tuyến đê sông Kinh Thầy để tìm người em trai vợ bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang. Khi đến khu vực gầm cầu Bình, xã Đồng Lạc thì ông C. phát hiện có người nằm đắp chăn ở bờ đê. Nghĩ rằng em trai vợ (tên H.) nên chạy tới, lật chăn, kiểm tra xem có phải hay không. Sau khi ông C. lật chiếc chăn lên thì bất ngờ bị người này vùng dậy, cầm hung khí chém ông C. trọng thương vì nghĩ mình bị cướp. Được biết, đối tượng chém ông C. tử vong quê ở Hải Phòng, thường đi lang thang và nghi cũng bị thần kinh.

"Ôm ma túy" bị Cảnh sát 141 bắt giữ: Tổ công tác Y1/141 CA TP.Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng được xác định là Nguyễn Minh Quân (SN 1972, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Phát hiện thi thể phân hủy trong rừng giá tỵ ở Đồng Nai: Sáng 21/2, bà Lê Thị Hương (ngụ xã Phú Tân, Định Quán) đi vào rừng gỗ giá tỵ thuộc khu vực ấp 2 thì phát hiện một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, trên 40 tuổi, cao 160cm, da xám đen, tóc màu đen, dây lưng màu đen. Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phát hiện thi thể phân hủy trong rừng giá tỵ ở Đồng Nai: Sáng 21/2, bà Lê Thị Hương (ngụ xã Phú Tân, Định Quán) đi vào rừng gỗ giá tỵ thuộc khu vực ấp 2 thì phát hiện một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, trên 40 tuổi, cao 160cm, da xám đen, tóc màu đen, dây lưng màu đen. Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ việc.

Giải cứu 2 cháu bé bị nhốt trong nhà gần 10 ngày: Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa giải cứu 2 cháu nhỏ ở thôn Kty, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk bị bố mẹ khóa cửa nhốt trong từ ngày 13/2 - 22/2. Trong lúc lực lượng ứng cứu phá cửa vào nhà, 2 vợ chồng này dùng hung khí đe dọa lực lượng và đe dọa tính mạng 2 cháu nhỏ. Được biết, 2 vợ chồng này có tiền sử bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị nhiều lần. Thời gian gần đây, 2 người này có biểu hiện rối loạn tâm lý, hoang tưởng nên nhốt 2 con trong nhà từ trước Tết đến nay.

Giải cứu 2 cháu bé bị nhốt trong nhà gần 10 ngày: Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa giải cứu 2 cháu nhỏ ở thôn Kty, xã Chư Kpô, huyện Krông Buk bị bố mẹ khóa cửa nhốt trong từ ngày 13/2 - 22/2. Trong lúc lực lượng ứng cứu phá cửa vào nhà, 2 vợ chồng này dùng hung khí đe dọa lực lượng và đe dọa tính mạng 2 cháu nhỏ. Được biết, 2 vợ chồng này có tiền sử bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị nhiều lần. Thời gian gần đây, 2 người này có biểu hiện rối loạn tâm lý, hoang tưởng nên nhốt 2 con trong nhà từ trước Tết đến nay.

H.Y (tổng hợp)

Thông tin mới vụ phát hiện thi thể nam giới tại hiện trường đánh bạc

Thứ 5, 22/02/2018 | 11:03
Ông Sầm Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi cơ quan pháp y tới hiện trường thì gia đình đã từ chối mổ tử thi và đưa anh Võ Văn X. về nhà mai táng.

Khởi tố bị can sát hại 5 người trong một gia đình ở TP.HCM

Thứ 5, 22/02/2018 | 10:59
Nguyễn Hữu Tình nhẫn tâm giết hại vợ chồng gia đình ông chủ cùng 3 người con nhỏ, cướp tài sản rồi bỏ trốn về miền Tây nhậu với bạn.

5 người trong một gia đình tử vong ngày 30 Tết: Xác định danh tính các nạn nhân

Thứ 6, 16/02/2018 | 08:52
Sau cánh cửa nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, toàn bộ 5 người trong một gia đình tử vong trước ngày cuối năm khiến dư luận bàng hoàng.

Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán về đoàn viên cùng gia đình

Thứ 5, 15/02/2018 | 09:57
Sau khi nói chuyện với thanh niên lạ mặt, 2 thiếu nữ bất ngờ bị gây mê dẫn đến bất tỉnh…
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.