Nóng 24h: Bắt gọn 9 đối tượng vác hung khí chặn xe trên cao tốc

Nóng 24h: Bắt gọn 9 đối tượng vác hung khí chặn xe trên cao tốc "xin đểu"

Thứ 7, 30/12/2017 | 23:00
0
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do "bốc đồng" sau khi uống rượu nên đã chặn xe ô tô trên đường "xin tiền".
Điều tra 9 đối tượng dùng hung khí chặn đầu xe trên cao tốc

Điều tra 9 đối tượng dùng hung khí chặn đầu xe trên cao tốc "xin đểu": Chiều 30/12, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Phù Ninh tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ chặn xe xin tiền trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, cơ quan điều tra đã triệu tập 9 đối tượng tham gia chặn xe xin tiền gồm: Nguyễn Minh Quang (SN 2000); Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Đông (SN 1999); Nguyễn Quang Vinh (SN 2002); Nguyễn Hải Đăng (SN 2000); Trần Phạm Tài Đức (SN 2000); Nguyễn Xuân Anh (SN 1999); Nguyễn Xuân Đạo (SN 1999) đều có hộ khẩu tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Uông Đình Lượng (SN 1999, trú tại khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Mâu thuẫn, người đàn ông rút dao đâm tử vong đối thủ: Ngày 30/12, Công an quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ án mạng khiến một người tử vong trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/12, hai người đàn ông vào nhà một người dân trong con hẻm 338 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình để đợi chủ nhà về. Lúc này, hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi vã với nhau. Bất ngờ, một người đàn ông rút dao đâm trúng cổ đối thủ khiến người này ôm vết thương gục xuống đường. Do mất máu cấp nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện quận Tân Phú. Ban đầu xác định, nạn nhân tên là Đảnh (SN 1968, ngụ quận Tân Phú). Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ tranh cãi về tiền bạc. Riêng nghi can sau khi gây án đã bỏ trốn. Hiện Công an đang truy bắt người này. (Ảnh hiện trường nơi xay ra án mạng).

Mâu thuẫn, người đàn ông rút dao đâm tử vong đối thủ: Ngày 30/12, Công an quận Tân Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ án mạng khiến một người tử vong trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/12, hai người đàn ông vào nhà một người dân trong con hẻm 338 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình để đợi chủ nhà về. Lúc này, hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi vã với nhau. Bất ngờ, một người đàn ông rút dao đâm trúng cổ đối thủ khiến người này ôm vết thương gục xuống đường. Do mất máu cấp nạn nhân sau đó đã tử vong tại Bệnh viện quận Tân Phú. Ban đầu xác định, nạn nhân tên là Đảnh (SN 1968, ngụ quận Tân Phú). Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ tranh cãi về tiền bạc. Riêng nghi can sau khi gây án đã bỏ trốn. Hiện Công an đang truy bắt người này. (Ảnh hiện trường nơi xay ra án mạng).

Tài xế ngủ gật lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng: TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Huy Hùng (SN 1976, trú Tuyên Quang) 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài phạt tù, tòa còn tuyên bị cáo Hùng phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại, người bị thương và xe taxi 190 triệu đồng. Vụ va chạm làm hai người ngồi trên mô tô ngã xuống mặt đường, mô tô bị mắc kẹt phía trước đầu ô tô, ông Nguyễn Tông Nam bị chết tại chỗ, vợ ông bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tài xế ngủ gật lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng: TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Huy Hùng (SN 1976, trú Tuyên Quang) 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngoài phạt tù, tòa còn tuyên bị cáo Hùng phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại, người bị thương và xe taxi 190 triệu đồng. Vụ va chạm làm hai người ngồi trên mô tô ngã xuống mặt đường, mô tô bị mắc kẹt phía trước đầu ô tô, ông Nguyễn Tông Nam bị chết tại chỗ, vợ ông bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

9X bật khóc, quỳ sụp xin tòa giảm án: Ngày 30/12, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án cho bị cáo Phan Hữu Tài (20 tuổi) từ ba năm tù xuống còn hai năm sáu tháng tù về tội giao cấu với trẻ em. HĐXX nhận định, bị cáo và bị hại nảy sinh quan hệ là do có tình cảm yêu thương nhau nhưng vì bị hại chưa đủ 16 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm lý. Xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực khắc phục bồi thường cho bị hại, gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo và gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo. Do đó tòa vận dụng quy định tại Điều 47 BLHS để xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo như trên.

9X bật khóc, quỳ sụp xin tòa giảm án: Ngày 30/12, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án cho bị cáo Phan Hữu Tài (20 tuổi) từ ba năm tù xuống còn hai năm sáu tháng tù về tội giao cấu với trẻ em. HĐXX nhận định, bị cáo và bị hại nảy sinh quan hệ là do có tình cảm yêu thương nhau nhưng vì bị hại chưa đủ 16 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm lý. Xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực khắc phục bồi thường cho bị hại, gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo và gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo. Do đó tòa vận dụng quy định tại Điều 47 BLHS để xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo như trên.

Hai chị em đi tù vì một căn nhà bán cho nhiều người: Ngày 30/12, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của hai chị em bị cáo Nguyễn Kim Thúy (49 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Mai (47 tuổi). Theo đó tòa tuyên phạt Nguyễn Kim Thúy 10 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Trúc Mai hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai chị em đi tù vì một căn nhà bán cho nhiều người: Ngày 30/12, TAND TP.Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của hai chị em bị cáo Nguyễn Kim Thúy (49 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Mai (47 tuổi). Theo đó tòa tuyên phạt Nguyễn Kim Thúy 10 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Trúc Mai hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Yến (Tổng hợp)

Hé lộ lời khai của nhóm thanh niên dùng hung khí chặn đầu xe trên cao tốc "xin đểu"

Thứ 7, 30/12/2017 | 14:51
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do "bốc đồng" sau khi uống rượu nên đã chặn xe ô tô trên đường "xin tiền".

Bắt nhóm thanh niên chặn đầu xe, chém chết người trên Quốc lộ 51

Thứ 7, 24/06/2017 | 09:22
Nhóm ba người chặn đầu xe rồi một người rút dao chém Q. và Đ., khiến Q. chết tại chỗ, còn Đ. bị thương.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.