Nóng: Bắt giam Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì Lê Sỹ Hồng

Nóng: Bắt giam Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì Lê Sỹ Hồng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 27/08/2018 | 21:52
0
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt giam ông Lê Sỹ Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cùng 3 người khác.

Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 người là lãnh đạo và cán bộ phòng, ban của UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356, Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bắt giam Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì Lê Sỹ Hồng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt giam ông Lê Sỹ Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì.

Cụ thể, trong số 4 người nêu trên có ông Lê Sỹ Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì. Những người còn lại là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc UBND thành phố Việt Trì.

Được biết, ông Lê Sỹ Hồng và những cán bộ trên bị bắt tạm giam để điều tra do có liên quan đến các sai phạm về quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác 360 đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Bắt giam kẻ lừa Vũ “nhôm” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD

Thứ 2, 27/08/2018 | 20:42
Cơ quan điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đã lừa Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD với lời hứa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ.

Đòi nợ thuê phải mặc đồng phục: “Manh áo” có làm nên “thầy tu”?

Thứ 2, 27/08/2018 | 18:45
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, quy định “nhân viên đòi nợ thuê phải mặc đồng phục” không quan trọng bằng quy định những việc họ được phép làm và những việc cấm làm.

6 tháng đầu năm, triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm hình sự

Thứ 2, 27/08/2018 | 14:30
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, trên toàn quốc đã triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm hình sự.

Truy tố Giám đốc thuê tàu biển, chiếm đoạt hàng chục tỷ rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 26/08/2018 | 16:17
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố một Giám đốc công ty vận tải. Trước đó, người này thuê tàu biển, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Yên Bái: Tiết lộ bất ngờ về kẻ sát hại người phụ nữ độc thân để cướp tivi cũ

Chủ nhật, 26/08/2018 | 15:32
Liên quan vụ sát hại người phụ nữ độc thân ở Yên Bái để cướp chiếc tivi cũ, công an đã bắt đối tượng Hà Thế Anh. Đáng nói, nghi phạm chính là người tình cũ của con gái nạn nhân.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.