Nóng: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Nóng: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Hoàng Văn Việt
Chủ nhật, 14/07/2019 | 22:34
0
Nghi phạm cứa cổ tài xế grab đã bị trinh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ, khu vực mà trước đó đối tượng đón xe Grab để gây án.

Tối 14/7, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, lực lượng cảnh sát hình sự Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) phối hợp cùng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm Grab, cướp xe máy tại phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) vào ngày 10/7.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Hình ảnh nghi phạm qua camera.

Thông tin ban đầu, nghi phạm cứa cổ tài xế cướp tài sản tên Ngọ (quê tỉnh Nghệ An), bị công an bắt giữ vào trưa 14/7 tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Bình. Đây cũng chính là khu vực tên cướp đặt xe Grab, sau đó yêu cầu chở đến phường Bình Chiểu gây án.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều tra, làm rõ vụ án. 

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, chiều 10/7, ông Đinh Hoàng M. (46 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) hành nghề chạy xe ôm công nghệ (Grab) đang chạy xe trên đường Nguyễn Tri Phương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì một nam thanh niên đứng bên đường gọi xe, không thông qua ứng dụng Grab.

Khi ông M. dừng lại, nam thanh niên này yêu cầu ông chở về KCN Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Đến khoảng 18 giờ chiều, khi ông M. chở nam thanh niên qua khu đất trống vắng người ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức). Bất ngờ, thanh niên này dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp, yêu cầu ông M. đưa tiền và tài sản cho y.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM (Hình 2).

Ông M. bị vết cắt ở cổ nguy hiểm đến tính mạng.

Ông M. đã chống trả tìm và cách thoát ra nhưng vẫn bị tên cướp cứa dao vào cổ bị thương, mất máu gục xuống đường.

Nam thanh niên nhanh chóng cướp xe của ông M. rồi tháo chạy về hướng Bình Dương. Ông M. được người đi đường phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin. 

Hiện trường tài xế xe ôm Grab nghi bị sát hại cướp tài sản nguy hiểm như thế nào?

Thứ 3, 25/06/2019 | 18:04
Khu vực xảy ra án mạng là cánh đồng hoang vắng, cây cỏ mọc um tùm. Người dân cho biết, lâu lâu thấy dân nghiện lại vô đây hút chích. Ban đêm không ai dám qua lại khu vực này.

Hiện trường nghi án một tài xế xe ôm công nghệ bị cắt cổ, cướp tài sản

Thứ 3, 25/06/2019 | 13:13
Nạn nhân nam, mặc đồng phục xe ôm công nghệ bị cắt cổ và đâm nhiều nhát trên người. Công an đang đặt nghi vấn điều tra đây là một vụ giết người cướp tài sản.

Diễn biến mới nhất vụ tài xế taxi bị cắt cổ trong nghi án cướp taxi

Thứ 3, 07/05/2019 | 13:51
Được cấp cứu kịp thời, tài xế đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.