Dân mạng

Dân mạng "lập kèo" triệu đô mua bản quyền World Cup: Có nhiều tiền chưa chắc mua được

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 6, 08/06/2018 | 06:45
0
Nhiều người hâm mộ cho biết, họ sẵn sàng góp tiền để mua bản quyền World Cup 2018 vì niềm đam mê bóng đá. Câu chuyện đang nóng trên các diễn đàn.

Trước khẳng định của VTV rằng chưa mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá khiến người hâm mộ bóng đá Việt đứng ngồi không yên. Nhiều người đam mê bóng đá mong muốn được xem giải đấu lớn nhất hành tinh này đã nghĩ ra cách cùng nhau góp tiền để mua bản quyền World Cup 2018.

Anh L.Th. kêu gọi trên trang cá nhân của mình: “Lập kèo mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 về xem, nghe nói BTC bán với giá 10 triệu USD, hiện mình có 1 triệu USD rồi, còn thiếu không nhiều, anh em nào quan tâm ta cùng xuống tiền cho nhanh, khỏi cần nín thở chờ đợi nhỉ?”.

Dân mạng 'lập kèo' triệu đô mua bản quyền World Cup: Có nhiều tiền chưa chắc mua được

Dân mạng kêu gọi góp tiền mua bản quyền mua World Cup 2018.

Ngay sau lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng từ cộng động mạng. Anh Quốc Hùng (Hà Nội) bày tỏ: “Bản quyền World Cup đã có hơn 200 nước mua được, chỉ còn Việt Nam vẫn đang phải “mặc cả”. Chẳng thà những người đam mê bóng đá như chúng ta chung tiền để mua về phục vụ người dân Việt. Vì đây là món ăn tinh thần lâu nay không thể thiếu”.

Còn đại gia Hoàn “pháo” Hải Phòng cho biết: “World Cup 4 năm mới có một lần, nếu VTV không thể mua được thì hãy để cho các tập đoàn lớn chung tay mua. Mỗi người một vài đồng là có thể mua được bản quyền World Cup về tới Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa là bóng lăn rồi, người hâm mộ không được xem thì thật tiếc”.

Dân mạng 'lập kèo' triệu đô mua bản quyền World Cup: Có nhiều tiền chưa chắc mua được (Hình 2).

Không phải ai có tiền cũng mua được bản quyền World Cup.

Những ý kiến để có được bản quyền World Cup về Việt Nam đang được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, họ cũng băn khoăn không biết cá nhân, doanh nghiệp có được quyền mua bản quyền World Cup 2018 hay phải các nhà đài. Trước thắc mắc này, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hùng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Việc mua bản quyền World Cup thì cá nhân, doanh nghiệp có thể thực hiện nhưng nó liên quan đến chính sách bán hàng của nhà phân phối bản quyền World Cup 2018. Những người có nhiều tiền bỏ ra mua bản quyền World Cup nhưng chưa chắc bên bán đã đồng ý. Bởi nó còn liên quan đến hình ảnh, luật sở hữu trí tuệ của World Cup và bản quyền của trận đấu.

Nếu như khả năng truyền dẫn phát sóng của người mua không tốt, tổ chức trận đấu không tốt thì việc truyền tải hình ảnh và uy tín trận đấu sẽ đi xuống, ảnh hưởng tới tổ chức FIFA đứng đằng sau giải bóng World Cup”.

 

Thực hư thông tin VTV chính thức mua được bản quyền World Cup 2018

Thứ 5, 07/06/2018 | 12:08
Sáng 7/6 xuất hiện thông tin VTV đã mua được bản quyền World Cup 2018, tuy nhiên một lãnh đạo của VTV đã phủ nhận tin này và nói khi có thông tin chính thức, VTV sẽ đăng tải trên Website.

Đại gia Việt thất vọng khi VTV “sẽ không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá”

Thứ 4, 06/06/2018 | 10:13
Đại gia Việt từng chơi sang tại World Cup 2014 Trần Văn Hoàn thất vọng trước thông báo của VTV khi không mua bản quyền World Cup 2018 bằng mọi giá.

BLV bóng đá phủi Cường “camay”: 1% VTV không có bản quyền World Cup!

Thứ 4, 06/06/2018 | 15:06
Liên quan đến bản quyền World Cup 2018 vẫn chưa ngã ngũ, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe những chia sẻ của BLV bóng đá phủi Hà Nội Cường “camay”.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.