NÓNG: Hé lộ nguồn cơn vụ xả súng 18 người thương vong ở Đắk Nông

NÓNG: Hé lộ nguồn cơn vụ xả súng 18 người thương vong ở Đắk Nông

Thứ 7, 29/10/2016 | 14:29
0
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết, yêu cầu Công an tỉnh Đăk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án này để C45 trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã khẳng định như vậy vào ngày 29/10. Cùng lúc vụ trọng án giết người cướp của ở huyện Châu Đức gây nên cái chết cho vợ và con Trưởng Ban dân vận huyện này, Thiếu tướng Tiến cũng đã chỉ đạo lực lượng điều tra thuộc Cục của ông vào cuộc vụ thảm án ở Đắc Nông.

Như thông tin trước đó mà báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 23/10, trong lúc Công ty Long Sơn san ủi vườn điều của ông Thắng tại tiểu khu 1536 thuộc xã Quảng Trực thì nhiều người, trong đó có Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường, ở khu vực nhà ông Thắng và nhà ông Hiến gần đó nổ súng vào lực lượng công nhân, bảo vệ của công ty. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 15 người khác bị thương. Đến ngày 28/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh Đắc Nông đã bắt giữ Đặng Văn Hiến (40 tuổi, trú Lạng Sơn) và Hà Văn Trường, hiện nghi can Ninh Viết Bình vẫn đang bỏ trốn và cơ quan điều tra đang truy bắt .

An ninh - Hình sự - NÓNG: Hé lộ nguồn cơn vụ xả súng 18 người thương vong ở Đắk Nông

 Nghi can Đặng Văn Hiến

Sáng 29/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh Đăk Nông chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án này để C45 trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án, đồng thời làm rõ vai trò của những người liên quan.

Lãnh đạo C45 đánh giá vụ án này mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nền nên cần phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật để răn đe.

Theo đó, phía C45 nhận định, điều đáng chú ý trong vụ án này là Công ty TNHH thương mại - đầu tư Long Sơn (doanh nghiệp được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất để thực hiện dự án nông lâm kết hợp) san ủi vườn điều của ông Hoàng Văn Thắng khi chưa có quyết định cưỡng chế nào của cơ quan chức năng. Cũng từ đây mà xảy ra mâu thuẫn, gây nên sự ức chế nổ súng tấn công khiến 3 người chết, 15 người bị thương. Như vậy Công ty Long Sơn đã tự ý san ủi vườn điều nên công ty này cũng phải chịu trách nhiệm, có thể bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản”. Tuy nhiên, vấn đề này đang được C45 điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Báo Người Đưa tin sẽ tiếp tục cập nhận thông tin gừi đến đọc giả.

Sao Mai 

Bắt giữ thêm nghi can xả súng 3 người chết ở Đắk Nông

Thứ 6, 28/10/2016 | 13:12
Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sáng nay, lực lượng công an đã vận động nghi can Đặng Văn Hiến (SN 1976) ra đầu thú.

Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:41
Sự việc nhóm người dân xả súng ở Đăk Nông gây nên thương vong cho nhiều người sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hành vi manh động, quá khích đã biến họ thành những kẻ trọng tội...

Vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ: Truy tìm thủ phạm

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:37
Ngoài 4 người tử vong là đã được xác định. Còn lại chưa xác định được bao nhiêu người bị thương trong vụ tấn công và thủ phạm vẫn chưa lộ diện.

Bắt giữ thêm nghi can xả súng 3 người chết ở Đắk Nông

Thứ 6, 28/10/2016 | 13:12
Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sáng nay, lực lượng công an đã vận động nghi can Đặng Văn Hiến (SN 1976) ra đầu thú.

Xả súng ở Đắk Nông: Ông chủ vườn điều mang trọng tội

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:41
Sự việc nhóm người dân xả súng ở Đăk Nông gây nên thương vong cho nhiều người sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hành vi manh động, quá khích đã biến họ thành những kẻ trọng tội...

Vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ: Truy tìm thủ phạm

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:37
Ngoài 4 người tử vong là đã được xác định. Còn lại chưa xác định được bao nhiêu người bị thương trong vụ tấn công và thủ phạm vẫn chưa lộ diện.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.