Nóng: Xem xét, làm rõ vụ việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh

Nóng: Xem xét, làm rõ vụ việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh

Thứ 2, 05/03/2018 | 09:45
3
Lãnh đạo Huyện ủy Bến Lức và Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Long An cho biết, sẽ tìm hiểu thật kỹ và có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Ngày 5/3, báo VietNamnet dẫn lời ông Trần Hoàng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, sẽ tìm hiểu thật kỹ và có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh xảy ra vào ngày 28/2.

Ông Nhân nói: "Ngay sau khi nắm được sự việc cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh học sinh, chúng tôi đã báo cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện và đang xác minh thông tin từ các bên liên quan".

Cũng trao đổi với VietNamnet, ông Nhân nói thêm: "Ngày thứ hai (5/3), chúng tôi sẽ nghe báo cáo đầy đủ thông tin để có hướng giải quyết vụ việc hợp tình, hợp lý. Trước hết phải xác minh vụ việc thật khách quan, nghe ý kiến đề xuất, giải quyết từ các bên và từ địa phương. Sau khi vụ việc được xác minh, làm rõ, UBND huyện sẽ có thông tin chính thức và có hướng giải quyết hợp lý nhất".

Nóng: Xem xét, làm rõ vụ việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh

Sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Long An sẽ xem xét, làm rõ vụ việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh tại trường tiểu học Bình Chánh (Ảnh: Báo Long An).

Cùng thông tin vụ việc, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, UBND đã yêu cầu phòng GD - ĐT huyện làm rõ vụ việc nói trên.

"Sáng 5/3, chúng tôi sẽ nghe báo cáo cụ thể vụ việc để có hướng xử lý phù hợp. Sau đó sẽ  thông tin lại rõ ràng", ông Tươi nói.

Trước đó, báo Long An thông tin, ngày 28/2, khi đang đứng lớp, cô giáo Bùi Thị T.N., giáo viên lớp 4.3, trường tiểu học Bình Chánh (ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị 4 phụ huynh, trong đó có ông Võ H.T. tự ý vào trường tìm gặp để làm rõ sự việc xử phạt con em của họ.

Những phụ huynh này có lời lẽ gay gắt và không chấp nhận lời giải thích nên cô N. phải quỳ xuống để xin lỗi. Đại diện hội Phụ huynh học sinh trường tiểu học Bình Chánh, ông M.V. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhiều phụ huynh, học sinh rất bức xúc.

"Cô N. là giáo viên mới chuyển về công tác tại trường. Trước đây, cô là giáo viên dạy giỏi tại trường tiểu học Lương Bình, xã Lương Bình, huyện Bến Lức. Dù phương pháp xử phạt của cô có phần nghiêm khắc nhưng việc một giáo viên phải quỳ xuống xin lỗi phụ huynh là khó có thể chấp nhận", ông V. cho hay.

Theo nguồn tin từ người dân, nữ giáo viên T.N. bị phụ huynh phản ứng gay gắt vì phạt con em họ quá nghiêm khắc. Được biết, trước đó, cô N. từng yêu cầu học sinh quỳ gối do vi phạm nội quy khiến một số em sợ hãi không đến lớp.

Sau vụ việc, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh, ông Huỳnh Công Sơn thông tin, trước thái độ bức xúc của các phụ huynh, cô N. đã xin lỗi và hứa sẽ khắc phục. Tuy nhiên, vì ông Võ H.T. vẫn không chấp nhận và phản ứng gay gắt.

Nóng: Xem xét, làm rõ vụ việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh (Hình 2).

Vụ việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi khiến dư luận bức xúc (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Phụ huynh H.T. hỏi: “Nếu bị quỳ như vậy, cô chịu nổi không?”. Cô N. nói: “Nếu các anh chị không vừa lòng thì tôi quỳ tại đây!”. Cô N. đã quỳ trước mặt phụ huynh. 

Ngày 2/3, ban Đại diện Hội Phụ huynh học sinh họp để làm rõ nguyên nhân sự việc. Được biết, đôi bên cũng tự nhìn nhận lại thiếu sót trong cách cư xử của mình và chấp nhận lời xin lỗi của nhau.

Tuy nhiên, hiện tại, dư luận tại địa phương vẫn còn bức xúc trước vụ việc. Thông tin thêm về vụ việc, VietNamnet dẫn lời ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Long An cho rằng, nếu các bên bình tĩnh, lắng nghe để có hướng giải quyết thì sự việc không đáng tiếc như vậy.

"Vụ việc cũng đã xảy ra. Giờ đây, quan trọng nhất là việc ổn định tâm lý của các phụ huynh, giáo viên và các em học sinh. Qua vụ việc này cũng là bài học cho việc ứng xử, xử lý tình huống sư phạm trong nhà trường và cách ứng xử giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Đặc biệt là rút kinh nghiệm đối với đội ngũ hiệu trưởng nhà trường và các giáo viên, những người trực tiếp tiếp xúc hằng ngày với học sinh và phụ huynh", ông Tiệp nói thêm.

Hà Nguyễn (Tổng hợp)

Xử nghiêm hiệu trưởng, giáo viên đi chùa trong giờ hành chính

Chủ nhật, 04/03/2018 | 14:57
Huyện Chương Mỹ đã lập Hội đồng kỷ luật để xác minh, xử lý vụ việc hiệu trưởng và giáo viên trường THCS Mỹ Lương đi đền Bà Chúa Kho trong giờ hành chính.

Phụ huynh muốn thầy cô phải sống sao?

Thứ 3, 30/01/2018 | 20:00
Những ngày cuối học kỳ, cuối năm là những dịp tôi hay được đi họp các cuộc họp phụ huynh học sinh (PHHS) nhất. Năm nay, tôi cũng trải qua mấy cuộc họp và có được một vài chuyện hay.

Người dân Long An đổ xô đến chùa xem "đá nổi" trên kênh Nước Mặn

Thứ 2, 15/01/2018 | 15:33
Những ngày qua, hàng trăm người dân xã Long Hựu Đông (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã tìm đến khuôn viên chùa Ông để xem một vật thể lạ có hình dáng giống như một khối đá có thể nổi trên mặt nước.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.