NS Đỗ Bảo:

NS Đỗ Bảo: "Hát sai lời, quên lời là lỗi sơ đẳng, không được xảy ra"

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 05/09/2022 | 19:41
0
Là Giám đốc âm nhạc của vòng chung kết giải Sao Mai 2022, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã có ý kiến về việc ca sĩ hát quên lời, sai lời trên sân khấu...

Chiều 5/9, BTC giải Sao Mai 2022 đã giới thiệu về vòng chung kết toàn quốc giải này. Theo đó, vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng với 4 đêm thi (ngày 18, 25/9 và 2, 9/10) và 2 đêm biểu diễn (ngày 11/9 và 16/10), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Những đổi mới từ format cùng chất lượng tốt và đồng đều của thí sinh tham gia là những yếu tố quan trọng, quyết định tới diện mạo của mùa giải Sao Mai năm nay.

Văn hoá - NS Đỗ Bảo: 'Hát sai lời, quên lời là lỗi sơ đẳng, không được xảy ra'

Ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn nghệ, Đài THVN.

Chia sẻ về giải Sao Mai năm nay, ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định vị thế của cuộc thi âm nhạc uy tín trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Với sự đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục nâng cánh cho nhiều tài năng tỏa sáng, đồng thời giới thiệu tới công chúng vẻ đẹp của âm nhạc Việt. 

"Hy vọng trong năm 2022, Sao Mai có sự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và quan tâm tới hình ảnh thí sinh. Ngoài giọng hát và tài năng, cuộc thi còn giới thiệu tới công chúng những vẻ đẹp của âm nhạc Việt" - Ông Đỗ Thanh Hải cho hay.

Nói về những điểm mới của giải năm nay, ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn nghệ, Đài THVN, Trưởng BTC giải Sao Mai 2022 cho hay: "Ngoài là một cuộc thi âm nhạc, đây còn là một chương trình truyền hình nên chúng tôi sẽ nhiều điểm mới. Năm nay, cả 3 phong cách là Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ đều tham gia thi trong đêm diễn. Năm nay, lần đầu tiên, vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai được diễn ra với 6 đêm liên tiếp. Trong đó, 4 đêm thi là những thử thách riêng biệt, phù hợp với từng phong cách âm nhạc nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất, 2 đêm biểu diễn là dịp để khán giả, các ca sĩ Sao Mai và thí sinh được gặp gỡ, hội ngộ, hòa mình trong không gian âm nhạc nhiều cảm xúc".

Khi được hỏi, mấy ngày qua có việc một ca sĩ hát trên truyền hình bị sai lời, không thuộc lời nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thì ở giải Sao Mai, các thí sinh có bắt buộc phải biết bản gốc của ca khúc không và BTC làm thế nào để hạn chế những việc đáng tiếc như vừa qua? Ông Nguyễn Vọng Ngàn cho hay: "Chúng tôi sẽ làm chặt chẽ ở khâu biên tập bài hát để các chương trình trực tiếp và ghi hình phải chỉn chu. Không chỉ riêng giải Sao Mai mà tất cả những chương trình khác, chúng tôi cũng phải kiểm soát. Sự cố trên tôi không bình luận nhưng đó là một lỗi sơ đẳng trên truyền hình".

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc âm nhạc vòng chung kết của giải Sao Mai thì cho biết: "Hát quên lời, sai lời là lỗi sơ đẳng, không được phép xảy ra với ca sĩ hát trên sân khấu. Truyền hình có một quy trình tiêu chuẩn, về âm nhạc chúng tôi sẽ bám sát giai điệu bài hát, lời ca của ca sĩ. Khi tập bài, nếu có sai sót, hát sai với bản gốc chúng tôi sẽ phát hiện sớm để xử lý. Thường thì các bài hát đã tồn tại trên thị trường âm nhạc rồi, chúng ta có nhiều kênh để kiểm tra việc đó, xem sát với bản gốc chưa. Với 2 quy trình song song như vậy, chúng tôi sẽ hạn chế được việc đó. Việc ca sĩ hát sai lời vừa qua là sự việc hy hữu".

Văn hoá - NS Đỗ Bảo: 'Hát sai lời, quên lời là lỗi sơ đẳng, không được xảy ra' (Hình 2).

Nhạc sĩ Đỗ Bảo làm giám đốc âm nhạc vòng chung kết của giải Sao Mai 2022.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ thêm: "Sở trường của mỗi nhạc sĩ là lựa chọn của họ, còn giám đốc âm nhạc phải tích luỹ một quá trình lâu dài. Tôi gắn bó với giải Sao Mai nhiều mùa, khi làm giải này, nhạc sĩ không đưa cái tôi của mình, không dùng thẩm mỹ của mình áp đặt vào các thí sinh, mà phải dùng sự bao quát, kiến thức của mình để hỗ trợ thí sinh. Tôi tham gia với nhiều áp lực nhưng với vị trí là giảng viên của trường Đạo học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, cùng với dàn nhạc, và nhiều nghệ sĩ tên tuổi, họ sẽ hỗ trợ tôi nên tôi tin vào chất lượng cuộc thi".

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hải Phòng bộc bạch: "Chúng tôi vui mừng vì giải Sao Mai được tổ chức ở thành phố hoa phượng đỏ. Hải Phòng là địa danh có nhiều bậc tài danh như nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc sĩ Trần Hoàn... là những người từng gắn bó với Hải Phòng, người dân ở đây rất yêu âm nhạc và thân thiện. Năm 2022 là năm thứ 2 chúng tôi xin được đăng cai giải Sao Mai, bên cạnh việc tổ chức giải, chúng tôi còn quảng bá văn hoá - du lịch, ẩm thực cho địa phương. Các thí sinh, nhạc sĩ, nghệ sĩ tới Hải Phòng sẽ có thêm cảm xúc để hát và sáng tác".

Vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai năm nay có 18 thí sinh tranh tài, nhiều hơn các mùa trước, được Ban tổ chức cân nhắc lựa chọn trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi đông, có chất lượng tốt và đồng đều. Việc tăng thêm 3 thí sinh so với dự kiến ban đầu do Ban tổ chức mong muốn trao cơ hội cho nhiều thí sinh có chất lượng hơn. Đây cũng là yếu tố khiến sự cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ càng quyết liệt hơn.

Văn hoá - NS Đỗ Bảo: 'Hát sai lời, quên lời là lỗi sơ đẳng, không được xảy ra' (Hình 3).

18 thí sinh ở các dòng nhạc: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ vào chung kết giải Sao Mai 2022.

Tham gia giải Sao Mai 2022, các thí sinh được hưởng thêm nhiều quyền lợi. Thí sinh sẽ xuất hiện nhiều hơn thông qua các phần dự thi, biểu diễn âm nhạc hoặc trong 12 tập "Đồng hành cùng Sao Mai 2022". Thí sinh sẽ được sắp xếp làm việc cùng các nhà chuyên môn uy tín, các ca sĩ nổi tiếng, ê-kíp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Nhờ vậy, thí sinh sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn, dần định hình phong cách và các kỹ năng nghề nghiệp.

Sau cuộc thi, tên tuổi của các giọng hát xuất sắc nhất sẽ tiếp tục được hâm nóng qua series chương trình mới dành riêng cho các Sao Mai, các chương trình phát sóng định kỳ, hay những sự kiện lớn hàng năm của VTV. Đặc biệt, các thí sinh tài năng còn là ứng viên sáng giá có cơ hội biểu diễn trong Liên hoan Ca nhạc Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU TV Song Festival).

Ban tổ chức mùa giải 2022 luôn đặt thí sinh và khán giả ở vị trí trung tâm để khởi nguồn những đổi mới, sáng tạo. Sao Mai năm nay đánh dấu quyết tâm thay đổi mạnh mẽ từ công tác tổ chức, cách chấm giải đến những sáng tạo nội dung. Sao Mai 2022 sẽ trẻ trung, đại chúng hơn bởi sự gần gũi và đa chiều. Những thay đổi rõ rệt này đến từ sự đa dạng hóa các kênh thông tin, mở rộng phương thức tiếp cận.

Sự đổi mới này giúp khán giả dễ dàng nắm bắt nguồn thông tin mong muốn và chủ động lựa chọn cách riêng để đồng hành với Sao Mai 2022. Các thí sinh cũng được trao thêm cơ hội tương tác với khán giả, lắng nghe góp ý thậm chí là ý tưởng, gợi ý cho việc chuẩn bị bài vở, vũ đạo trước mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Bên cạnh đó, các thí sinh cũng nhận được hỗ trợ tạo hình và phong cách đến từ chuyên gia trang điểm làm tóc Quang Bi, NTK Lan Anh (Áo dài La Sen Vũ), Hà Duy, Vân Anh Scarlet.

"Sao mai" Ngọc Anh khản đặc tiếng sau khi hát rock ở Quảng Ninh

Thứ 2, 08/08/2022 | 16:12
Nguyễn Ngọc Anh kín mít lịch diễn sau khi ra MV mới do chồng sáng tác.

Cô gái Thái chưa từng học thanh nhạc giành giải Ba Sao Mai

Chủ nhật, 08/10/2017 | 14:30
Tuy Lương Hà Mỹ Anh chỉ dừng lại ở giải Ba, nhưng lại là thí sinh được nhắc đến với ấn tượng đặc biệt. Bởi, cô là thí sinh duy nhất chưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc vào chung kết xếp hạng Sao Mai 2017.

Tố Hoa giành 3 giải thưởng trong đêm chung kết "Sao Mai 2017"

Chủ nhật, 08/10/2017 | 09:05
Đỗ Tố Hoa là thí sinh nổi trội và ẵm 3 giải trong đêm chung kết "Sao Mai 2017". Thí sinh được cả thanh lẫn sắc hứa hẹn sẽ là nhân tố đầy triển vọng trong làng ca nhạc Việt trong tương lai.

NSƯT Huyền Thanh chia tay giải Sao Mai 2013

Thứ 2, 29/07/2013 | 21:56
Trong buổi gặp gỡ báo chí, NSƯT Huyền Thanh – Phó trưởng Ban Văn nghệ Đài THVN, trưởng BTC Sao Mai 2013 ở vòng khu vực - đã nói lời chia tay với chương trình.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Công ty Nhã Nam xin lỗi, đình chức vụ Giám đốc sau cáo buộc quấy rối

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:53
Sau loạt khủng hoảng truyền thông vì cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Anh vướng cáo buộc "quấy rối nữ nhân viên", công ty Nhã Nam xin lỗi, đưa ra hình thức kỷ luật.

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

"Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh" Lương Tiểu Băng, nhan sắc "gây sốt" ở tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:45
Nhan sắc của Lương Tiểu Băng sau 24 năm gây sốt trở lại, Tiểu Băng được khen ngợi rằng vẫn còn trẻ đẹp, làn da trắng sáng, khuôn mặt giữ nguyên nhiều nét kiều diễm.

“Nỗi lòng chị hai” được Hoài Lâm cho ra mắt sau gần chục năm “khóa tủ”

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:15
Sau nhiều năm "khóa tủ" mới đây nam ca sĩ quyết định phát hành ca khúc "Nỗi lòng chị hai" trên kênh Youtube cá nhân để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức.

Hình ảnh đời thường “cực chill” của nữ diễn viên gây ức chế nhất Trạm cứu hộ trái tim

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim gây ức chế với khán giả. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.