Nữ cán bộ công an “đại náo” sân bay: Phạt hành chính 200 nghìn đồng là quá nhẹ?

Nữ cán bộ công an “đại náo” sân bay: Phạt hành chính 200 nghìn đồng là quá nhẹ?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 24/08/2019 | 18:51
0
Luật sư Phạm Ngọc Hải cho rằng, từ clip trên mạng cho thấy, với hành vi của cán bộ công an Hiền, cơ quan chức năng xử phạt hành chính ban đầu 200 nghìn đồng là quá nhẹ.

Những ngày qua, người dân khắp cả nước “dậy sóng” với clip về đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã có hành vi chửi bới nhân viên hàng không Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Sau đó, bà Hiền bị xử lý hành chính 200.000 đồng. Đây là mức phạt xử lý ban đầu, nhưng nhiều người đặt câu hỏi, với vụ việc như thế, phạt 200.000 đồng liệu có đủ sức răn đe?

Tin nhanh - Nữ cán bộ công an “đại náo” sân bay: Phạt hành chính 200 nghìn đồng là quá nhẹ?

Hình ảnh được cắt từ clip.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phạm Ngọc Hải, công ty Luật TNHH MTV Ami phân tích, đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo điểm h, khoản 4, Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP.

So sánh đối chiếu với một số quy định khác đối với cùng hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, trong trường hợp thông thường, việc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị xử phạt theo điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với hình thức phạt cảnh cáo hoặc phat tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Cũng với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhưng đối tượng là nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay thì sẽ áp dụng các quy định xử phạt chuyên ngành, áp dụng riêng cho lĩnh vực hàng không theo Điểm h Khoản 4 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đã nêu ở trên.

Cũng với hành vi này, nếu việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm xảy ra trên máy bay thì mức phạt được áp dụng cao hơn là từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo Điểm n Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP.

“Có thể thấy rằng, cùng một hành vi, nhưng nếu xảy ra ở tại sân bay hoặc trên máy bay sẽ được áp dụng mức phạt riêng, bởi lẽ đây là khu vực cần được đảm bảo an ninh cao. Những hành vi vi phạm tại đây có thể gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức khác cũng như ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảng hàng không”, luật sư Hải nói.

Tin nhanh - Nữ cán bộ công an “đại náo” sân bay: Phạt hành chính 200 nghìn đồng là quá nhẹ? (Hình 2).

Luật sư Phạm Ngọc Hải chia sẻ với phóng viên.

Luật sư Phạm Ngọc Hải nhận định: “Trong trường hợp nêu trên, nữ công an chửi bới, túm tóc nhân viên an ninh sân bay bị xử phạt 200.000 đồng đối với hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng là còn nhẹ. Theo tôi, trường hợp này cần áp dụng các quy định xử phạt chuyên ngành tại Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng vì hành vi của nữ công an được diễn ra tại sân bay, hành vi trực tiếp xâm phạm đến các đối tượng là nhân viên của sân bay. Nếu xử phạt đối với hành vi gây mất trật tự hoặc hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác thì cũng phải áp dụng quy định chuyên ngành hàng không để xử phạt, cụ thể như sau:

Đối với hành vi gây rối làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay có thể bị xử phạt theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng;

Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo điểm h, khoản 4 Điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP”.

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng hành khách Ngô Tiến D. và Lê Bảo A. đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không.

Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền lại tiếp tục to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc trên cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý theo quy định.

Chuyên gia tâm lý nhìn nhận vụ nữ cán bộ công an "đại náo" sân bây Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 24/08/2019 | 14:49
Đứng ở góc độ tâm lý, GS.TS Vũ Gia Hiền nhận thấy việc tranh cãi, chửi bới, dọa đánh nhân viên hàng không của nữ cán bộ công an Lê Thị Hiền ở sân bay Tân Sơn Nhất là làm khổ nhau, chỉ biết đến mình không biết đến người khác.

Nữ công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất bị cấm bay 12 tháng 

Thứ 7, 24/08/2019 | 11:16
Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) do hành vi xúc phạm, mạt sát, thậm chí đạp nhân viên an ninh hàng không.

Nữ công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất phủ nhận việc đe dọa, xin lỗi người đăng clip

Thứ 7, 24/08/2019 | 08:33
Người đăng tải clip đại úy Lê Thị Hiền gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất đã gỡ các thông tin trên Facebook với lý do "chị Hiền đã gọi điện xin lỗi". Tuy nhiên, bà Hiền lại phủ nhận hoàn toàn việc này.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.