Nữ

Nữ "đại gia" lái BMW gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh không được hưởng án treo

Võ Công Thư
Thứ 2, 17/06/2019 | 13:15
0
Được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, nữ “đại gia” lái BMW gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh được hưởng mức án khoan hồng nhưng không được hưởng án treo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nga 42 tháng tù giam.

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hồ sơ điều tra - Nữ 'đại gia' lái BMW gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh không được hưởng án treo

Bị cáo Nga không được hưởng án treo.

Bị cáo Nga bị truy tố ở khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù.

Trước đó trong phần xét hỏi, bị cáo Nga thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra hối hận và cầu xin được đại diện bị hại tha thứ.

Nga cũng khai mình không có bằng lái, thời điểm gây tai nạn đã có uống rượu. Nữ bị cáo này cũng cho biết hình hoàn toàn không cố ý khiến tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Dự tòa, đại diện cho bị hại Nguyễn Thị Kim Ph. (đã chết) khi được gọi hỏi đã không yêu cầu Nga phải bồi thường thêm bất cứ khoản nào. Đồng thời, gia đình của người này bất ngờ xin HĐXX xem xét phạt bị cáo mức án thấp nhất.

Ngoài người đại diện cho bị hại Ph., cha của một bị hại khác cũng “mong HĐXX phạt bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo nhanh chóng về đoàn tụ với ba con nhỏ”.

Đại diện VKSND quận Bình Thạnh thừa hành quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 36 – 42 tháng tù giam.

Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và gia đình bị hại. Tỏ ra hối hận, Nga quay xuống đại diện phía bị hại, nói rời xin lỗi gia đình bị hại, cầu xin được tha thứ, rồi Nga bật khóc.

Thừa hành quyền công tố, đại diện VKSND quận Bình Thạnh nhận định, bị cáo Nga điều khiển phương tiện nhưng không có bằng lái, lại uống rượi bia gây tai nạn kinh hoàng, gây đau thương, mất mát cho các bị hại. Hành vi của bị cáo phải được nghiêm trị để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như gia đình bị hại có đơn bãi nại, bị cáo ăn năn... Từ cơ sở đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga từ 36 - 42 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nga là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xét đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo được hưởng án treo là không có cơ sở chấp nhận, cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Nga như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã bồi thường một phần thiệt hại và được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nga 42 tháng tù giam.

Theo cáo buộc, khuya 21/10/2018, bà Nga đi tiếp khách ở nhà hàng giữa trung tâm TP.HCM. Tàn tiệc, người phụ nữ lái ôtô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng về quận 2.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, ô tô bất ngờ tông 5 xe máy và 1 taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục lao vào 1 taxi khác mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Ph. (SN 1980, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Anh Cao Tấn Tài bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng. Anh Hồ Hữu Định (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái. Anh Phan Huy Bình (SN 1994, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi trái.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 5 xe máy, 1 xe taxi bị hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

CSGT Đội Hàng Xanh (PC08, Công an TP.HCM) tiến hành đo nồng độ cồn nữ tài xế và cho kết quả 0,94 mg/lít khí thở. Bị cáo Nga sau đó bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

 

Nữ “đại gia” lái BMW gây tai nạn liên quan trong cơn say căng thẳng khi ra tòa

Thứ 2, 17/06/2019 | 09:40
Với mái tóc được cắt ngắn, bị cáo Nga đứng sau bục khai báo với sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt. Ngoài thời gian tòa thẩm vấn lý lịch, còn lại hầu hết thời gian Nga đều cúi mặt nhìn xuống nền phòng xử án

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh sắp hầu tòa

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:32
Thông tin từ TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM), nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người chết và nhiều người bị thương chuẩn bị hầu tòa. 
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.