Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch

Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 07/06/2021 | 18:03
0
Khối lượng công việc nhiều, trời nắng nóng, điều dưỡng Lê Thị Duyên đã ngất xỉu khi đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh).

Sáng 7/6, trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trong vùng phong tỏa tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, điều dưỡng Lê Thị Duyên (SN 1982, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ ngất xỉu.

Sự kiện - Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch

Nữ điều dưỡng Duyên ngất xỉu được đồng nghiệp dìu vào phòng hồi sức.

Ngay sau đó, chị được đồng nghiệp đưa đến Trạm y tế xã Thạch Trung để cấp cứu hồi sức.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe chị dần hồi phục. Chị được lãnh đạo cho phép về nhà nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, trao đổi qua điện thoại, chị Duyên chia sẻ, vào sáng hôm nay, chị cùng 7 đồng nghiệp ở bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên nhận được lệnh lên đường vào hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm.

Sự kiện - Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch (Hình 2).

Hình ảnh sinh viên, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ra quân tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“7h20 phút, chúng tôi nhận được lệnh thì 10 phút sau cả 8 anh chị em lên đường. Vừa trực cả ngày cả đêm hôm qua, trên xe chỉ ăn vội chiếc bánh mỳ nên khi làm việc với cường độ cao tôi mệt quá đã ngất xỉu”, chị Duyên chia sẻ.

Cả buổi sáng, chị Duyên cùng các đồng nghiệp tích cực lấy hàng chục mẫu xét nghiệm. Cường độ làm việc gấp rút, chị cũng như các đồng nghiệp chỉ mong làm sao lấy được nhiều mẫu nhất để sớm có kết quả cho bà con yên tâm.

Được biết, nữ điều dưỡng Lê Thị Duyên có 2 con còn nhỏ. Chồng chị là bộ đội cũng ở tuyến đầu chống dịch. Cả tháng nay, anh chưa được về thăm nhà.

“Giờ tôi đã hồi phục sức khỏe rồi, nếu được điều động tôi sẽ tiếp tục đi", điều dưỡng Duyên nói.

Sự kiện - Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch (Hình 3).

Lực lượng y tế tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực hết mình để dập dịch.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để tăng cường lực lượng cho tuyến đầu, trong sáng cùng ngày, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã diễn ra lễ ra quân tình nguyện tham gia lực lượng chống dịch Covid-19.

Trong buổi lễ, 34 đồng chí đoàn viên, thanh niên là các học sinh, sinh viên, giảng viên đã đăng ký tình nguyện tham gia vào tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà.

Sự kiện - Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở vùng dịch (Hình 4).

Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng phong tỏa.

Tại cuộc họp khẩn diễn ra vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Chúng ta phải khép chặt được F1 trong khu cách ly thì sẽ hạn chế được lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Phát huy tốt vai trò của bà con nhân dân trong việc khai báo y tế; vận chuyển nhanh F1, xác minh F2. Ngành Y tế điều động nhân lực; chỉ đạo chuyên môn trong truy vết, xét nghiệm... Tất cả nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh.

Đến chiều nay, ngành y tế Hà Tĩnh đã xác định được 74 F1 của 2 ca bệnh vừa ghi nhận vào sáng nay. 3.000 mẫu xét nghiệm cho người dân vùng phong tỏa cũng như các F1, F2 sẽ được hoàn thành trong ngày.

Hà Tĩnh: Bệnh nhân vừa phát hiện mắc Covid-19 là F2 của 2 ca bệnh ở Thạch Trung

Thứ 2, 07/06/2021 | 11:47
Một F2 vừa dương tính với SARS - CoV-2. Toàn bộ trung tâm hành chính xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), nơi bệnh nhân này làm việc đã được phong tỏa.

Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2

Thứ 2, 07/06/2021 | 09:25
Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh này đã có 9 ca nhiễm Covid-19.

Hà Tĩnh: Thêm 3 F1 dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 06/06/2021 | 10:56
3 F1 của chùm ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh vừa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, Hà Tĩnh đã có 7 ca nhiễm liên quan ổ dịch này.

Hà Tĩnh: 2 F1 của chùm ca bệnh thôn Đoài Thịnh dương tính SARS-CoV-2

Chủ nhật, 06/06/2021 | 06:03
2 trường hợp F1 của 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:56
Hàng nghìn người dân được ngắm màn bắn pháo hoa rực rỡ ở bãi biển Thiên Cầm trong lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2024.

Hà Tĩnh: Đã xác định được nguyên nhân ngô chết khô

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:47
Nguyên nhân diện tích lớn ngô chết khô tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do vi khuẩn và nấm bệnh.

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân diện tích lớn lúa bất ngờ chết khô

Chủ nhật, 21/04/2024 | 21:13
Tám sào lúa thời kỳ trổ bông của gia đình chị Xanh bất ngờ chết khô. Công an và lực lượng chức năng tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang vào cuộc làm rõ.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
Cùng chuyên mục

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.