Bản tin 21/8: Nữ giáo viên mầm non giải trình thế nào về đoạn chat

Bản tin 21/8: Nữ giáo viên mầm non giải trình thế nào về đoạn chat "lòng xào dưa"; Hơn 300.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Chủ nhật, 21/08/2022 | 06:00
0
Nữ giáo viên mầm non giải trình thế nào về đoạn chat "lòng xào dưa"; Hơn 300.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học; Thêm 2.704 ca Covid-19 là những tin đáng chú ý.

Nữ giáo viên giải trình thế nào về đoạn chat "lòng xào dưa 30.000 đồng"?

Thông tin từ Ban giám hiệu Trường mầm non Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cho biết, liên quan đến sự việc cô giáo T.T.L. (giáo viên lớp 5 tuổi của nhà trường) dính vào lùm xùm gây ồn ào trên mạng xã hội, nữ giáo viên này đã có đơn xin nghỉ việc từ 18/8 để giải quyết việc cá nhân.

Trao đổi với Dân Trí, phía nhà trường cho biết đã đồng ý để cô L. tạm nghỉ việc. Bên cạnh đó, thông tin nhà trường tạm dừng công tác giảng dạy cô L. là không đúng, vì nhà trường không đủ thẩm quyền.

Cũng theo Ban giám hiệu nhà trường, tường trình của cô T.T.L. cho biết, những tin nhắn xuất hiện trên mạng xã hội chỉ là những tin nhắn trêu đùa và xin nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa riêng tư này đã làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường.

Phía nhà trường đang phối hợp địa phương để xác minh sự việc và chưa có kết luận. Được biết, sự việc ồn ào vừa qua đã khiến tinh thần cô L. hết sức suy sụp.

Về việc cô L. có bị xem xét kỷ luật liên quan việc làm trên hay không, đại diện nhà trường cho biết việc đưa ra hình thức kỷ luật nếu xác định cô L. có sai phạm thuộc thẩm quyền của UBND huyện Kiến Xương bởi cô là viên chức do huyện quản lý.

Trước đó, ngày 18/8, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn tin nhắn giữa một người được cho là nữ giáo viên (đã lập gia đình) đang công tác tại Trường mầm non Thanh Nê với một người đàn ông cũng đã có gia đình. Trong tin nhắn được cho là của nữ giáo viên này có hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như: Dưa xào lòng, thịt chó... tới người tình.

Nội dung đoạn chat khiến dân mạng "sôi sục" bởi người được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh và những lời chat mùi mẫn, gợi dục và còn nhắn nhủ "người tình" mua món dưa xào lòng, thịt chó... để bồi bổ sức khỏe giúp cải thiện "cuộc vui". Cộng đồng mạng cũng tỏ ra bất bình và phẫn nộ với việc mối quan hệ bất chính này, đưa ra rất nhiều lời khuyên với người vợ bỏ luôn ông chồng bội bạc.

Hơn 300.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Tuổi Trẻ Online đưa tin, theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm khoá cổng đăng ký trực tuyến - 17h chiều 20/8- hệ thống tuyển sinh ghi nhận 616.044 thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đại học năm 2022. Còn 325.716 em (khoảng 34,6%) có đăng ký xét tuyển đại học trước đó (có tài khoản trên hệ thống) đã từ bỏ việc xét tuyển bởi hệ thống đã đóng chức năng này.

Tổng số nguyện vọng đã đăng ký vào các trường đại học là hơn 3.094.572 (trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng).

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh sau khi hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng cần nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo 3 đợt từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8.

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), suốt quá trình thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay hệ thống hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hiện bộ chưa đưa ra nhận định vì sao có đến hàng trăm ngàn thí sinh từ chối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Năm 2022 là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo các phương thức xét tuyển khác nhau lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT hoàn toàn theo hình thức trực tuyến.

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển (kể cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại các trường) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của bộ (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo điều 8 của quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên hệ thống).

Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thực hiện theo quy định của các trường). Đến thời điểm đó, hệ thống mới mở chức năng nộp lệ phí xét tuyển để thí sinh vào nộp lệ phí.

Bộ GD&ĐT đã phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh), cụ thể:

- Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 26/8, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

- Từ ngày 22/8 đến 17h ngày 27/8, hệ thống sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

- Từ ngày 23/8 đến 17h ngày 28/8 dành cho thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

Thêm 2.704 ca Covid-19, 1 F0 ở Hà Nội tử vong

Bản tin Covid-19 chiều 20/8 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới có giảm so với ngày trước đó, xuống mức 2.704 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.382.258 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.739 ca nhiễm).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.395 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.062.585 ca.
Số bệnh nhân đang thở oxy là 113 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 96 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 8 ca; Thở máy không xâm lấn: 0 ca; Thở máy xâm lấn: 9 ca; ECMO: 0 ca.

Từ 17h30 ngày 19/8 đến 17h30 ngày 20/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.104 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 19/8 có 696.048 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 254.094.637 liều.

Minh Hoa (t/h)

Những lưu ý cực kỳ quan trọng giúp thí sinh tránh sai sót khi đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 4, 17/08/2022 | 08:03
Thí sinh phải thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối (17 giờ 00 ngày 20/8/2022) để tránh các rủi ro.

Bộ GD-ĐT: Thí sinh cần sớm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Thứ 3, 16/08/2022 | 08:56
Từ ngày 21/8 đến ngày 28/8, hệ thống chỉ cho phép thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi (các phương thức khác không phải nộp).

Tuyển sinh đại học: Vì sao nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển sớm?

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:10
Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký.

Nhiều trường đại học ở Nghệ An công bố điểm sàn xét tuyển

Thứ 4, 03/08/2022 | 17:49
Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2002, nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm sàn xét tuyển.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.