Nữ nhân viên y tế bị tát ở Đà Nẵng: Bất kể là ai cũng cần nghiêm trị

Nữ nhân viên y tế bị tát ở Đà Nẵng: Bất kể là ai cũng cần nghiêm trị

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 06/08/2021 | 06:00
52
Sự việc nữ nhân viên y tế ở Đà Nẵng bị một Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng tát vào mặt là không thể chấp nhận, cần làm rõ và xử lý nghiêm.

Sự việc nữ nhân viên y tế của trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng bị ông Trần Vinh (Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng) tát vào mặt khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, sự việc xảy ra ở nơi đông người trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nên  không chỉ làm tổn thương đến cá nhân nữ nhân viên y tế, mà còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của “những chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch. Vì thế, cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc này.

Xung quanh câu chuyện trên, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhìn nhận: “Trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, xem như thời chiến, vì thế mà công tác phòng, chống dịch cực kỳ quan trọng.

Cho nên giai đoạn này mà có ai đó, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức dùng những lời lẽ, thái độ hoặc có cách hành xử thiếu văn minh, thiếu lịch sự, thậm chí là có hành động quá đáng, chẳng hạn như sự việc một Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng tát vào mặt nữ nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thì không thể chấp nhận được. Đây là hành động đáng chê trách, cần phải xử lý nghiêm, để răn đe, phòng ngừa, làm gương cho những người khác”.

Góc nhìn luật gia - Nữ nhân viên y tế bị tát ở Đà Nẵng: Bất kể là ai cũng cần nghiêm trị

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Vị Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phân tích: “Phải nói rằng, các lực lượng chống dịch hiện nay, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu rất cực khổ, thậm chí có thể phải hy sinh cả tính mạng, có nguy cơ cao bị nhiễm mầm bệnh… nhưng vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc, vì nhân dân, họ sẵn sàng lên đường. Vậy mà ai đó lại có thái độ hành xử không đúng đắn đối với họ, thiếu tôn trọng họ thì tôi cho rằng là phi đạo đức, cần nghiêm trị”.

“Ông Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng không chỉ xin lỗi đối với nữ nhân viên y tế của trung tâm Y tế quận Sơn Trà mà còn phải xin lỗi những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, xin lỗi cộng đồng và người dân về hành động của mình – một hành động phi văn hóa của cán bộ công chức, viên chức. Còn việc lỗi bắt nguồn như thế nào, lỗi do ai trước, ai sau và ra làm sao… thì sẽ được làm rõ và cũng có rất nhiều người dân chứng kiến sẽ làm chứng vấn đề đó. Thế nhưng, chung quy lại, anh làm cán bộ công chức, viên chức mà lại dùng cái tát để hành xử đối với nhân viên y tế thì vẫn là không đúng. Cần phải cầu thị, kiểm điểm nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. Còn nếu như anh vẫn ngoan cố thì không thể chấp nhận được”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Góc nhìn luật gia - Nữ nhân viên y tế bị tát ở Đà Nẵng: Bất kể là ai cũng cần nghiêm trị (Hình 2).

Luật sư Diệp Năng Bình.

Cũng trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) nêu quan điểm: “Kể từ khi dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện tại Việt Nam, những người cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu cùng các lực lượng công an, quân đội... đảm đương trọng trách như tấm lá chắn đầu tiên ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, xã hội cần họ, những chiến sĩ áo trắng luôn tận tụy vì công việc với ý chí vững vàng, không ngại gian khổ.

Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã cho thấy, nhân viên y tế luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong dịch bệnh. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tôn trọng và xử lý nghiêm hành bạo lực, xúc phạm lực lượng nơi tuyến đầu này”.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, vị luật sư cho biết: “Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời góp phần phòng, chống dịch bệnh hiện nay. Theo đó, người nào có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm”.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

 

Bắt Tổng Giám đốc công ty Công viên cây xanh Hà Nội

Chủ nhật, 01/08/2021 | 16:43
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, do có hành vi thông đồng, nâng khống giá trị cây.

Cần hiểu thống nhất “hàng thiết yếu”, tránh tình huống dở khóc dở cười

Chủ nhật, 01/08/2021 | 06:52
Cần có cách hiểu thống nhất về “hàng thiết yếu” mà người dân có thể vận chuyển khi ra đường, tránh mỗi nơi mỗi kiểu và cách xử lý của mỗi cán bộ cũng mỗi khác.

Thay khái niệm “hàng thiết yếu”: Gỡ “nút thắt” lưu thông hàng hóa

Thứ 6, 30/07/2021 | 08:22
“Việc ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kê “hàng thiết yếu”, đã gỡ “nút thắt” lưu thông hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.