“Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm

“Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 14/09/2021 | 13:00
0
Vi Thị Nga cho nhiều người dân vay với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng với mức lãi suất 5 triệu đồng/100 triệu đồng/tuần.

Thu lợi bất chính số tiền hơn 360 triệu đồng

Ngày 14/9, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Thị Nga, SN 1975, trú tại bản Ban, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và các kẽ hở của pháp luật, trong thời gian ngắn, Vi Thị Nga đã cho vay tiền lãi suất cao theo kiểu "tín dụng đen". Hình thức hoạt động của Nga là cho người dân vay tiền kỳ hạn ngắn ngày với lãi suất “cắt cổ” 5 triệu đồng/100 triệu đồng/tuần.

An ninh - Hình sự - “Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm

Đối tượng Vi Thị Nga. Ảnh: Công an Nghệ An.

Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà các con nợ không trả, Vi Thị Nga thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới nhằm gây sức ép. Nếu các con nợ không còn khả năng chi trả, Nga thường yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.

Trước hoạt động của đối tượng, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng lập chuyên án đấu tranh để ổn định tình hình xã hội, giúp người dân yên ổn làm ăn. Sau một thời gian lập chuyên án, ngày 9/9, ban chuyên án chia thành nhiều mũi đã bao vây và khám xét chỗ ở của Vi Thị Nga. Khám nhà đối tượng Nga, công an thu giữ nhiêu cuốn sổ ghi chép, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng Nga ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, với các biện pháp nghiệp vụ, cùng những bằng chứng không thể chối cãi, Nga đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt, Vi Thị Nga cho nhiều người vay với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng với mức lãi suất 252%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 368 triệu đồng.

Theo một điều tra viên, Vi Thị Nga hoạt động rất tinh vi, thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại. Các con nợ đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước; nếu thấy an toàn, đối tượng mới gặp giao dịch. Khi giao, nhận tiền, Nga thường cho người cảnh giới, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nghệ An quyết liệt ngăn chặn hoạt động "tín dụng đen"

Thời gian qua, công an các địa phương và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An liên tục phá nhiều nhóm tội phạm cho vay nặng lãi “tín dụng đen” trên địa bàn. 

An ninh - Hình sự - “Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm (Hình 2).

Hoàng Thị Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An.

Trước đó, ngày 28/7, Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang Hoàng Thị Hường, SN 1958, trú tại xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đang cho nhiều người vay và thanh toán tiền lãi.

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến thời điểm bị bắt, Hoàng Thị Hường đã cho 10 cá nhân vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng với lãi suất từ 25.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương ứng từ 912,5% đến 1.825%/1 năm). Bước đầu chứng minh, Hường thu lợi bất chính số tiền hơn 250 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - “Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm (Hình 3).

50 đối tượng trong Chuyên án 621V. Ảnh: Công an Nghệ An.

Vào ngày 11/7, Công an Tp.Vinh chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện, thị xã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phá thành công Chuyên án 621V.

Các lực lượng đồng loạt khám xét nhiều cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ và nơi ở của các nhóm nói trên tại Tp.Vinh, Tx.Cửa Lò, các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thậm chí cả huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tạm giữ 50 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5 tỷ đồng; 960 hợp đồng mua bán xe (hợp đồng cho vay); 3 ôtô, 20 xe máy; 96 điện thoại di động, 50 máy tính, 20 USB; 158 biển kiểm soát ô tô; 24 con dấu; phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu và hiện vật liên quan.

Đây là chuyên án liên quan “tín dụng đen” lớn nhất từ trước đến nay được Công an Tp.Vinh phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

An ninh - Hình sự - “Nữ quái” phố núi cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng với lãi suất 252%/năm (Hình 4).

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An.

Ngoài Chuyên án 621V, gần đây, Công an Tp.Vinh còn liên tục phá nhiều tội phạm “tín dụng đen” khác như: Chuyên án 129L, 820L, 720G; đã bắt ổ nhóm chuyên cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 360% đến 890%/năm. Khi người vay tiền chậm trả, nhóm này đe dọa, đánh đập, đăng ảnh, thông tin lên trang mạng xã hội, bắt giữ con nợ trái pháp luật…

Trung tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an Tp.Vinh cho biết, nhóm “tín dụng đen” là tội phạm gốc, từ đó phát sinh ra các loại tội phạm khác. Gần đây, nhóm tội phạm “tín dụng đen” luôn thay đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Đặc biệt, các nhóm đối tượng này có tổ chức, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, hoạt động “tín dụng đen” chuyên nghiệp, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Bắt nhóm tín dụng đen đe doạ, uy hiếp "con nợ" nếu chậm trả tiền

Chủ nhật, 25/07/2021 | 11:30
Nếu người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, sẽ bị nhóm cho vay dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Triệt phá tụ điểm “tín dụng đen” lãi suất lên đến 288%/năm

Thứ 5, 10/06/2021 | 10:49
Bước đầu lực lượng công an xác định được lãi suất Duy cho vay từ 108% đến 288%. Số tiền Duy đã thu lời bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng.

Dân "tín dụng đen" vung 150 triệu đồng mua chuộc cảnh sát bất thành

Thứ 5, 20/05/2021 | 14:23
Đối tượng rút 150 triệu đồng xin cảnh sát bỏ qua khi bị yêu cầu dừng xe. Hành vi này ngay lập tức bị cảnh cáo.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.