Nữ sinh bắt chước 7 thứ tiếng đậu 2 trường ĐH top 1 tại Hà Nội

Nữ sinh bắt chước 7 thứ tiếng đậu 2 trường ĐH top 1 tại Hà Nội

Thứ 4, 17/08/2016 | 09:24
0
Trong kỳ thi TN THPT 2016, em Trần Khánh Vy - nữ sinh nói 7 thứ tiếng - cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 28.03 điểm và chắc chắn đỗ vào ĐH Ngoại thương và HV Ngoại giao.

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016, em Trần Khánh Vy, cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 28.03 điểm: Tiếng Anh: 9.28 điểm, Toán: 7.5 điểm và Ngữ văn 8.75 điểm, cùng với việc được cộng thêm 2.5 điểm ưu tiên theo quy định (đạt giải 3 quốc gia: 2 điểm, Khu vực: 0.5 điểm).

Xã hội - Nữ sinh bắt chước 7 thứ tiếng đậu 2 trường ĐH top 1 tại Hà Nội

Ảnh chụp lại kết quả tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 được Khánh Vy chia sẻ trên facbook cá nhân.

Được biết, sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp, nữ sinh Trần Khánh Vy đã nộp hồ sơ xét tuyển vào hai trường đại học top 1 tại Hà Nội là Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.

Qua tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường này được biết, Khoa Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương lấy điểm chuẩn là 24.95 điểm và Khoa Quan hệ Quốc tế HV Ngoại giao có điểm chuẩn là 24.5 điểm (nơi Khánh Vy nộp đơn dự tuyển). Dự đoán, với số điểm đã đạt được, chắc chắn em sẽ trúng tuyển.

Thông tin nữ sinh Trần Khánh Vy đạt số điểm cao được chia sẻ trên trang Facbook cá nhân đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, chia sẻ của bạn bè và người thân. Tuy nhiên, hiện Khánh Vy đang rất phân vân và chưa quyết định được mình sẽ theo học trường nào.

"Tôi đang rất băn khoăn không biết chọn trường nào. Dù thích học các ngành về ngoại ngữ, tăng cường khả năng giao tiếp, có cơ hội được làm việc trong ngành ngoại giao, nhưng sự năng động, hiện đại của môi trường học tại Đại học Ngoại thương cũng rất thu hút mình", cô gái tâm sự.

Xã hội - Nữ sinh bắt chước 7 thứ tiếng đậu 2 trường ĐH top 1 tại Hà Nội (Hình 2).

Đại diện trường Đại học FPT trao học bổng trị giá 170 triệu đồng cho em Trần Khánh Vy tại trường chuyên Phan Bội Châu vào tháng 3/2016.

Trần Khánh Vy bắt đầu được biết đến khi trên trang mạng xã hội facebook đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút quay lại cảnh nữ sinh này nói 7 thứ tiếng

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.