Nữ sinh đánh nhau, bạn xem rồi cá cược: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Nữ sinh đánh nhau, bạn xem rồi cá cược: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Thứ 4, 21/12/2016 | 12:17
0
Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh lao vào đánh nhau trong sự cổ vũ reo hò, thậm chí còn cá cược tiền ai thắng, ai thua đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 20/12, trên khắp diễn đàn mạng xã hội facebook đăng tải một clip ghi lại cảnh hai cô gái lao vào đánh nhau, trong clip một cô gái còn đang mặc chiếc áo đồng phục học sinh trên người.

Hình ảnh hai nữ sinh lao vào nhau khiến bất cứ người xem nào cũng lắc đầu ngao ngán, thậm chí cho rằng đây là hành động rất phản cảm.

Mạng ảo - Đời thực - Nữ sinh đánh nhau, bạn xem rồi cá cược: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

 Hai nữ sinh lao vào đánh nhau trong sự hò reo, cổ vũ của nhiều người (Ảnh cắt từ clip).

Theo quan sát của PV, khi hai cô gái đang đánh nhau thì bạn bè xung quanh lại reo hò, cổ vũ, thản nhiên cười lớn, quay clip. Thậm chí một số nam thanh niên còn bỏ thêm tiền ra để cá cược xem ai sẽ là người thắng.

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, clip này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều người dùng mạng bày tỏ sự lo lắng đối với tình trạng bạo lực học đường ở một phận các bạn nữ sinh.

“Con gái gì mà đánh nhau như vậy? thật không thể chấp nhận được, mong nhà trường và các cấp các ngành có liên quan xử lý nghiêm những trường hợp học sinh này”, là chia sẻ của facebook Thu Lê.

Nickname Duy Khánh viết: “Không biết tự bao giờ mà một bộ phận nữ sinh lại đánh mất đi phẩm giá của mình. Đánh nhau ở nơi  đông người hay hớm lắm sao, thật không thể tưởng tượng nổi”.

“Không chỉ có các bạn nữ sinh đánh nhau, mà các bạn đứng xem không can ngăn cũng cần xem xét lại bản thân mình”, là chia sẻ của facebook Thanh Huệ.

Mạng ảo - Đời thực - Nữ sinh đánh nhau, bạn xem rồi cá cược: Lãnh đạo nhà trường nói gì? (Hình 2).

 Một nhóm thanh niên còn đặt tiền cá cược xem ai thắng, ai thua càng gây phẫn nộ (Ảnh cắt từ clip).

Dư luận còn lên tiếng rằng, những người reo hò, cá cược trong clip thật đáng lên án. Sao không can ngăn lại đứng ngoài “diễn trò” thêm, phải chăng họ cũng muốn nổi?

Theo tìm hiểu của PV, hai nữ sinh đánh nhau xuất hiện trong clip là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDX) huyện Chương Mỹ. Sáng ngày 21/12, PV trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Nguyễn Nghiêm Hưng, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDX) huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận: “Hai nữ sinh xuất hiện trong clip đúng là học sinh của trung tâm. Cả hai em đều đang theo học lớp 10 của trường”.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, sau khi nắm bắt được thông tin về clip xuất hiện trên mạng xã hội,  TTGDX huyện Chương Mỹ ngay lập tức tìm hiểu về sự việc. Theo đó, vụ việc đánh nhau xảy ra vào ngày 19/12, sau khi tan học vào buổi chiều trên đường đi về hai nữ sinh đã đánh nhau do có mẫu thuẫn nhỏ từ trước.

“Hiện chúng tôi đang xử lý, sau khi có kết quả và các vấn đề phát sinh liên quan chúng tôi sẽ trao đổi sau. Phía nhà trường cũng đang hoàn tất các thủ tục, làm hết các quy trình để gửi lên các cấp có liên quan”, ông Hưng cho biết thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này.

Mai Thu – Thanh Lam

Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.