Nữ sinh khiếm thị từ chối yêu cầu viết bài thay của giám thị

Nữ sinh khiếm thị từ chối yêu cầu viết bài thay của giám thị

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 25/06/2018 | 15:30
0
Trang đã từ chối đề nghị viết bài thay của giám thị. Theo em, môn Văn cần mạch cảm xúc nên việc đọc chép sẽ không hiệu quả.

Thí sinh khiếm thị Nguyễn Phương Trang chia sẻ về kỳ thi THPT Quốc gia

Gặp chúng tôi sau buổi thi Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia vào sáng 25/6, cô bé Nguyễn Phương Trang (điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.Đà Nẵng) khá tự tin vào bài thi của mình.

Trang là 1 trong 3 thí sinh đặc biệt nhất của hội đồng thi THPT Quốc gia tại TP.Đà Nẵng, khi được ưu tiên ngồi 1 phòng thi riêng biệt. Cô bé là thí sinh khiếm thị.

Nữ thí sinh chia sẻ, do nhà khá xa nên em được mẹ đưa đến điểm thi từ khá sớm. Ban đầu, Trang có chút lo lắng, áp lực, nhưng được mẹ động viên, cô bé đã mạnh mẽ bước vào phòng thi.

Nữ sinh khiếm thị từ chối yêu cầu viết bài thay của giám thị

Nguyễn Phương Trang: Do viết chậm nên em đã bị tâm lý.

"Em được bố trí một phòng thi riêng, như kiểu phòng đặc biệt vậy. Khác với các phòng còn lại ngoài 2 cán bộ coi thi, em có thêm một cán bộ hỗ trợ viết bài, đọc bài", Trang nói.

Nhờ có sự hỗ trợ ấy, sĩ tử này đã thuận lợi hơn trong quá trình làm bài thi. Tuy nhiên, theo em, do đặc thì môn Ngữ văn cần sự suy nghĩ, liên tưởng theo mạch cảm xúc nên em đã từ chối nhận sự giúp đỡ viết bài từ giám thị. Trang đã tự mình viết.

"Cô giám thị đọc đề cho em, hỗ trợ em một số việc nữa. Cô không phải là giáo viên Ngữ văn. Em đã tự mình làm bài để hướng đến số điểm mà em mong muốn", nữ thí sinh nhấn mạnh.

Nữ sinh khiếm thị từ chối yêu cầu viết bài thay của giám thị (Hình 2).

Sĩ tử Đà thành đánh giá môn Ngữ văn là vừa sức.

Cũng theo Trang, đề thi Ngữ văn sáng 25/6 rất là hay, hấp dẫn và Trang đã cố gắng làm hết sức. Tuy nhiên, do khiếm thị nên thí sinh này đã viết bài khá khó khăn, từ đó, tâm lý em bị ảnh hưởng phần nào. Những ngày thi sắp đến, Trang nhận định sẽ dễ hơn với vì thi trắc nghiệm và liên quan đến logic đúng với sở thích của em.

Nói về những dự định, ước mơ của mình, Trang cho biết, sau khi có kết quả kỳ thi em sẽ đăng ký dự tuyển vào ngành Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. "Em mong muốn thử sức ở kỳ thi để xem năng lực của mình đến đâu. Em thích và đam mê ngành tâm lý nên em quyết định theo ngành", Trang chia sẻ.

Ngày 25/6, các thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 bắt đầu thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi đầu tiên, tại Hội đồng thi số 4 TP.Đà Nẵng không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế và cũng không có sự cố về đề thi. Tuy nhiên, ở thành phố này vẫn còn nhiều trường hợp không tham gia dự thi theo đúng với đăng ký.

Dự kiến xin xét đặc cách với các học sinh không đi thi được do mưa lũ

Thứ 2, 25/06/2018 | 11:56
Phía lãnh đạo sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đang giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu quy chế, lên phương án báo cáo bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển sang xét đặc cách đối với các trường hợp không đi thi THPT Quốc gia 2018 được do mưa lũ.

Thi THPT Quốc gia: Nữ thí sinh khiếm thị bất ngờ vắng mặt trước giờ "G"

Thứ 2, 25/06/2018 | 11:37
Em Nguyễn Hòa Phú, thí sinh khiếm thị đã không đến điểm thi THPT Nguyễn Thượng Hiền tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Đề thi Ngữ văn THPT 2018: Thí sinh đánh giá sát thực tế

Thứ 2, 25/06/2018 | 11:16
Đề thi Ngữ văn năm nay, nhiều thí sinh đánh giá hay nhưng hơi dài, câu hỏi nghị luận xã hội sát với thực tế.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.