Nước cờ “hiểm” của phiến quân đối lập Syria chuẩn bị cho trận đánh ở Idlib

Nước cờ “hiểm” của phiến quân đối lập Syria chuẩn bị cho trận đánh ở Idlib

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 30/07/2018 | 15:44
0
Một nguồn tin cấp cao từ lực lượng đối lập Syria cho hay, các phiến quân đang hoạt động ở phía Bắc Syria đã hình thành nên một lực lượng “quân đội” mới nhằm đối đầu với lực lượng Chính phủ tại Idlib trong thời gian tới.

Sự nguy hiểm của "đội quân hỗn hợp"

“Các phần tử đối lập, chủ yếu thuộc nhóm Jabhat Tahrir Souriya, Hay’at Tahrir al-Sham, National Front, Jaish al-Islam và Jaish Idlib al-Horr, đã cùng nhau hình thành nên một lực lượng “quân đội” hỗn hợp gọi là Jaish al-Fateh, với sự tập hợp của hơn 75.000 chiến binh thánh chiến”, nguồn tin nói với một hãng thông tấn Đức.

Quân sự - Nước cờ “hiểm” của phiến quân đối lập Syria chuẩn bị cho trận đánh ở Idlib

Các phần tử đối lập tại Syria.

Nguồn tin cũng cho biết, lực lượng “quân đội” này sẽ đối đầu với quân Chính phủ Syria đang có kế hoạch tiến đánh về vùng Idlib.

Giám đốc của Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman đã xác nhận thông tin trên và cho hay các phần tử đối lập đang hình thành lực lượng mới ở Bắc Syria. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự đối lập tại Idlib lại cho rằng quá trình này vẫn đang được thương thảo.

“Đã có chỉ thị thông báo về một mặt trận điều phối quân sự chung tập hợp tất cả các phe phái đối lập đang hoạt động ở miền Bắc mà không phải hợp nhất toàn bộ những phe phái đó dưới sự bảo trợ của một đội quân thống nhất”, nguồn tin cho hay, đồng thời nhấn mạnh, việc quản lý mặt trận trên sẽ được phân ra cho các nhóm đối lập.

Kế sách của Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa cho biết, mục tiêu tiếp theo của quân đội Chính phủ nước này sẽ là tái chiếm tỉnh Idlib, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập.

Quân sự - Nước cờ “hiểm” của phiến quân đối lập Syria chuẩn bị cho trận đánh ở Idlib (Hình 2).

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Hiện tại Idlib là mục tiêu của chúng tôi, nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở Idlib”, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiết lộ về kế hoạch sắp tới của lực lượng Chính phủ Syria trên báo Nga.

“Tất nhiên vẫn còn những vùng lãnh thổ ở khu vực phía Tây Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của nhiều nhóm phiến quân khác nhau. Vì thế chúng tôi sẽ điều quân tới tất cả các vùng đó”, ông Assad nói.

Theo ông Assad, sau khi cân nhắc và tính toán một cách kỹ lưỡng, quân đội Chính phủ Syria sẽ đưa ra quyết định về những khu vực ưu tiên giải phóng và Idlib là một trong số những ưu tiên đó.

“Hiện tại chúng tôi đã giải phóng Ghouta, từ đó sẽ hoàn tất quá trình kiểm soát các vùng Tây Nam Syria”, Tổng thống Syria cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông sẽ cho tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế khác nhằm thảo luận tình hình ở Syria với các đối tác đến từ Nga, Pháp và Đức.

“Chúng tôi sẽ bàn luận về các vấn đề khu vực tại một cuộc gặp bốn bên ở Thủ đô Istanbul”, ông Erdogan nói.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp sẽ được tổ chức vào ngày 7/9 tại Thủ đô nước này.

Cố vấn Yuri Ushakov tại điện Kremlin (Nga) nói rằng một thỏa thuận tại Syria là chủ đề quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Erdogan ở Moscow hồi tuần trước.

Xem thêm: Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng về “kế hoạch tấn công Iran”

Bất ngờ kết quả thỏa thuận giữa SDF người Kurd và quân Chính phủ Syria

Thứ 7, 28/07/2018 | 20:32
Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và quân đội Chính phủ Syria vừa đạt được một thỏa thuận liên quan tới việc chuyển giao quyền kiểm soát nhiều vùng trên lãnh thổ Syria cho chính quyền Damascus và rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng về “kế hoạch tấn công Iran”

Thứ 7, 28/07/2018 | 19:43
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, thông tin mà truyền thông cho rằng Washington đang lên kế hoạch tấn công Iran là không chính xác.

Tổng thống Assad tiết lộ kế hoạch tiếp theo của quân Chính phủ Syria

Thứ 7, 28/07/2018 | 12:03
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết mục tiêu tiếp theo của quân đội Chính phủ nước này sẽ là tái chiếm tỉnh Idlib, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.