Nước mắm đã làm nên tỷ phú USD Nguyễn Đăng Quang

Nước mắm đã làm nên tỷ phú USD Nguyễn Đăng Quang

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 19/01/2018 | 14:28
1
Tạp chí tài chính nổi tiếng của Hoa Kỳ Bloomberg vừa ghi nhận Chủ tịch Masan Group – ông Nguyễn Đăng Quang trở thành tỷ phú USD thứ ba của Việt Nam, đứng sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

Tiêu dùng & Dư luận - Nước mắm đã làm nên tỷ phú USD Nguyễn Đăng Quang

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang vừa được Bloomberg công nhận là tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam.

Nhắc đến Masan và Nguyễn Đăng Quang là nhắc đến nước mắm Chin-Su và Nam Ngư. “Đối với ông trùm hàng tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Đăng Quang, việc đặt nước mắm và các đồ gia vị "cần phải có" khác trong gian bếp của mọi gia đình Việt đã giúp ông trở thành tỷ phú” – tác giả Yoojung Lee viết trên tờ Bloomberg trong bài viết mới đây.

Theo tạp chí này, tổng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang hiện lên tới 1,2 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là do cổ phiếu của Masan Group, tập đoàn do ông Quang sáng lập và hiện đang là Chủ tịch, đã tăng hơn gấp đôi trong 6 tháng qua, so với mức tăng trưởng 37% của chỉ số VnIndex.

Ông David Anjoubault, Tổng giám đốc của Kantar Worldpanel Việt Nam (công ty đa quốc gia, chuyên tư vấn - nghiên cứu thị trường) cho biết: "Masan phục vụ khách hàng với những món cần thiết như nước mắm, mì ăn liền và các món ăn đẹp mắt như tương ớt, nước tương hoặc xúc xích”.

"Các nhà sản xuất thực phẩm như Masan có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng trong nước, nơi bản địa hoá là một yếu tố thành công quan trọng", Kantar Worldpanel Việt Nam nhận định.

Theo nghiên cứu của công ty này, ước tính khoảng 95% các hộ gia đình Việt Nam sử dụng ít nhất một sản phẩm tiêu dùng của Masan. Đây chính là thành công của Masan và cá nhân ông Nguyễn Đăng Quang.

Được biết, ông Quang chỉ trực tiếp sở hữu 10 cổ phiếu Masan Group nhưng ông lại là cổ đông chính của của công ty CP Masan (Masan Corp) - công ty đang trực tiếp và gián tiếp nắm giữ 49% cổ phần của Masan Group.

Cổ phiếu của Tập đoàn Masan tăng mạnh sau khi hồi phục từ "cuộc khủng hoảng giá lợn nghiêm trọng nhất" trong lịch sử. Theo báo cáo của công ty, giá thịt lợn giảm sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu từ Việt Nam vào năm 2016. Nhu cầu thịt lợn giảm đã làm cho doanh thu của Tập đoàn giảm 9% xuống còn 27.500 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017.

Ông Nguyễn Đăng Quang bắt đầu kinh doanh vào những năm 90 sau nhiều năm nghiên cứu tại Nga, nơi ông có bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov.

Theo trang web của Masan Group, ông cũng nhận được học vị tiến sĩ về khoa học kỹ thuật của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus.

Tỷ phú này nhìn thấy một cơ hội khi Nga trải qua giai đoạn chuyển đổi kinh tế vào thời điểm đó và bắt đầu bán mì ăn liền cho người Việt Nam sống trong nước. Theo ông chủ Masan, cuối cùng ông đã xây dựng một nhà máy để sản xuất 30 triệu gói mì mỗi tháng và mở rộng ra nước tương, nước mắm và tương ớt. Sau khi thành công tại Nga, ông trở về Việt Nam năm 2001 và chuyển hướng kinh doanh về thị trường trong nước.

Kantar Worldpanel, theo dõi hành vi của khách hàng, đã xếp Masan Consumer vào nhóm 3 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam cùng với Unilever NV và Vinamilk.

Ngoài các sản phẩm nước mắm, nước tương, mì ăn liền, cháo ăn liền và một số thương hiệu thức ăn đóng gói, Masan Group cũng sở hữu hơn 1/3 số cổ phiếu của Techcombank thông qua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

Khối tài sản 1,2 triệu USD đã giúp bổ sung ông Nguyễn Đăng Quang vào danh sách 3 tỷ phú USD hiện nay của Việt Nam.

Trước đó, Forbes công nhận Việt Nam có 2 tỷ phú USD trong bảng xếp hạng tài sản quốc tế. Đó là Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng (4,8 tỷ USD) và Chủ tịch hãng hàng không Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (2,6 tỷ USD).

Masan chi 1.700 tỷ đồng thâu tóm toàn bộ Vinacafé Biên Hoà

Thứ 3, 05/12/2017 | 18:23
Ông lớn ngành hàng tiêu dùng Việt Nam Masan đang hoàn tất các công đoạn thâu tóm thương hiệu Vinacafé Biên Hoà, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty này từ 68,5% lên 100%.

Sếp Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang rời ghế Chủ tịch Masan Consumer

Thứ 3, 27/06/2017 | 16:20
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer.

Bộ TN&MT yêu cầu dừng dự án ngàn tỷ Masan ở Nghệ An

Thứ 3, 11/04/2017 | 08:14
Bộ TN&MT vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay Dự án trang trại chăn nuôi lợn kỹ thuật cao Masan Nutri - Farm Nghệ An, để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.