Nước ngầm phun 20m: Nước sôi ùng ục, cá chết hàng loạt

Nước ngầm phun 20m: Nước sôi ùng ục, cá chết hàng loạt

Thứ 5, 04/06/2015 | 08:39
0
Chưa kịp vui mừng vì gia đình ông Bảnh đào tìm được giếng phun mạnh trong khi khu vực đang bị nắng hạn, người dân nơi đây lại lo sợ trước tình trạng nước sôi ùng ục khiến cá chết hàng loạt.

Công nghệ - Nước ngầm phun 20m: Nước sôi ùng ục, cá chết hàng loạt

Người dân hiếu kì kéo tới xem giếng phun cao hàng chục mét tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh Người Lao Động.

Việc đào được giếng phun cao tới 20m của ông Nguyễn Văn Bảnh (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm 1/6 đã gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày vừa qua. Vì nước phun ra có vị lờ lợ nên nhiều người cho đây là nguồn nước khoáng có tác dụng chữa bách bệnh nên tranh nhau đến lấy nước uống.

Trong khi việc đồn đoán còn phải đợi kết quả xét nghiệm mẫu nước của cơ quan chức năng nên tạm chưa nhắc tới thì riêng việc tìm được nguồn nước đã là niền vui cho mọi người trong vùng vì khu vực này đang bị nắng hạn nhiều ngày qua.

Sau khi Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Châu Đức đến hiện trường để nắm tình hình thì đã cho nhân viên đến đặt đường ống khống chế nguồn nước. Theo tin tức từ các báo, mặc dù áp lực nước quá mạnh và dưới giếng bị nhỏ hẹp lại hoặc đá bị đẩy trượt ra ngoài khiến việc đưa ống xuống sâu hơn gặp khó khăn do vướng đá ngầm nhưng bước đầu các công nhân đã đặt được đường ống nhựa phi 114 xuống giếng khoan tạo hai miệng ống để nước phun ngang chứ không để nước phun lên trời như những ngày qua. Sau đó sẽ tiến hành khóa nguồn nước để tránh lãng phí.

Công nghệ - Nước ngầm phun 20m: Nước sôi ùng ục, cá chết hàng loạt (Hình 2).

Cá chết vì nước quá nóng - ảnh báo Thanh niên.

Tuy nhiên hôm qua lại xuất hiện tình trạng nước chảy có mùi lạ và sau đó lại sôi ùng ục khiến cá chết hoàng loạt và người dân thì hoảng sợ lo ngại cho tính mạng, cây trồng và hoa màu. Có nhiều người hoảng hốt, mê tín còn cho rằng có khả năng sắp có… núi lửa.

Xem video: Kỳ lạ giếng nước tự phun trào tại Phú Yên giữa mùa hạn

Theo tin tức mới nhất được ghi nhận từ bà Phạm Thị Thanh Giao, Trưởng phòng Tài

Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.