Ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Lee Nguyễn liêu có thể tỏa sáng nếu trở lại V.League?

Ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Lee Nguyễn liêu có thể tỏa sáng nếu trở lại V.League?

Uông Đàm Linh
Thứ 4, 19/02/2020 | 20:42
0
Lee Nguyễn là cái tên được NHM Bóng đá Việt Nam khá để ý trong thời gian qua bởi có nhiều thông tin cho rằng, anh sắp trở lại Việt Nam để đầu quân cho nhà đương kim Á quân TP. Hồ Chí Minh FC. Tuy nhiên sau thất bại cách đây 10 năm, liệu trong lần trở lại này liệu rằng anh có thể tỏa sáng tại V.League?

Những năm tháng đáng quên

Lee Nguyễn từng là cái tên được NHM Bóng đá Việt Nam dành sự chú ý cực lớn cách đây một thập kỷ trước. Bởi lẽ, vào năm 2009, việc một cầu thủ gốc Việt đẳng cấp từng được triệu tập vào các cấp độ ĐTQG Mỹ trở về quê hương để thi đấu là điều khó có thể tưởng tượng được.

Thể thao - Ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Lee Nguyễn liêu có thể tỏa sáng nếu trở lại V.League?

Lee Nguyễn từng có quãng thời gian thi đấu không thực sự thành công tại V.League trong màu áo của HAGL và B.Bình Dương.

Với một bản hợp đồng 3 năm, mức lương lên tới 10.000 USD/tháng, Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ giúp HAGL giành được chức vô địch V.League sau nhiều năm chờ đợi. Sự thật, sự xuất hiện của cầu thủ gốc Việt này đã tạo nên nhiều hiệu ứng tích cực cho cả bản thân CLB HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Với đẳng cấp của mình, Lee Nguyễn đã có được những bàn thắng rất đẹp mắt cho đội bóng phố Núi. Thế nhưng, sự khác biệt về môi trường, khí hậu, lối chơi cũng như những mâu thuẫn bên trong vào ngoài sân cỏ khiến anh không thể trụ lại quá lâu tại HAGL.

Sau 24 trận đấu cho đội chủ sân Pleiku, tiền vệ gốc Việt này buộc phải khăn gói và đầu quân cho Bình Dương. Và chỉ sau một mùa giải, anh cũng phải rời khỏi đây để trở về Mỹ thi đấu. Chính điều này khiến nhiều người cho rằng tiền vệ gốc Việt này không có tài năng gì quá nổi trội hơn so với các đồng nghiệp đang thi đấu ở V.League.

Quay trở lại để khẳng định bản thân

Tuy nhiên, những suy xét, chỉ trích ấy đã nhanh chóng bị dập tắt vì phong độ chói sáng của anh trong màu áo CLB New England Revolution và mới đây nhất là CLB Inter Miami (Major League Soccer, Mỹ). Kể từ khi trở về Mỹ, tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã ra sân 239 trận tại MLS. Anh ghi được 54 bàn thắng và có 58 đường kiến tạo. 

Với những thành tích đáng nể trên, anh được vinh danh là một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu lịch sử MLS. Việc Lee Nguyễn thành công ở Mỹ cũng không khiến nhiều người quan tâm bởi trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng và gặt hái được muôn vàn thành công.

Thể thao - Ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Lee Nguyễn liêu có thể tỏa sáng nếu trở lại V.League? (Hình 2).

Lee Nguyễn sẽ thành công nếu trở lại V.league và thi đấu trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh?

Thế nhưng, sự chú ý của NHM một lần nữa hướng về tiền vệ Việt kiều này sau khi có tin đồn rằng anh sẽ trở về Việt Nam để thi đấu cho CLB TP. Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020/2021. Thế nhưng, ở thời điểm này, nhiều người cho rằng Lee Nguyễn đã qua thời kỳ đỉnh cao và khó thành công khi quay trở lại V.League thi đấu. 

Bởi lẽ, điều kiện thời tiết, khí hậu là hai rào cản lớn nhất mà cần phải vượt qua nếu như anh thực sự quyết tâm đứng dậy và làm lại từ đầu đúng nơi mà mình đã từng vấp ngã. Thêm vào đó, ở độ tuổi 33, anh cũng khó có thể giữ được một nền tảng thể lực tốt nhất trong mọi trận đấu hay thực hiện những tình huống tranh chấp.

Dẫu vậy, cơ hội tỏa sáng của Lee Nguyễn tại V.League vẫn khá tươi sáng bởi được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, biết cách làm chủ tuyến giữa trước khi đưa ra quyết định chuyền bóng hay dứt điểm. Bên cạnh đó, V.League hiện tại cũng không còn xuất hiện những tình huống, lối đá bạo lực theo kiểu "chém đinh, chặt sắt" nữa. Thay vào đó, các CLB và cầu thủ chú trọng hơn đến kỹ chiến thuật nhiều hơn.

Đây là điều kiện thuận lợi để một cầu thủ có lỗi chơi kỹ thuật như Lee Nguyễn có thể phát huy được những gì tốt nhất mà mình có thể làm được. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất giữa anh và CLB TP. Hồ Chính Minh chính là mức lương khi Á quân của V-League 2019 sẵn sàng trả cho tiền vệ Việt kiều mức lương là 10 tỷ VNĐ/năm nhưng Lee Nguyễn đòi hỏi mức 12 tỷ VNĐ/năm nếu thi đấu tại V.League.

Đối thủ "hủy kèo", HLV Park Hang-seo rơi vào thế khó

Thứ 4, 19/02/2020 | 09:05
Như vậy, trận đấu giao hữu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình lại lối chơi của ĐTQG Việt Nam với ĐTQG Iraq đã không được thực hiện đúng theo kế hoạch. Đại diện đến từ tây Á sẽ không tham dự trận đấu này bởi vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Thi đấu thăng hoa, MU đánh bại Chelsea ngay trên sân khách

Thứ 3, 18/02/2020 | 06:12
Với lối chơi hợp lý cùng hai bàn thắng của Martial và Maguire, các cầu thủ MU đã đánh bại được đội chủ nhà Chelsea ở trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.