Ô tô đậu tràn lan quanh chung cư thu nhập thấp: Thanh tra việc quản lý, liệu có đúng đối tượng?

Ô tô đậu tràn lan quanh chung cư thu nhập thấp: Thanh tra việc quản lý, liệu có đúng đối tượng?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 24/08/2019 | 13:38
0
Chung cư thu nhập thấp An Trung 2 có vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố. Thực tế, nhiều người sống trong chung cư đi lại bằng ô tô và nhiều căn hộ đang được rao bán trên mạng với giá chênh lệch từ 2 đến 3 lần.

Ô tô đậu tràn lan ở chung cư thu nhập thấp

Clip: Ô tô đậu tràn lan ở chung cư thu nhập thấp An Trung 2.

Khu chung cư thu nhập thấp An Trung 2, nằm ở mặt tiền trục đường chính Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng được xem là một trong những chung cư có vị trí đắc địa, chỉ mới được bàn giao cho người dân các căn hộ tại block C. Chung cư này do Liên doanh công ty Cổ phần Đức Mạnh và công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 579 làm chủ Đầu tư.

Trong thực tế, đây là khu chung cư nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, vào mỗi buổi trưa hoặc tối, xung quanh chung cư này, số lượng xe ô tô đậu đỗ tràn lan, bao quanh. Phần lớn, các xe này được người ở trong chung cư dùng để đi lại.

Tin nhanh - Ô tô đậu tràn lan quanh chung cư thu nhập thấp: Thanh tra việc quản lý, liệu có đúng đối tượng?

Khu chung cư An Trung 2 có vị trí đắc địa, ngay trung tâm thành phố. 

Cũng liên quan đến chung cư An Trung 2, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin rao bán trái pháp luật. Giá gốc căn hộ được chủ đầu tư rao bán từ 500 đến 600 triệu đồng căn. Thế nhưng, trên mạng, các thông tin rao bán cao gấp 2 đến 3 lần, từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng.

Hiện nay, 100% các căn hộ tại đây chưa có sổ đỏ. Theo quy định, chủ các căn hộ không được mua bán trong thời gian 5 năm. Do đó, trong trường hợp, có người rao bán, thì người mua chỉ được mua với giấy tự sang tay, không có sự chứng thực của chính quyền.

Qua trao đổi, nhiều người dân nhận định, chung cư thu nhập thấp, nhưng nhiều người đi lại bằng ô tô. Chung cư này lại được rao bán trái phép trên mạng. Có phải, người rao bán các căn hộ là những người khá giả hay không?

Nếu đúng như vậy thì họ đã lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi. Phía chính quyền cần kiểm tra, xử phạt, thu hồi các căn hộ của các trường hợp cấp sai, không đúng đối tượng để bán lại cho người nghèo, người thu nhập thấp.

Ngày 24/8, đại diện Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP, vừa có yêu cầu sở GTVT TP.Đà Nẵng kiểm tra, có giải pháp xử lý việc đậu đỗ ô tô tràn lan ở khu vực chung quanh khu chung cư An Trung, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, đặc biệt là trên đường Ngô Quyền.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị Thanh tra TP khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra công tác xét duyệt, quản lý nhà ở xã hội tại khu chung cư An Trung 2, đường Ngô Quyền, để báo cáo Thường trực HĐND TP trong tháng 8.

Trước đó, ông Thơ cũng đã có ý kiến giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2. Việc thanh tra cần làm rõ quy trình tiếp nhận, thẩm định nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện để phê duyệt danh sách bố trí đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội tại khu chung cư thu nhập thấp An Trung 2.

Kết luận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định, báo cáo kết quả về  UBND TP. Đà Nẵng.

Tin nhanh - Ô tô đậu tràn lan quanh chung cư thu nhập thấp: Thanh tra việc quản lý, liệu có đúng đối tượng? (Hình 2).

Hàng loạt ô tô đậu đỗ xung quanh chung cư An Trung 2. 

Qua trao đổi, ông Thơ cũng cho rằng, việc thanh tra là cần thiết, để xem xét việc chung cư thu nhập thấp nhưng lại thấy toàn xe con. Do đó, cần làm rõ quy trình nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ… từ phường lên đến thành phố có vấn đề ở đoạn nào hay không?

Việc này sẽ xác định được, thực chất người vào ở tại chung cư có phải là người thu nhập thấp hay không.

Cư dân rùng mình, sợ hãi khi rắn độc bủa vây khu chung cư

Chủ nhật, 18/08/2019 | 15:31
Thời gian gần đây, khu chung cư Xuân Mai Complex (Hà Đông, Hà Nội) liên tục xuất hiện nhiều loại rắn độc như hổ mang, rắn ráo đe dọa tính mạng và sự an toàn của cư dân.

Trắng trợn dàn cảnh cướp 200 triệu đồng trong chung cư cao cấp Sài Gòn

Thứ 3, 13/08/2019 | 17:44
Hẹn chị D. - nhân viên môi giới bất động sản đến một căn hộ tại chung cư cao cấp ở phường An Phú, Tuấn cùng một gã đàn ông bất ngờ đóng sập cửa, kề dao vào cổ uy hiếp chị, bắt phải đưa mật khẩu, số tài khoản để giao dịch...

Sự thật đằng sau câu chuyện đeo “bùa hộ mệnh” sẽ mua được chung cư 3,5 tỷ

Thứ 7, 10/08/2019 | 09:00
Lợi dụng tâm lý tháng 7 là tháng cô hồn, không ít người đã tung ra các mặt hàng được cho là “bùa hộ mệnh”, đã được các pháp sư trên thế giới làm phép để tránh xui xẻo. Chỉ cần đeo vòng tay chỉ đỏ 7 ngày sẽ vô cùng linh nghiệm, thậm chí còn mua được chung cư 3,5 tỷ.
Cùng tác giả

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.