Obama khuyên Clinton chấp nhận thua cuộc từ trước khi có kết quả?

Obama khuyên Clinton chấp nhận thua cuộc từ trước khi có kết quả?

Thứ 7, 26/11/2016 | 21:52
0
Ông Obama đã gọi điện cho bà Clinton và thuyết phục chấp nhận thua cuộc khi bà và các cộng sự đang theo dõi kết quả bầu cử tại các bang chủ chốt là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ, Barack Obama đã gọi điện cho ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, Hillary Clinton để thuyết phục bà thừa nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngay đêm bầu cử.

Thông tin này được đăng tải trong cuốn sách sắp ra mắt về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng thất bại của bà Clinton của hai tác giả, Amie Parnes, phóng viên phụ trách Nhà Trắng của báo The Hill, và Jonathan Allen.

Những thông tin của cuốn sách được hai tác giả dẫn từ 3 nguồn tin thân cận với bà Clinton.

“Bà nên thừa nhận thất bại”, ông Obama đã gọi điện cho bà Clinton và thuyết phục như vậy khi bà Clinton và gia đình cùng đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử đang theo dõi kết quả bầu cử tại các bang chủ chốt là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Tiêu điểm - Obama khuyên Clinton chấp nhận thua cuộc từ trước khi có kết quả?

 Tổng thống Obama và bà Clinton. 

Sau đó không lâu, vào khoảng 1h30 sáng 9/11, hãng tin AP đã xác nhận kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng với hơn 270 phiếu đại cử tri thuộc về ông Trump, và với số phiếu này thì ứng viên đảng Cộng hòa là người giành chiến thắng.

Bà Clinton đã làm theo lời khuyên của Tổng thống Obama và gọi điện cho Tổng thống đắc cử Trump thừa nhận thất bại vào rạng sáng 9/11.

Hiện Nhà Trắng chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Cuộc gọi của ông Obama khiến đội ngũ của bà Clinton không khỏi chạnh lòng vì họ vẫn muốn chờ đợi tới phút cuối của cuộc bầu cử.

Trong căn phòng của bà Clinton ở khách sạn Peninsula ở Manhattan, nơi đội ngũ của bà Clinton đang có những cuộc trao đổi điện thoại nóng bỏng với các nhân viên ở các trụ sở của chiến dịch tranh cử ở Brooklyn và văn phòng của bà Clinton, hy vọng tình thế đảo ngược vào phút chót.

Tuy nhiên, cuộc gọi của ông Obama đã làm thay đổi hy vọng đó.    

“Có nhiều thảo luận về tình hình ở Michigan và Wisconsin và băn khoăn liệu kết quả ở đây có đảo ngược”, một trong các nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, kết quả chung cuộc sít sao tới mức bà Clinton có lẽ đã không gọi điện cho ông Trump để thừa nhận thất bại nếu không có sự hối thúc.

Vào thời điểm đó, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton John Podesta cũng đã hủy bữa tiệc mừng chiến thắng của bà Clinton tại trung tâm Jacobs Javits.

Và rồi bà Clinton cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc đua vào Nhà Trắng bằng việc gọi điện cho ông Trump.

Bà đã nói với các trợ lý trong sự thất vọng lớn: “Đưa điện thoại cho tôi. Tôi sẽ gọi cho ông ấy”.

Nguồn tin cũng cho biết, chiến dịch của bà Clinton và Ủy ban Dân chủ quốc gia không muốn tham gia khiếu nại kết quả bỏ phiếu do không muốn tạo tiền lệ chính trị không tốt. Trong khi đó, một số đồng minh của bà Clinton hy vọng ứng viên của Đảng Xanh, Jill Stein sẽ khiếu nại thành công.

Tiêu điểm - Obama khuyên Clinton chấp nhận thua cuộc từ trước khi có kết quả? (Hình 2).

 Ứng viên của Đảng Xanh, Jill Stein.  

Bà Stein chính thức nộp đơn khiếu nại kết quả bầu cử ở bang Wisconsin chiều 25/11 và bà cũng định sẽ khiếu nại kết quả bầu cử ở bang Michigan và Pennsylvania. Ủy ban tranh cử Wisconsin cho biết việc kiểm lại phiếu của 2,9 triệu cử tri sẽ hoàn tất vào 13/12.

Podesta và luật sư của chiến dịch tranh cử của bà Clinton, Marc Elias mới tổ chức cuộc họp qua điện thoại vào tuần trước với đội ngũ tranh cử của ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton, kêu gọi họ khiếu nại kết quả bầu cử tại 3 bang nói trên do có dấu hiệu gian lận.

Wisconsin là bang chiến trường mà Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng sít sao.

Chiến thắng ở bang Wisconsin (10 phiếu đại cử tri) vẫn chưa đủ để bà Hillary Clinton lật ngược tình thế. Tuy nhiên, nếu giành thêm được 36 phiếu đại cử tri ở hai bang Michigan (16) và Pennsylvania (20), bà Clinton sẽ mang lại chiến thắng cho Đảng Dân chủ.

Đào Vũ

Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại

Thứ 6, 18/11/2016 | 07:12
Xuất hiện trước công chúng sau thất bại, bà Clinton không ngại ngần thú nhận rằng trong tuần sau khi thua ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, bà từng “không bao giờ muốn ra khỏi nhà nữa”.

Xuất hiện tình tiết mới có thể giúp bà Clinton thành Tổng thống Mỹ

Thứ 6, 25/11/2016 | 21:37
Ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện đảng Xanh đang huy động tiền để đề nghị kiểm tra phiếu lại tác các bang trọng yếu, mở ra hi vọng mới giúp bà Hillary Clinton vào Nhà Trắng.

Bà Clinton ‘không muốn ra khỏi nhà’ sau thất bại

Thứ 6, 18/11/2016 | 07:12
Xuất hiện trước công chúng sau thất bại, bà Clinton không ngại ngần thú nhận rằng trong tuần sau khi thua ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, bà từng “không bao giờ muốn ra khỏi nhà nữa”.

Xuất hiện tình tiết mới có thể giúp bà Clinton thành Tổng thống Mỹ

Thứ 6, 25/11/2016 | 21:37
Ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện đảng Xanh đang huy động tiền để đề nghị kiểm tra phiếu lại tác các bang trọng yếu, mở ra hi vọng mới giúp bà Hillary Clinton vào Nhà Trắng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.