Obama là 'bản sao' của cựu Tổng thống Bush?

Obama là 'bản sao' của cựu Tổng thống Bush?

Thứ 4, 28/08/2013 | 10:29
0
Một nhà làm luật Nga cho rằng Mỹ đang lao đầu vào cuộc chiến Syria và gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “bản sao” của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

“Ông Obama đang lao đầu vào cuộc chiến ở Syria tương tự như ông Bush đâm đầu vào cuộc chiến ở Iraq. Giống như Iraq, cuộc chiến Syria sẽ là một cuộc chiến phi pháp và Obama sẽ trở thành bản sao của ông Bush”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Alexei Pushkov, một nhà làm luật - người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Hạ viện Nga, viết trên mạng xã hội Twitter ngày 25.8.

Ông Pushkov đưa ra nhận định trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 25.8 cho hay quân đội nước này đang điều chuyển binh sĩ, tàu chiến, chiến đấu cơ đến gần Syria, sẵn sàng hành động chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nếu ông Obama ra lệnh.

Hãng tin AP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25.8 kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh chờ kết quả điều tra vũ khí hóa học của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc (LHQ) để tránh đưa ra “những kết luận vội vã” dẫn đến mắc phải “sai lầm bi thảm” như cuộc chiến Iraq.

Các phe phái liên quan liên tục "đổ tội" cho nhau trong vụ tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học hôm 21.8 ở ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) làm ít nhất 1.300 người chết.

Tiêu điểm - Obama là 'bản sao' của cựu Tổng thống Bush?

Ông Obama là "bản sao" của cựu Tổng thống Bush ? - Ảnh: Reuters 

Chính phủ Syria hôm 25.8 tuyên bố đồng ý cho phép LHQ tiến hành điều tra tại khu vực bị nghi là đã hứng chịu một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở vùng ngoại ô thủ đô Damacus.

Syria - một Iraq thứ hai?

Theo AFP, các nhà quan sát nhận định rằng Mỹ và các nước phương Tây có thể dùng “cáo buộc chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học” để có cớ can thiệp quân sự vào Syria, lập lại kịch bản chiến tranh Iraq (2003-2011).

Mười năm về trước, liên quân do Mỹ, Anh cầm đầu đã tấn công Iraq, lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein, “mượn cớ” cáo buộc chính quyền ông Hussein sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.

Nhưng sau khi lật đổ được ông Hussein, Mỹ và đồng minh cũng không thể nào tìm được bằng chứng khẳng định có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq.

Đến khi sắp kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Bush hồi năm 2008 đã thú nhận quyết định phát động chiến tranh Iraq, lật đổ ông Hussein đã dựa trên những thông tin tình báo sai, thừa nhận đây là điều hối tiếc lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Mỹ và các nước phương Tây khó lòng mà thực hiện lại kịch bản Iraq tại Syria với hai lý do.

Một là, cuộc tra điều tra của LHQ là một thỏa thuận giữa chính quyền ông Assad và LHQ, chỉ nhằm vào mục đích xác định có vũ khí hóa học ở Syria hay không, chứ không nhằm phân định phe nào đã sử dụng vũ khí hóa học. Cho nên, Mỹ và các nước phương Tây không dễ gì khẳng định cáo buộc chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học.

Hai là, Nga là đồng minh lâu năm của Syria, Damascus cũng là “bạn hàng” mua vũ khí của Nga và Moscow có một căn cứ hải quân bên ngoài lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ duy nhất tại cảng Tartus của Syria. Lâu nay, Nga luôn lên tiếng bác bỏ các cáo buộc chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học và liên tục phản đối nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria.

Một đồng minh khác của Syria là Iran ngày 25.8 đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “những hậu quả khốc liệt” nếu can thiệp quân sự vào Syria, khẳng định không có điều luật quốc tế nào cho phép nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria.

Bộ trưởng Thông tin Syria, ông Omran al-Zoubi, cũng cảnh báo rằng việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria sẽ biến Trung Đông thành chảo lửa.

“Một đám cháy lớn sẽ thiêu đốt Trung Đông”, ông Omran al-Zoubi nói, đồng thời khẳng định Mỹ chỉ “phí thời gian” khi làm áp lực đối với Syria và Washington cũng sẽ không thể ngăn Damacus ngừng cuộc chiến “chống khủng bố” (khủng bố là từ mà chính quyền ông Assad dùng để gọi phe nổi dậy).

Nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay đã khiến trên 100.000 người thiệt mạng, theo LHQ.

Theo Thanh niên

Phương Tây đánh Syria vào cuối tuần này?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:08
Phương Tây có thể đánh Syria trong vài ngày tới. Mỹ và đồng minh đã nói với phe nổi dậy như vậy trong một cuộc họp ngày 26/7 ở Istanbul.

LHQ tiếp tục điều tra tấn công hóa học ở Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:54
Thanh tra viên Liên Hợp Quốc chuẩn bị bước vào ngày thứ hai của cuộc điều tra các vụ 'tấn công hóa học' ở ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước.

Mỹ sẽ nã tên lửa vào Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:29
Theo một lãnh đạo cấp cao của Mỹ cho biết vào hôm thứ Hai (26/8), trong vài ngày tới, tổng thống Obama sẽ được trình bày các phương án lựa chọn từ việc tấn công tên lửa hành trình tầm trung đến những chiến lược ngoại giao bằng công kích.

Xạ thủ nã đạn vào đoàn thanh sát Liên Hợp Quốc tại Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:56
Hàng loạt viên đạn bay về phía đoàn xe của thanh sát viên Liên Hợp Quốc khi họ tới hiện trường của vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô thành phố Damascus.

Liên Hợp Quốc điều tra nghi án vũ khí hóa học ở Syria

Thứ 3, 27/08/2013 | 08:30
Các nhà thanh tra Liên Hợp Quốc chuẩn bị tiến hành kiểm tra những địa điểm nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, theo một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.

Syria và Nga cảnh cáo Mỹ can thiệp quân sự

Thứ 2, 26/08/2013 | 15:33
Chính phủ Syria cuối tuần qua cáo buộc phía nổi dậy dùng võ khí hóa học, đồng ý để ngoại quốc vào điều tra, và cảnh cáo Mỹ chớ dùng biện pháp quân sự, nói rằng điều này sẽ làm bùng cháy cả vùng Trung Ðông, theo một bản tin của hãng thông tấn AP.

Obama không muốn sa lầy vào cuộc chiến mới ở Syria

Thứ 7, 24/08/2013 | 09:37
Trong mọi tình huống, ông Obama khẳng định không muốn ‘phản ứng hấp tấp vì rất có thể Mỹ lại “sa lầy” trong một cuộc chiến mới chỉ có hại trên đường dài’.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga tạo “vòng lửa”, bao vây ở ngoại ô Chashi Yar, lực lượng Ukraine gặp khó

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:00
Không quân Nga đã tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ cho các hoạt động tấn công trên mặt đất.

Mất thành phố chiến lược Chasov Yar, Ukraine đối diện điều gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:55
Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Xả súng tại Chicago (Mỹ) khiến nhiều người thương vong

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:03
Ít nhất 10 người đã bị bắn - trong đó có một trẻ em tử vong trong vụ xả súng hàng loạt vào tối 13/4 (giờ địa phương) ở thành phố Chicago, Mỹ.

Nga tấn công chính xác, hệ thống phòng không Ukraine bị phá hủy, khói bụi bốc cao hàng chục mét

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga vừa phá hủy hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM do Đức sản xuất của lực lượng Kiev trên hướng Kharkov.

Đức chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” sau cú sốc năng lượng

Thứ 3, 16/04/2024 | 06:00
Năng lực công nghiệp ở châu Âu sẽ khó phục hồi về mức trước xung đột, trong khi các nhà sản xuất đang có xu hướng chuyển dịch sang Mỹ.