Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi trước những câu hỏi của luật sư

Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi trước những câu hỏi của luật sư

Thứ 3, 05/09/2017 | 18:45
0
Liên quan đến khoản vay 500 tỷ giữa công ty Trung Dung và OceanBank, Phạm Công Danh nhiều lần đề nghị xin được từ chối trả lời những câu hỏi đã hỏi trước đó.

Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng bọn chiều nay (5/9) tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư tham gia tố tụng.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Hà Văn Thắm cho biết, bị cáo không bàn bạc, không liên quan đến khoản vay 500 tỷ đồng giữa công ty Trung Dung với OceanBank, đó chỉ là khoản vay bình thường của ngân hàng.

Bị cáo Thắm cho biết thêm: "Hứa Thị Phấn không được hưởng lợi từ cựu Chủ tịch OceanBank, còn hưởng lợi từ Phạm Công Danh hay không, bị cáo không biết".

Hồ sơ điều tra - Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi trước những câu hỏi của luật sư

Bị cáo Hà Văn Thắm trả lời HĐXX.

Tòa tiếp tục thẩm vấn Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, người đã mua ngân hàng Đại Tín (sau này được đổi tên là ngân hàng Xây dựng).

Về khoản tiền vay 500 tỷ đồng trong đại án OceanBank, theo bị cáo Danh khai, thời điểm đó thanh khoản của Đại Tín rất xấu, chính bị cáo Phấn yêu cầu Danh vay tiền để cân đối thanh khoản của ngân hàng.

Người thụ hưởng số tiền 500 tỷ đồng không ai khác là Hứa Thị Phấn, bản thân Danh không trực tiếp tham gia, không trao đổi, bàn bạc gì. Danh cho rằng, giữa OceanBank với ngân hàng Đại Tín có thỏa thuận về phong tỏa số tiền này, việc mất 500 tỷ đồng là trách nhiệm của Đại Tín, nên đề nghị HĐXX thu hồi để trả lại cho OceanBank.

Bị cáo Danh nói việc đứng ra vay 500 tỷ đồng, bằng tài sản đảm bảo của công ty Trung Dung và tài sản thế chấp của Hứa Thị Phấn. Mục đích vay tiền là chuyển khoản thanh toán nghĩa vụ của bị cáo Phấn với ngân hàng Đại Tín.

Hồ sơ điều tra - Phạm Công Danh tỏ ra mệt mỏi trước những câu hỏi của luật sư (Hình 2).

Bị cáo Phạm Công Danh trả lời câu hỏi của luật sư.

Phải trả lời nhiều câu hỏi của luật sư mà theo Danh là những câu hỏi này lặp lại những câu hỏi của HĐXX hỏi trước đó nên bị cáo Danh tỏ ra mệt mỏi và khó chịu. Bị cáo này liên tục đề nghị cho phép không trả lời những câu hỏi mà mình đã trả lời trước đó, một phần vì lý do sức khỏe bị cáo không được tốt.

Liên quan khoản vay 500 tỷ đồng, luật sư hỏi bị cáo Trần Văn Bình – cựu Tổng Giám đốc công ty Trung Dung. Bị cáo Bình trả lời không nhận chỉ đạo của Phạm Công Danh vay tiền hay trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với Hứa Thị Phấn về việc mượn tài sản.

Việc đưa hồ sơ vay tiền để bị cáo ký, theo Bình là do kế toán của tập đoàn Thiên Thanh đưa. Số tiền 500 tỷ đồng Phạm Công Danh sử dụng vào mục đích gì, bị cáo Bình cũng không biết.

Cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank - Nguyễn Văn Hoàn trả lời về vấn đề phong tỏa tài khoản 500 tỷ đồng được chuyển từ OceanBank sang các tài khoản ở ngân hàng Đại Tín là nhằm loại trừ rủi ro. Đây là khoản vay có thời hạn. Hoàn cũng chưa được nhân viên báo cáo về khoản vay 500 tỷ đồng này sử dụng sai mục đích.

“Nếu xác định được sử dụng sai mục đích thì sẽ thu hồi bằng được”, bị cáo Hoàn nói.

Trước đó theo lời khai của Hoàn, do hồ sơ tín dụng khoản vay còn thiếu nên 3 bên công ty Trung Dung – ngân hàng Đại Tín – OceanBank tiến hành thỏa thuận phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tài sản này sau đó vẫn được giải ngân gây thiệt hại cho OceanBank 500 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Phương Thảo – đại diện của ngân hàng Đại Tín cũng trả lời luật sư không biết về biên bản 3 bên ký kết giữa công ty Trung Dung – ngân hàng Đại Tín – OceanBank. Về hợp đồng mượn tài sản để làm thế chấp trong khoản vay của OceanBank 500 tỷ, đại diện Ngân hàng Đại Tín khẳng định không biết về hợp đồng này.

Thúy An

Đại diện NHNN nêu lý do mua lại OceanBank với giá 0 đồng

Thứ 6, 01/09/2017 | 19:00
Ngay khi phát hiện thấy sai phạm, NHNN nhiều lần yêu cầu OceanBank khắc phục, chỉnh sửa theo kết luận thanh tra nhưng ngân hàng này thực hiện không nghiêm túc.

Xét xử vụ án Hà Văn Thắm: Khởi tố thêm hàng loạt cán bộ PVN

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:24
Quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, cơ quan CSĐT, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm nhiều cán bộ của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

"Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:00
Hồng Tứ khai nhiều lần xin Thắm dừng việc cho Tứ đứng tên trong Công ty BSC bởi bị cáo không được phân công làm gì, ngay đến trụ sở công ty Tứ cũng không biết.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.