Ngay gần chỗ đóng quân của Olympic Việt Nam có SVĐ Wibawa Mukti nhưng ban tổ chức (BTC) ASIAD không cho phép chúng ta được tập luyện trên SVĐ này.
Lý do được BTC nước chủ nhà ASIAD 2018 đưa ra là muốn bảo vệ mặt sân ở trạng thái tốt nhất đến ngày thi đấu chính thức của bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018.
Ngoài Olympic Việt Nam, cả ba đội bóng còn lại của bảng D gồm Nhật Bản, Nepal và Pakistan cũng không được tập luyện ở đây mà phải di chuyển với khoảng cách khá xa để tìm sân tập cho mình.
Đây được xem là bất lợi không nhỏ với toàn đội trước trận ra quân gặp Olympic Pakistan vào ngày 14/8. Bởi như thông lệ ở bất kể giải đấu nào trước đó, các đội bóng sẽ được BTC chủ nhà bố trí ít nhất một buổi tập để làm quen sân bãi.
Toàn bộ BHL và các cầu thủ Olympic Việt Nam phải di chuyển một quãng đường khá xa khoảng 50 km để đến được sân tập Sutasoma 2.
Thêm một điều bất lợi nữa là quãng đường từ đại bản doanh Haper Cikarang đến sân tập thường xuyên xảy ra tắc đường kéo dài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thể lực và sức khỏe của các cầu thủ.
Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu khai màn ASIAD 18 vào ngày 14/8 tới đây với Pakistan, tiếp đó là Nepal (16/8) và Nhật Bản (19/8).
Xem thêm >>>Bảng D ASIAD 2018: “Nội soi” các đối thủ của Olympic Việt Nam