Ôn thi THPT Quốc gia 2018: “Có học sinh giải bài còn nhanh hơn thầy”

Ôn thi THPT Quốc gia 2018: “Có học sinh giải bài còn nhanh hơn thầy”

Hà Công Luân
Thứ 6, 15/06/2018 | 19:00
0
Đó là chia sẻ của ông Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) khi nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học 2018 đang cận kề. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này về cơ bản đã được hoàn tất, đề thi cũng đã được in sao xong và đang được chuyển về cho các địa phương.

Trao đổi với PV, thầy Lê Văn Dỵ, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này, ngay từ đầu năm nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh và giáo viên trong công tác chuẩn bị.

“Chúng tôi lưu ý với học sinh về lỗi hay mắc phải là tô nhầm mã đề và số báo danh, tổ chức thực hiện và tập huấn cho các em từng buổi kiểm tra. Hiện những lỗi không đáng có này chắc chắn sẽ không xảy ra”, thầy Dỵ nói.

Ôn thi THPT Quốc gia 2018: “Có học sinh giải bài còn nhanh hơn thầy”

Thầy Lê Văn Dỵ, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1 chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

“Công tác ôn tập là một việc hết sức quan trọng. Sau khi kết thúc chương trình học chính khóa, tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng ôn từ ngày 25/5.

Khi đăng ký phân ra 4 đối tượng để ôn tập. Cụ thể, đối tượng thứ 1 là đối tượng phấn đấu 27 điểm trở lên.

Đối tượng 2, là lớp ôn tập cho các em có nguyện vọng đại học TOP trên.

Thứ 3 là đối tượng có nguyện vọng đỗ đại học. Cuối cùng là nhóm thí sinh chỉ có nguyện vọng ôn thi tốt nghiệp. Mỗi nhóm lớp có 1 cách ôn tập riêng cho phù hợp.

Qua cách làm này, chúng tôi thấy hiệu quả được nâng lên, sau những lần ôn này chúng tôi cũng kết hợp sát hạch học sinh, dùng kết quả này để đánh giá giáo viên”, thầy Dỵ chia sẻ về cách ôn thi cho học sinh.

Đặc biệt, thầy Dỵ cho biết, nhờ cách phân chia nhóm đối tượng học sinh để ôn tập như vậy, nên việc dạy cũng khác nhau, đặc biệt là đối với lớp trên có nguyện vọng đạt trên 27 điểm: “Trong quá trình ôn thi nhiều học sinh còn giải nhanh hơn thầy, nhiều phương pháp mới. Mặc dù như vậy chúng tôi phải chọn giáo viên giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất để dạy lớp này. Đối với đối tượng học sinh này, việc dạy không phải là việc truyền kiến thức cơ bản nữa, mà là cùng học sinh tìm tòi những cách làm bài hay”.

Công tác coi thi của các giám thị cũng là việc thu hút sự quan tâm nhiều của dư luận, khi mà mới đây tại TP.Hà Nội xảy ra tình trạng giám thị làm lọt đề ra ngoài.

Trước băn khoăn này, thầy Dỵ cho hay: “Đối với giám thị, cán bộ chuẩn bị coi thi trong suốt năm học vừa rồi chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo, tập huấn, đồng thời mỗi kỳ thi chúng tôi đều tổ chức giống thi THPT Quốc gia để có kinh nghiệm.

Chúng tôi xác định khi cán bộ đi coi thi không được vi phạm các quy định trong quy chế. Rất nhiều năm gần đây, trường thi tổ chức tham gia coi thi, chấm thi chưa có ai vi phạm quy chế thi”. 

Thanh Hóa là địa phương có diện tích rộng, nhiều thí sinh ở xa, vậy nên vấn đề về nhà ở cho thí sinh và phụ huynh cũng được các điểm thi rất quan tâm. Ông Lê Văn Dỵ cho biết: “Thí sinh và phụ huynh, cán bộ coi thi ở xa đến chúng tôi đều đăng ký nhà nghỉ và mượn nhờ nhà dân. Bố trí nơi ăn chốn ở đầy đủ".

Công tác bảo vệ cho kỳ thi cũng là một việc rất quan trọng, chia sẻ với phóng viên, đại diện sở GD&ĐT Thanh Hóa cho hay hiện, Sở đã làm việc với công an, quân đội, y tế để triển khai lên kế hoạch, đặc biệt từ khi đề thi được chuyển về.

Ôn thi THPT Quốc gia 2018: “Có học sinh giải bài còn nhanh hơn thầy” (Hình 2).

Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 lớn thứ 3 cả nước (Sau Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh).

Tại tỉnh Thanh Hóa, năm nay, bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chủ trì phối hợp với 5 trường đại học: đại học sư phạm Hà Nội, đại học Thủy Lợi, đại học Điện lực, đại học Hồng Đức và đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức cụm thi số 27 kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho thí sinh tỉnh Thanh Hóa, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. 

Cụm thi số 27 có 35.306 thí sinh dự thi, trong đó, số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 13.750; số thí sinh xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng là 19.981; số thí sinh chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 1.575.

Số điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa là: 68; số phòng thi là: 1.545. Số nhân lực huy động cho cụm thi 27 là 5.200 người, trong đó cán bộ của các trường đại học khoảng 1.900 người.

Để đảm bảo khách quan, sở GD&ĐT Thanh Hóa bố trí mỗi điểm thi có 1 Phó Trưởng điểm là cán bộ của 1 trường đại học; mỗi phòng thi có ít nhất 1 cán bộ của các trường đại học;

Tại một điểm thi, cán bộ coi thi bao gồm cán bộ của trường đại học trung ương, đại học địa phương và giáo viên trung học phổ thông không phải của trường đặt địa điểm thi.

Sở GD&ĐT Thanh hóa chia sẻ về công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:14
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang đến gần, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần nắm vững lịch thi, quy chế thi, thời gian làm bài cũng như nội dung kiến thức sẽ ra trong đề thi năm nay nhằm tránh những sai sót đáng tiếc.

Lịch công bố điểm thi lớp 10, xét tuyển, nhập học các trường THPT Hà Nội

Thứ 2, 11/06/2018 | 19:15
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện công tác chấm thi đang được thực hiện nghiêm túc, dự kiến Sở sẽ công bố điểm thi lớp 10 trong khoảng 2 ngày 23-24/6.

Cách chức Chỉ huy trưởng quân sự xã dùng bằng THPT không hợp pháp

Thứ 2, 11/06/2018 | 19:07
Ông Huỳnh Anh Linh sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp tham gia các khóa học chính trị, quân sự để ứng cử các chức vụ lãnh đạo tại xã Chư Don.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.