Ông cụ 72 tuổi bị chỉ trích vì kết hôn 19 lần, 46 người con và hơn 200 người cháu

Ông cụ 72 tuổi bị chỉ trích vì kết hôn 19 lần, 46 người con và hơn 200 người cháu

Thứ 4, 15/05/2019 | 13:24
0
Ở tuổi 72, cụ ông Che Soh đã kết hôn 19 lần, có 46 người con và hơn 200 người cháu.

Không chỉ vậy, cụ ông Malaysia cho biết những người vợ của ông khi cưới đều ở tuổi vị thành niên.

Câu chuyện hậu cung li kỳ này không phải xảy ra ở các bộ phim cổ trang Trung Quốc mà thật sự hiện hữu ngoài đời.

Ngôi vương nhiều vợ dành cho cụ ông Che Soh năm nay đã bước sang tuổi 72 – là một bậc thầy võ thuật và cao thủ tình trường đáng ngưỡng mộ.

Dân sinh - Ông cụ 72 tuổi bị chỉ trích vì kết hôn 19 lần, 46 người con và hơn 200 người cháu

Đại gia đình đáng ngưỡng mộ của cụ ông 72 tuổi Che Soh.

Hiện cụ đang sống ở bờ biển phía Đông Malaysia trong một "huyện" gia đình giàu có về mặt thành viên. Cụ ông hào hứng tiết lộ bản thân đã qua 19 lần đò, hiện có 46 người con và hơn 200 đứa cháu.

Đương nhiên là cụ ông ấy không thể nhớ hết tên của những người con và cháu của mình.

Cụ Che Soh chia sẻ: "Tôi cưới vợ lần đầu năm 15 tuổi và sau đó một năm, tôi bắt đầu tìm người vợ khác. Có thời điểm tôi lấy 4 người vợ cùng lúc".

"Cuộc kết hôn chóng vánh nhất của tôi với người vợ 16 tuổi, chúng tôi sống với nhau 2 tuần sau đó chia tay. Khi ấy tôi 55 tuổi", cụ Che Soh cho biết thêm.

Đã có rất nhiều người thắc mắc về bí quyết chinh phục phụ nữ siêu đỉnh của ông cụ, khi đã ngoài độ tuổi ngũ tuần vẫn có thể lấy được vợ 16 tuổi, cụ Che Soh cho hay: "Có lẽ tôi có những phẩm chất mà người phụ nữ cần. Dù tôi là người khá nghiêm khắc, nhưng tôi cũng vui tính, hài hước và đáng yêu như độ tuổi teen".

Cụ Che Soh luôn tự hào bởi chiến tích tình trường của mình. Mặc dù bị chỉ trích, nhưng những người vợ của ông lại không quan tâm tới việc này.

Một người vợ của ông cho hay bà không quan tâm tới việc ông có nhiều vợ vì ông có năng lực và luôn công bằng. Đối với họ, ông xứng đáng có những điều đó bởi vì năng lực và tình cảm chân thành.

Hiện tại, dù có những người cụ ông đào hoa ấy đã ly hôn nhưng các con riêng của ông vẫn có quan hệ tốt với nhau. Đại gia đình thường tụ tập mỗi khi đến dịp lễ tết.

Ông cho biết: "Mối quan hệ giữa các con, các cháu tôi cũng rất tốt. Mỗi buổi họp mặt là một khoảnh khắc quan trọng với cả đại gia đình".

Điều đáng nói là mặc dù tuổi tác đã cao nhưng ông Che Soh vẫn muốn một lần nữa được "đọc lời thề kết hôn". nhưng cuối cùng, ông đã bị gia đình thuyết phục.

Câu chuyện của ông Che Soh sau đó tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Malaysia. Ông bị chỉ trích vì đã kết hôn với những người vợ khi họ vẫn ở tuổi vị thành niên.

Theo luật pháp Malaysia, tuổi kết hôn tối thiểu cho phụ nữ nói chung là 18, nhưng đối với các cô gái theo đạo Hồi lại là 16.

Những bé gái ở độ tuổi dưới 16 có thể kết hôn nếu có sự đồng ý của Tòa án Syariah (tòa án Hồi giáo).

Phụ nữ Hồi giáo cho rằng tảo hôn vẫn còn tồn tại ở Malaysia vì những kẽ hở trong luật hôn nhân và quan niệm các cô gái nên lấy chồng khi đến tuổi dậy thì.

Nhiều bé gái tại Malaysia kết hôn khi chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tâm lý cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về cuộc sống gia đình.

Dân sinh - Ông cụ 72 tuổi bị chỉ trích vì kết hôn 19 lần, 46 người con và hơn 200 người cháu (Hình 2).

Đám cưới của cô dâu 11 tuổi và chú rể 41 tuổi ở Malaysia vào tháng 7/2018 từng gây xôn xao dư luận.

Đây là một trong những kết luận đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận Malaysia cũng như Đông Nam Á trong bối cảnh Malaysia là quốc gia có tỉ lệ tảo hôn đứng đầu khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Mohamad Mahathir từng nhiều lần nhấn mạnh nạn tảo hôn là nguyên nhân khiến nhiều thế hệ trẻ em ra đời không khỏe mạnh về thể chất và tinh thần khi những bậc cha mẹ còn quá trẻ và chưa nhận thức được vai trò của mình.

Minh Anh (Theo Telegraph)

 

Chú rể 26 lấy vợ 62 tuổi: Lấy vợ xong, bị nhiều người gọi là "mắt lươn" nên đi nhấn mí

Thứ 5, 18/10/2018 | 10:28
Trước diện mạo mới của bản thân và vợ, chú rể Triệu Hoa Cương cũng đã trải lòng mình với PV báo Người Đưa Tin.

Muốn lấy nhiều vợ phải nộp nhiều thuế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Đàn ông ở Bangladesh nếu muốn lấy nhiều thê thiếp thì phải đóng thuế kết hôn khá nặng. Tập tục kỳ lạ ấy đã tồn tại nhiều năm qua tại đất nước Nam Á này.

Lý do lấy nhiều vợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Một phụ nữ luôn tranh đấu cho nữ quyền, gặp anh thanh niên có bốn vợ trách móc.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.