Ông Đinh La Thăng có thành khẩn?

Ông Đinh La Thăng có thành khẩn?

Thứ 4, 10/01/2018 | 18:46
0
Sau hai ngày xét xử , qua những lời khai của ông Đinh La Thăng và thuộc cấp đã nổi lên nhiều điểm đáng chú ý, trong đó có tính cách của ông Thăng.

Thứ nhất, ông Đinh La Thăng đã thừa nhận mình có sai phạm do “nôn nóng” muốn PVN trở thành tập đoàn đa ngành nghề lớn mạnh. Do đó, ông Thăng thừa nhận: "Các anh em tham gia dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vì sự chỉ đạo quyết liệt của bị cáo mà liên luỵ. Bị cáo xin nhận trách nhiệm cho những anh em đó."

Xi nhan Trái Phải - Ông Đinh La Thăng có thành khẩn?

Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.

Và dư luận cũng không còn lạ với tính cách quyết liệt của ông Thăng khi làm “tư lệnh” ngành Giao thông. Để thúc dự án kịp và vượt tiến độ, ông đã không ngần ngại “trảm tướng” ngay tại hiện trường, bất chấp cả quy trình kỷ luật một cán bộ. Đó là tính cách ông Thăng.

Thứ hai, để đạt hai mục đích, PVN thành tập đoàn đa ngành nghề và triển khai nhanh dự án cấp bách của Chính phủ, ông Thăng xin chủ trương cấp trên và sau đó không ngần ngại quyết ngay cho PVC làm tổng thầu ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Thậm chí, ông Thăng còn khẳng định, chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên của PVN là "do chủ trương của Bộ Chính trị" và được Chính phủ cho phép.

Thứ ba, ông Thăng phải thừa nhận một số lời khai của thuộc cấp, dù rằng lời khai đó đi ngược lại lời khai của mình. Chẳng hạn, ông Thăng khai, không có bất cứ chỉ đạo cụ thể nào về việc tạm ứng tiền, chuyển tiền cũng như không tham gia vào việc ký hợp đồng với PVC.  Ngược lại với lời khai trên, khi đối chất, ông Vũ Hồng Chương – nguyên Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 - khai rõ: : "Lúc đó anh Thăng vội đi đâu và nói: tôi không biết, các anh phải làm sao chuyển tiền tạm ứng cho PVC thực hiện dự án".

Và khi được hỏi về lời khai đã phủ định lời khai của mình, ông Thăng vẫn khẳng khái, "bị cáo tôn trọng lời khai của bị cáo Chương". Như vậy là đã rõ: Ai đã khai đúng và ai cố tình che dấu tội lỗi.

Cuối cùng, khi được hỏi về khả năng tài chính của PVC, ông Thăng cho rằng, “PVC báo cáo năm 2011 vẫn có lãi. Với một đơn vị theo quy chế kinh tế thị trường thì cân đối lâu dài mới là quan trọng, còn tại một thời điểm mà khó khăn về thanh khoản là việc bình thường”. Còn cựu Tổng giám đốc PVC Vũ Đức Thuận cho rằng, năng lực tài chính của PVC vẫn đủ điều kiện để chỉ định thầu.

Nhưng ngược lại những lời khai trên, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận năng lực của PCV chưa đủ, nhưng "mừng vì có công trình thì có công việc cho anh em". Những lời khai đối ngược nhau này đã nói lên một phần sự thật.

Nhưng, bất luận ai khai đúng, ai khai sai, nói gì thì nói, trong phần tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Trịnh Xuân Thanh và thuộc cấp sử dụng sai mục đích tới hơn 1.115 tỷ đồng, trong đó chủ yếu bị một số ngân hàng xiết nợ đã cho thấy tình hình tài chính của PVC lúc bấy giờ thảm hại như thế nào.

Vương Hà

Vụ xét xử ông Đinh La Thăng: Nhiều bị cáo nói không biết thiếu sót của HĐ 33 là không đúng

Thứ 4, 10/01/2018 | 13:09
"Tại cuộc họp tổng thể của HĐTV, ông Thăng yêu cầu báo cáo những vướng mắc, khó khăn nên nhiều bị cáo nói không biết những thiếu sót của hợp đồng 33 là không đúng", ông Vũ Huy Quang - Tổng Giám đốc PVPower cho biết tại tòa.

Phiên xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Nhiều tình tiết bất ngờ

Thứ 4, 10/01/2018 | 08:27
22 bị cáo nguyên là cán bộ Nhà nước bị đưa ra xét xử trong vụ án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC. Phần xét hỏi các bị cáo diễn ra hết sức gay cấn.

Xét xử ông Đinh La Thăng: Ép tiến độ nên để xảy ra vi phạm

Thứ 3, 09/01/2018 | 18:59
“Do đôi lúc bản thân tôi quá nóng vội cộng với việc ép tiến độ mà anh em cấp dưới không đủ thời gian cần thiết để thực hiện Dự án, dẫn đến vi phạm về thủ tục”, ông Thăng khai tại tòa.

Vụ xét xử ông Đinh La Thăng: “Vẽ” hợp đồng khống lấy tiền tiêu Tết

Thứ 3, 09/01/2018 | 16:26
Nhân viên của Trịnh Xuân Thanh khai: “Vẽ” hợp đồng khống để đòi bồi hoàn tiền chi Tết

Ông Đinh La Thăng: Bị cáo xin nhận trách nhiệm

Thứ 3, 09/01/2018 | 14:20
Ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm vì có lúc bị cáo quá nôn nóng, quyết liệt dẫn đến vi phạm.
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.