Ông Dũng

Ông Dũng "lò vôi" tự tin uống ly nước thải sau xử lý trước mặt Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Thứ 5, 02/05/2019 | 22:44
0
Trước khi chia tay Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, ông Dũng "lò vôi" lấy nước thải sau khi xử lý của nhà máy uống trước mặt Bộ trưởng.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 2/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc tại nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2 (Công ty Cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh) của ông Huỳnh Uy Dũng (thường gọi là ông Dũng "lò vôi"), đóng tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Tại buổi làm việc, ông Trần Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Hằng Hữu Huỳnh trong việc nghiên cứu triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo hướng tái sử dụng nguồn nước, duy trì vận hành theo hướng bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay nguồn nước đang dần cạn kiện, việc nhà máy có năng lực tái tuần hoàn sử dụng nguồn nước góp phần tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ môi trường, nếu vận hành ổn định sẽ là mô hình lý tưởng cho việc xử lý nước thải ở Việt Nam.

Tin nhanh - Ông Dũng 'lò vôi' tự tin uống ly nước thải sau xử lý trước mặt Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Ông Dũng "lò vôi" lấy nước thải sau khi xử lý của nhà máy uống trước mặt bộ trưởng.

Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Tài nguyên môi trường Bình Dương cần xem xét tổng thể nguồn nước đầu vào tại khu công nghiệp. Đánh giá nguyên lý vận hành cũng như thực tế xử lý. Trong đó, tập trung vào 3 tiêu chí: Kỹ thuật, chất lượng môi trường, hiệu quả kinh tế. 

Báo Người Lao Động đưa tin, trước khi chia tay Bộ trưởng Bộ TN&MT, ông Dũng "lò vôi" lấy nước thải sau khi xử lý của nhà máy uống trước mặt bộ trưởng.

Ông Dũng "lò vôi" chia sẻ, mình không phải là kỹ sư hóa nhưng tự mày mò nghiên cứu xử lý nước thải. Lý do bởi, ông có cảm giác "mắc nợ" vì ngày trước là người tiên phong mở KCN. Dù đóng góp của mô hình KCN là rất lớn về mặt kinh tế nhưng nó cũng gây tác hại nhiều cho môi trường.

"Bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ tương lai, bảo tồn giống nòi của mình. Nó quan trọng lắm, tôi bây giờ đáng lẽ đến tuổi đi nghỉ mát, đi chơi rồi nhưng phải đầu tư nghiên cứu xử lý nước thải là vì vậy", Ông Dũng tâm sự.

Ông Dũng cũng bày tỏ bất kỳ KCN nào trên cả nước bị ô nhiễm mà chủ đầu tư có thiện chí hợp tác thì ông sẽ tới xây dựng nhà máy, dùng công nghệ của mình xử lý, phục hồi môi trường cho khu vực đó.

Ông Huỳnh Uy Dũng đã đầu tư xây dựng các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 tại Bình Dương. Ngày 26/1, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, tổ chức khánh thành nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2, của Công ty Cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh.

Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2, là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp xử lý vi sinh, chuyên xử lý nước thải công nghiệp và nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Y tế. Nhà máy, có công suất xử lý tối thiểu là 10.000 m3 và tối đa là hơn 19.000 m3/ngày,đêm.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Ông chủ tập đoàn Mường Thanh nhận bằng Cử nhân ở tuổi 73, đại gia Dũng lò vôi nhận bằng Giáo sư danh dự

Thứ 2, 29/04/2019 | 09:05
Nhiều doanh nhân nổi tiếng Việt Nam có bằng Tiến sĩ nhưng số khác lại bỏ dở đường học hành để làm kinh doanh.

Lý do ông Dũng “lò vôi” đòi hủy quà tặng dự án xử lý ô nhiễm cho TP.Đà Nẵng

Thứ 5, 25/04/2019 | 09:00
Ngày 24/4, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, vẫn đang liên hệ trên tinh thần cởi mở với ông Dũng “lò vôi”, về việc thí điểm xử lý ô nhiễm tại hai hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.