Ông Hoàng Xuân Quế được khôi phục chức danh Phó Giáo sư sau khi thắng kiện bộ GD&ĐT

Ông Hoàng Xuân Quế được khôi phục chức danh Phó Giáo sư sau khi thắng kiện bộ GD&ĐT

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 2, 02/09/2019 | 14:35
0
Tại phiên họp lần thứ II của hội đồng Giáo sư Nhà nước, tất cả các thành viên hội đồng có mặt đã biểu quyết thông qua việc khôi phục chức danh Phó Giáo sư với ông Hoàng Xuân Quế theo yêu cầu của Toà án nhân dân TP.Hà Nội.

GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng bộ GD&ĐT, Chủ tịch hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì phiên họp.

Một trong những điểm đáng chú ý tại phiên họp là tất cả các thành viên hội đồng có mặt đã biểu quyết thông qua việc khôi phục chức danh Phó Giáo sư với ông Hoàng Xuân Quế theo yêu cầu của Toà án nhân dân TP.Hà Nội.

Trước đó, năm 2013, PGS.TS Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng viện Ngân hàng - Tài chính, trường đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả luận án tiến sĩ bảo vệ năm 2003 với đề tài “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” bị tố đã “đạo văn” tới 30% dung lượng luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế, học viên Ngân hàng.

Đề tài của ông Mai Thanh Quế là “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường”. 

Người tố cáo ông Hoàng Xuân Quế khi đó là GS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng đại học Kinh tế Quốc dân từ 2008 đến 2013. GS. Nguyễn Văn Nam là Chủ tịch 3 hội đồng chấm luận án của ông Hoàng Xuân Quế (bao gồm hội đồng chấm chuyên đề luận án, hội đồng chấm luận án cấp cơ sở và hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước).

Sau khi nhận được đơn tố cáo, lãnh đạo bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh. Theo đó, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu vụ Giáo dục đại học, Thanh tra bộ GD&ĐT, hội đồng Chức danh Giáo sư, trường đại học Kinh tế Quốc dân… tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc theo thẩm quyền liên quan đến luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế.

Theo bộ GD&ĐT, qua đối chiếu luận án tiến sĩ “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” của ông Hoàng Xuân Quế (bảo vệ năm 2003) với luận án tiến sĩ “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế (bảo vệ năm 2002), cả hai cùng được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia, Tổ xác minh của bộ GD&ĐT xác định:

Mức độ sao chép (hoàn toàn giống nhau về nội dung) giữa luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế với luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế là 52,5 trang/159 trang. Cụ thể, chương  I sao chép 17 trang/ 54 trang; chương II sao chép 6,5 trang/ 61 trang; chương III sao chép 29 trang/ 44 trang.

Giáo dục - Ông Hoàng Xuân Quế được khôi phục chức danh Phó Giáo sư sau khi thắng kiện bộ GD&ĐT

Ông Hoàng Xuân Quế được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009.

Trong phần “Tài liệu tham khảo” cuối luận án, ông Hoàng Xuân Quế hoàn toàn không nhắc tới cuốn luận án tiến sĩ “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế. Như vậy, hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế là rất rõ ràng, mức độ sao chép rất nghiêm trọng.

Trước sự việc này, ngày 3/10/2013, ông Hoàng Xuân Quế nộp đơn phản đối dự thảo kết luận xác minh và đề nghị cần xác minh tiếp để tìm ra sự thật.

Ngày 11/10/2013, bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 4674 thu hồi bằng tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Quyết định này được căn cứ vào kết luận của Bộ trưởng bộ GD&ĐT khi đó là ông Phạm Vũ Luận, về việc xác minh đơn tố cáo đối với bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Theo đó, ông Hoàng Xuân Quế bị thu hồi bằng tiến sĩ do sao chép lên đến 52,5/159 trang của luận án (khoảng 30,02%) từ luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế.

Tiếp đó, ngày 22/11/2013, cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã ban hành Công văn số 1080/NGCBQLGD-CSĐTBD về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Ngày 02/12/2013, căn cứ vào Quyết định số 4674 và Công văn số 1080, trường đại học Kinh tế Quốc dân đã liên tiếp ban hành Quyết định 730/QĐ-ĐHKTQD v/v miễn nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế và Quyết định số 731/QĐ-ĐHKTQD về việc đình chỉ tham gia công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Ngày 10/12/2013, trường đại học Kinh tế Quốc dân có công văn số 1500 v/v đánh giá cán bộ để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng viện Ngân hàng - Tài chính đối với ông.

Không đồng tình với kết luận và quyết định thu hồi bằng tiến sĩ nói trên, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng bộ GD&ĐT ra Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Sau vài lần hoãn phiên tòa, sáng 14/12/2018, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ ông Hoàng Xuân Quế khởi kiện Quyết định của Bộ trưởng bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông vào tháng 10/2013.

Tại phiên tòa, sau khi các bên trình bày ý kiến, quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội giữ quyền công tố tiếp tục đề nghị tòa tuyên hủy quyết định 4674 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Đây là quan điểm xuyên suốt của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội kể từ khi phiên tòa được mở vào năm 2016.

Sau khi nghị án, ông Hoàng Chí Nguyên, Thẩm phán Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án: “Việc bộ GD&ĐT ra quyết định 4674 ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là trái quy định của pháp luật. Tuyên hủy quyết định 4674 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc thu hồi bằng tiến sĩ ngành kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế. Kiến nghị bộ GD&ĐT, các cơ quan chức năng có thẩm quyền khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế”.

Theo hồ sơ vụ việc, được biết, sự việc xảy ra kể từ khi ông Phạm Vũ Luận còn giữ chức Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Ông Bùi Văn Ga khi đó là Thứ trưởng, thay mặt bộ trưởng ký kết luận 1254/KL-BGDDT; đồng thời cũng chính ông Bùi Văn Ga ký quyết định 4674.

Ngày 8/5/2019, bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền, liên quan, khôi phục học hàm, học vị cho ông Hoàng Xuân Quế, theo kiến nghị trong bản án của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

 

Tiến sỹ Hoàng Xuân Quế thắng kiện bộ GD&ĐT vụ bị tố “đạo văn”

Thứ 6, 14/12/2018 | 15:51
Trong phiên xét xử, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên hủy quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT về việc thu hồi bằng tiến sỹ ngành kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế.

Bất thường kết luận về luận án tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế

Thứ 4, 23/10/2013 | 09:32
Bất chấp những phản ứng gay gắt của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học liên quan trực tiếp đến 2 luận án được cho là 'giống nhau trên 30%' nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn ra Quyết định thu hồi bằng tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế.

Thu hồi bằng tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế

Thứ 5, 17/10/2013 | 17:46
Chiều 17/10, thứ trưởng Bùi Văn Ga đã ra quyết định thu hồi bằng tiến sỹ đối với ông Hoàng Xuân Quế, phó viện trưởng Viện Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Luận án tiến sỹ Hoàng Xuân Quế: Uy tín của Bộ Giáo dục đến đâu?

Thứ 5, 17/10/2013 | 12:53
'Tôi biết là TS Dương Thu Hương, TS Nguyễn Quốc Việt, PGS.TS Lê Đình Hợp, PGS Lê Văn Hưng, PGS Nguyễn Hữu Tài, ý kiến anh Lê Thanh Huy, ý kiến của Đại biểu Quốc hội đã lên tiếng mạnh mẽ việc này. Những ý kiến của các nhà khoa học này là cực chuẩn, Bộ GD&ĐT phải hết sức lưu ý, nếu không lưu ý những ý kiến đó thì những kết luận sau này của Bộ GD&ĐT đưa ra sẽ rất gay go', GS.TSKH Lê Du Phong, nguyên hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?

Điểm mới về tuyển thẳng vào các trường Công an nhân dân năm 2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:14
Năm 2024, các trường Công an nhân dân (CAND) tuyển thẳng thí sinh dự thi khoa học, kỹ thuật và Olympic quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Trường của Bộ Công Thương “hợp tác” với công ty XKLĐ “chui”

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:40
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Thương) ký hợp tác với Công ty Isora để hỗ trợ sinh viên muốn XKLĐ, trong khi công ty này không được cấp phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.