Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 06/10/2021 | 18:04
0
Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Chiều 6/10, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã công bố toàn văn Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định số 339 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá ông Nguyễn Duy Hưng đã trải qua nhiều cương vị công tác ở các cơ quan khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao.

Ông đề nghị tân Phó ban Kinh tế Trung ương nỗ lực hơn nữa để có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của Ban, phát huy năng lực, kinh nghiệm đã trải qua để cùng tập thể lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu điểm - Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Duy Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng hứa nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê quán Mỹ Hào, Hưng Yên, là Thạc sĩ Luật, Đại học Sydney (Australia).

Ông từng là trợ lý của Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đến tháng 2/2020, ông Hưng được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hồi đầu tháng 7, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự thay đổi nhân sự này, Ban Kinh tế Trung ương hiện gồm 6 lãnh đạo. Trưởng ban là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh; 5 Phó ban gồm các ông: Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Hiển, Đỗ Ngọc An và Nguyễn Duy Hưng.

TS.Nguyễn Đình Cung: “Chi mạnh tay hơn để cứu trợ nền kinh tế”

Thứ 6, 01/10/2021 | 20:13
Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nếu không có chương trình phục hồi tăng trưởng với tốc độ được đẩy nhanh thì có nguy cơ về “viễn cảnh không tươi sáng”.

UBKTTW: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm

Thứ 5, 30/09/2021 | 18:30
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong ban hành, tổ chức quy chế làm việc, công tác cán bộ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Thứ 3, 17/03/2020 | 18:27
Trước khi được bầu làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiển đã giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.