Quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ khẳng định không xin lỗi

Quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ khẳng định không xin lỗi

Chủ nhật, 15/10/2017 | 11:19
0
Trong buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng vụ III, Thanh tra Chính phủ khẳng định mình làm đúng pháp luật, nên không phải xin lỗi.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng vụ III, Thanh tra Chính phủ cho biết, từ nhỏ đã phấn đấu rèn luyện để trở thành một công dân tốt. Trong quá trình công tác của mình, ông Mẫn  làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sống đoàn kết, trách nhiệm, chan hòa, thân ái với đồng nghiệp.

Pháp luật - Quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ khẳng định không xin lỗi

Ông Mẫn tại buổi họp báo.

 

Nói về lý do tổ chức buổi họp báo, ông Mẫn cho biết, vào ngày 27/9/2016 trong bài phát biểu chỉ đạo của mình, một số cá nhân đã lợi dụng để ghi âm trộm ý kiến chỉ đạo này nhưng lại cắt xén khiến nội dung bị sai lệch.

“Tại sao họ lại không dám dũng cảm đưa tin ngay lập tức, nếu tôi nói năng thô lỗ, miệt thị, xúc phạm, thì tại sao họ không đăng tải đúng vào ngày mà tôi phát biểu chỉ đạo.

Mà tại sao, đến gần hai tháng sau, đúng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống 23/11/2016, họ đã thực hiện một âm mưu, thủ đoạn đen tối có tính hệ thống, tính tổ chức rất cụ thể rõ ràng. Họ đã cắt xén, nội dung ý kiến chỉ đạo của tôi, mục đích để làm sai lệch, méo mó bản chất thật. Họ đã cố ý sao chụp, ăn cắp một số tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước”, ông Mẫn cho biết.

Ông Mẫn khẳng định, việc làm của mình là đúng các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đã được pháp luật quy định.

“Việc ăn cắp, sao chụp tài liệu bí mật cùng với việc tự ý ghi âm lén, cắt xén nội dung để phát tán lên mạng xã hội, lên facebook của một số cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cụ thể đã vi phạm Điều 32, Bộ luật Dân sự 2015; vi phạm Điều 3, Điều 10, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000; vi phạm Điều 18, Điều 19, luật Cán bộ công chức năm 2008; vi phạm khoản 5, Điều 9, luật Báo chí 2016; vi phạm khoản 1, khoản 4, Điều 13, luật Thanh tra số 56/2010/QH12; vi phạm khoản 2, Điều 1, Thông tư 08/2015/TT-BCA ngày 27 tháng 1 năm 2015 của bộ Công an; vi phạm khoản 4, khoản 6, Điều 4, Thông tư 04/2015/TT-TTCP ngày 9/7/2015 Thanh tra Chính phủ.

Như vậy là, họ không những vi phạm pháp luật, mà họ còn chà đạp và làm mất uy tín, danh dự, nhân phẩm, xâm hại đến sức khỏe của tôi... Hành vi này có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121, Bộ luật hình sự“, ông Mẫn chia sẻ trong họp báo.

Pháp luật - Quyền Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ khẳng định không xin lỗi (Hình 2).

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí

Ông Mẫn nhiều lần khẳng định, mình bị một số người cố tình bôi nhọ, làm mất uy tín thể hiện qua việc nhiều lần tung các thông tin không đúng về bản thân.

“Tôi kính đề nghị với các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, xử lý nghiêm minh, rõ ràng, dứt điểm những hành vi, vi phạm pháp luật nói trên.

Tại cuộc họp hôm nay, một lần nữa tôi xin khẳng định rằng, tôi làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, tôi không có bất kỳ một thiếu sót, sai sót nào cả. Tôi làm đúng pháp luật, nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết”, ông Mẫn khẳng định.

Trước đó, ngày 31/8, TTCP đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của ông Mẫn. Theo đó, TTCP xác định bản ghi âm nội dung ông Mẫn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra tại ĐHQG TP.HCM hồi tháng 9/2016 được đăng tải trên mạng xã hội đúng là những phát ngôn của ông Mẫn.

TTCP xác định những phát ngôn đó là "thiếu chuẩn mực", "khiến nhiều cơ quan báo chí phản ứng", dẫn đến những bài viết cho rằng cán bộ thanh tra hướng dẫn đối tượng bị thanh tra bưng bít thông tin, gây cản trở hoạt động báo chí…

TTCP đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn xin lỗi công khai. Tuy nhiên tại buổi họp báo công khai sáng nay, ông Mẫn khẳng định không xin lỗi vì ông này làm đúng theo pháp luật.

Xuân Hòa

Ông Nguyễn Minh Mẫn không xin lỗi theo yêu cầu của TTCP sẽ bị xử lý ra sao?

Thứ 6, 06/10/2017 | 16:00
Trường hợp ông Nguyễn Minh Mẫn không công khai xin lỗi, tức là không thực hiện quyết định cấp trên thì có thể bị xử lý kỉ luật theo quy định tại Điều 78, luật Cán bộ, công chức và Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kỉ luật đối với công chức.

Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn sẽ không được tổ chức họp báo

Thứ 6, 06/10/2017 | 14:23
Ông Mẫn sẽ không được cấp phép họp báo vì trong hồ sơ xin cấp phép gửi sở Thông tin Truyền thông Hà Nội có nhiều điểm không phù hợp.

Vụ quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn tự tổ chức họp báo: TTCP chờ bằng chứng để có ý kiến

Thứ 6, 06/10/2017 | 11:30
Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, đang chờ bằng chứng để xử lý về việc ông Nguyễn Minh Mẫn tự tổ chức họp báo.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.