Thông tin mới nhất vụ ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng vụ III (Thanh tra Chính phủ) tự gửi thư mời đến một số cơ quan báo chí để tổ chức họp báo, sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết đã quyết định không cấp phép họp báo cho ông Mẫn.
Lý do phía Sở đưa ra là việc họp báo này không đúng các quy định của luật Báo chí. Sở đã gửi văn bản phản hồi tới ông Nguyễn Minh Mẫn về việc ông này không được cấp phép họp báo.
Câu hỏi dư luận đặt ra đến thời điểm này: Việc ông Nguyễn Minh Mẫn không xin lỗi theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ bị xử lý thế nào?
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội nêu quan điểm: "Ông Nguyễn Minh Mẫn là cán bộ, công chức thì dưới góc độ quản lý hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức cần tuân thủ mệnh lệnh hành chính của cấp trên, thực hiện công việc và nhiệm vụ cấp trên giao cho".
Luật sư Cường phân tích, dưới góc độ pháp lý, khoản 5, Điều 9, luật Cán bộ, công chức quy định nghĩa vụ của cán bộ, công chức: “Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định. Trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”.
Trường hợp quyết định, chỉ đạo của cấp trên là đúng thì cán bộ, công chức buộc phải chấp hành quyết định, mệnh lệnh hành chính của cấp trên.
Trường hợp, cán bộ, công chức cho rằng quyết định đó là sai thì phải báo cáo bằng văn bản cho người ra quyết định. Trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về việc thi hành đó.
Như vậy, trong mọi trường hợp thì cán bộ, công chức buộc phải chấp hành quyết định của cấp trên.
"Trường hợp ông Nguyễn Minh Mẫn không công khai xin lỗi, tức là không thực hiện quyết định cấp trên thì có thể bị xử lý kỉ luật theo quy định tại Điều 78, luật Cán bộ, công chức và Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kỉ luật đối với công chức. Tuỳ thuộc vào mức độ, tính chất, hành vi có thể áp dụng hình thức kỉ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc", luật sư Đặng Văn Cường nhận định.
Nguồn cơn của vụ việc lùm xùm liên quan đến ông Mẫn là do những phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí trong buổi công bố thanh tra Đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 9/2016. Sau đó, TTCP đã vào cuộc xác minh và Tổng TTCP Phan Văn Sáu đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn phải xin lỗi về sự việc này.
Tuy nhiên, ông Mẫn khẳng định sẽ không xin lỗi theo yêu cầu của lãnh đạo TTCP; đồng thời có văn bản gửi Chính phủ, bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm minh một số cán bộ ở TTCP và một số người khác “đánh hội đồng” mình.
Việt Hương