Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hoàng Văn Hưng
Thứ 6, 28/02/2020 | 22:23
0
Ngày 28/2, tại TP.Vũng tàu, hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương hội Luật gia có đồng chí Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam.

Về phía địa phương có các lãnh đạo: Sở nội vụ; Ban Nội chính tỉnh ủy; Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng hơn 250 hội viên hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chính sách - Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024

Quang cảnh đại hội đại biểu hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại đại hội, luật gia Nguyễn Thành Tựu, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2014-2019 đã báo cáo tổng kết công tác Hội khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ khóa V, hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện tốt nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong các hoạt động của Hội như:

Về tham gia xây dựng, góp ý kiến các dự án luật và các văn bản pháp quy của địa phương: đáp ứng 100% yêu cầu các dự án luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến, với tổng số 153 lần.

Chính sách - Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Hình 2).

Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở: đã tiếp nhận và tư vấn cho 4.126 vụ việc người dân yêu cầu trên tất cả các lĩnh vực, với tổng số 4.216 lượt người.

Riêng đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc hội Luật gia đã hoàn thành tốt nề nếp, định kỳ phối hợp chặt chẽ với Bam giám thị Trại giam T345 của bộ Công an đóng tại huyện Xuyên Mộc.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chung và kết hợp thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” theo Quyết định 1113, Quyết định 705 của Thủ tướng Chính phủ: hoàn thành việc tổ chức triển khai tập huấn cho các chi Hội cấp cơ sở, đồng thời thường xuyên kết hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân với 1.631 buổi, có 56.732 lượt người tham dự...

Về công tác tổ chức cán bộ và kết nạp hội viên mới: phát triển 29 Chi hội Luật gia cơ sở và Chi hội trực thuộc, kết nạp mới được 278 hội viên.

Và một số công tác, hoạt động khác của Hội cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần phát triển tổ chức Hội vững mạnh, được Trung ương hội Luật gia Việt Nam tặng 15 bằng khen cho tập thể, 36 bằng khen cho cá nhân…

Chính sách - Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Hình 3).

Đồng chí Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội khóa V, Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới 2019 - 2024, hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung vào những phương hướng nhiệm vụ cơ bản như: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động của hội, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức Hội;

Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên; Tham gia hỗ trợ công tác hoà giải tại cơ sở; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính…

Chính sách - Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Hình 4).

Thành viên BCH hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực và biểu dương những kết quả hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ Hội và phát triển hội viên, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội…

Với tinh thần trách nhiệm, đại hội đã thống nhất bầu 25 ủy viên tham gia Ban Chấp hành hội Luật gia tỉnh và bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Uỷ viên BCH hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ tịch Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, thay cho đồng chí Nguyễn Thành Tựu.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:19
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được diễn ra trọng thể tại Hà Nội trong hai ngày 12-13/9. Trong ngày làm việc chiều 12/9, Đại hội phiên thứ Nhất đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V: Quán triệt phương hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:04
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu thành công 21 nhân sự tham gia ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, ghi nhận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 09/08/2019 | 19:44
Chiều 9/8, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần 3 nhiệm kỳ 2019-2014.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?