Ông Nguyễn Xuân Anh xin nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh

Ông Nguyễn Xuân Anh xin nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh

Thứ 6, 13/04/2018 | 19:47
0
Ông Nguyễn Xuân Anh gửi hồ sơ xin nghỉ sinh hoạt Đảng với lý do đi chữa bệnh. Theo kết quả xét nghiệm, ông Xuân Anh bị bệnh phình động mạch, phải đặt stent trong não.

Ngày 13/4, tin từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh.

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng thông tin, sau khi có đơn của ông Nguyễn Xuân Anh, cơ quan có thẩm quyền đã ra nghị quyết cho ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng. Hiệu lực thông báo chính thức từ cuối tháng 1/2018. Về thời hạn ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông tin, vì lý do sức khỏe yếu, đi chữa bệnh nên chưa có thời hạn cụ thể.

Ông Nguyễn Xuân Anh xin nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh

Ông Nguyễn Xuân Anh bị phình động mạch 

Cũng theo Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, trong đơn của ông Nguyễn Xuân Anh, vị này nêu lý do nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh phình động mạch. Hồ sơ bệnh án của ông Xuân Anh do bệnh viện Đà Nẵng cung cấp, trong đó có ghi rõ ông Xuân Anh phải đi đặt stent trong não.

Theo quy trình, ông Nguyễn Xuân Anh phải có hồ sơ về bệnh án để báo cáo tổ chức. Căn cứ từ đây, nhà chức trách đã ra quyết định cho miễn sinh hoạt Đảng đối với ông.

Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng còn cho hay, việc ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng được thực hiện đúng theo Điều 7, Quy Định 29 QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương. 

Trước đó, như tin đã đưa, tháng 10/2017, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII đã tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tháng 11/2017, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp và 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Danh Vĩnh

Đà Nẵng nói thẳng về việc nguyên thư ký ông Xuân Anh ở nhà của Vũ “nhôm”

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:29
Theo Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, trong trường hợp phát hiện ông Ánh có sai phạm, tùy vào mức độ sẽ căn cứ theo quy định để xử lý.

Đà Nẵng: Yêu cầu nguyên thư ký riêng ông Xuân Anh báo cáo việc được Vũ "nhôm" cấp nhà

Chủ nhật, 04/02/2018 | 16:50
Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu ông Hồ Ánh, Phó phòng Tổng hợp văn phòng Thành ủy báo cáo rõ việc sử dụng ngôi nhà số 51 Nguyễn Thái Học được cho là của Vũ "nhôm"

Ông Nguyễn Xuân Anh: Từ Bí thư trẻ nhất đến vi phạm nghiêm trọng

Thứ 6, 06/10/2017 | 23:05
Ông Nguyễn Xuân Anh được Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng bầu làm Bí thư Thành ủy vào tháng 10/2015. Tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.